Nóng 24h: Lời khai của kẻ đâm người trọng thương rồi bỏ trốn

VOV.VN - Hảo khai sau khi gây án đã bỏ trốn đến tỉnh Khánh Hòa và chỉ trở lại thành phố Buôn Ma Thuột đầu thú sau khi được lực lượng chức năng vận động.

1. Đối tượng đâm người trong quán cà phê ở Đắk Lắk ra đầu thú: Lẩn trốn sau 3 ngày đâm người trọng thương, sáng nay (8/7), đối tượng Thiên Hào (21 tuổi, trú phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk lăk) đã đến đầu thú tại Công an thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hào tại cơ quan công an
Tại cơ quan công an, bước đầu Hào khai nhận, vào khoảng 21h ngày 4/7, đối tượng đang ngồi uống nước tại quán cà phê Deni thì phát hiện thấy anh Nguyễn Viết Đăng Quang (18 tuổi, trú phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột), đi vào quán cùng hai người phụ nữ khác. Ảnh: Hào khi ra đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp
Nhớ lại mâu thuẫn trên facebook với anh Quang vào giữa năm 2019, Hào đến gây sự với anh Quang và xảy ra ẩu đả. Trong lúc ẩu đả, Hào rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào bụng và sườn khiến anh Quang gục ngã, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Hào khai với công an về hành vi gây án. Ảnh: Công an cung cấp
2. Xử lý nghiêm đối tượng cản trở lực lượng bảo vệ đất quốc phòng: Công an quận Hải An (thành phố Hải Phòng) vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Ngọc Hùng. Trước đó, đêm 30/6, Tổ tuần tra Đại đội sân bay Kiến An - Cát Bi phát hiện khoảng 13m tường rào bằng gạch bảo vệ khu đất quốc phòng tại khu vực chân Tháp nước, phường Thành Tô, quận Hải An bị phá hủy. Ảnh: Đối tượng Đặng Ngọc Hùng
Đến ngày 4/7, khi các lực lượng thuộc Tiểu đoàn căn cứ sân bay Kiến An - Cát Bi tiến hành đóng cọc, quây tôn làm hàng rào bảo vệ khu đất quốc phòng tại vị trí trên. Một số đối tượng, trong đó có Đặng Ngọc Hùng đã có lời nói đe dọa, lăng mạ và cản trở lực lượng thi hành công vụ. Ảnh: Đất quốc phòng thuộc Sư đoàn 371 từng bị côn đồ ngang nhiên cưỡng chiếm.
3. Sát hại vợ chồng em gái: Tạm giam 5 tháng mới biết cả hai tử vong: Sáng 8/7, TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm Bùi Xuân Hồng  về tội “Giết người”. Ông Hồng bị cơ quan truy tố xác định ngày 14/9/2019 đã sát hại vợ chồng em gái là bà Bùi Thị Hà, ông Nguyễn Văn Thành và làm anh Nguyễn Thành Vương (con rể bà Hà) bị thương nặng. Ảnh: Bị cáo Hồng được dẫn vào toà.
Khai báo về diễn biến vụ án, Bùi Xuân Hồng nói, chiều 14/9/2019 đã mang theo 2 con dao, một khẩu súng quân dụng sang nhà em gái. Khi tới nơi, bị cáo la lớn, hỏi anh Vương bao giờ trả tiền nhưng không nhận được câu trả lời. Bị cáo liền đâm, chém nhiều nhát vào người cháu rể và sau đó bị ông Thành quật ngã, bóp cổ. Quá trình xô xát, bị cáo dùng dao đâm trúng ngực bà Hà và tiếp tục đâm nhiều nhát vào người ông Thành. Ảnh: Bị cáo Hồng tại toà.
4. Trả hồ sơ vụ án Tuấn ‘khỉ’, bắt thêm nghi phạm tàng trữ vũ khí: Ngày 8/7, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án Tuấn "khỉ" cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để điều tra bổ sung. Theo kết luận điều tra, hành vi của Tuấn "khỉ" đã cấu thành tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên do Tuấn đã chết, cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với Tuấn. Ảnh: Đối tượng Tuấn "khỉ"

Trước đó, đầu tháng 5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cung cấp, đề nghị truy tố 18 bị can trong vụ án Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn "khỉ") xả súng khiến 5 người chết, nhiều người bị thương xảy ra ngày 29 và 30/1. Trong số 18 người bị đề nghị truy tố, Phạm Thanh Tâm (Tý "bà dòm") bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: Đối tượng Tuấn và Thanh Tâm (tức Tý Ba Dòm, ảnh phải).

5. Lào Cai bắt 600 gói thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc: Khoảng 10h ngày 7/7, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an huyện Si Ma Cai phát hiện một chủ hàng đang tập kết một số bao tải hàng hóa có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng kiểm tra có tổng cộng 10 bao tải, mỗi bao chứa 3 thùng carton, trong mỗi thùng có 20 gói màu vàng nhãn chữ Trung Quốc chứa chất bột được xác định là thuốc bảo vệ thực vật (tổng 600 gói), toàn bộ đều không kèm giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Lô hàng bị bắt giữ. Ảnh: Lồ Sinh

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên