Nóng 24h: Lời khai các đối tượng vụ dùng súng cướp cửa hàng bách hóa

VOV.VN -Các đối tượng khai nhận do không có tiền trả nợ ngân hàng và thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau thực hiện vụ cướp.
1. Cầm súng cướp cửa hàng bách hóa ở TP HCM: Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Việt, Lê Quốc Bảo và Lê Văn Phú, cùng quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi “cướp tài sản”.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận do không có tiền trả nợ ngân hàng và thất nghiệp không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau dùng súng, dao khống chế nhân viên cửa hàng Bách hoá xanh nằm ở đường số 3, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, cướp 74 triệu đồng và 1 đầu CPU máy tính, để tẩu tán tư liệu camera. 

2. Tự nhận mắc Covid-19 trong ngày cá tháng tư: Ngày 1/4, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An phát hiện tài khoản facebook “Th.H” đăng dòng trạng thái "Dương tính với Covid-19 rồi làm sao đây... toang rồi... bà con ơi...”. Qua xác minh, Công an huyện đã xác định chủ tài khoản facebook trên là V.V.T (SN 1990, trú tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong)

Căn cứ tại điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174 ngày 13/11/2013 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tận số vô tuyến điện” Công an huyện Quế Phong đã tiến hành xử phạt V.V.T số tiền 10 triệu đồng nộp kho bạc Nhà nước.

3. Tấn công, cướp tài sản rồi định hiếp dâm phụ nữ: Đêm 29/3, Hữu Hoàng Giang (SN 2002, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Tuấn Thành (SN 2000, quê Đà Nẵng, tạm trú quận 9, TPHCM thấy chị  N.T.T (SN 2001) đi một mình bằng xe máy nên Thành đã áp sát, đạp vào xe máy khiến cô gái ngã xuống đường. Sau đó Giang cầm 1 cây sắt nhọn khống chế chị T. cướp điện thoại và xe gắn máy. Trước khi rời đi, đối tượng Thành khống chế, lột đồ nữ nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm, nhưng bị chống cự quyết liệt nên 2 đối tượng đã lên xe tẩu thoát. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng trên.
4. 3 đối tượng dùng ma túy rồi hiếp dâm, dâm ô bé gái 15 tuổiCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng cùng ở thị xã Ba Đồn liên quan đến vụ việc sử dụng ma túy sau đó quan hệ tình dục, dâm ô với bé gái 15 tuổi.
5. Tung tin thất thiệt về dịch Covid-19 trên Facebook: Sáng 2/4, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập ông P.H.L (41 tuổi, trú phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội Facebook về dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang dư luận. Tại buổi làm việc, ông L. đã thừa nhận thông tin trên là không chính xác, do bản thân tự bịa đặt rồi đăng lên mạng xã hội nhằm gây sự chú ý.
6. Tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân:  Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1967, trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.