Nóng 24h: Lời thú tội kinh sợ của bà nội vụ bé 20 ngày tuổi bị sát hại

VOV.VN - Tại cơ quan công an, bà Phạm Thị Xuân thừa nhận đã gây ra cái chết của cháu mình, sau đó tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc để đánh lạc hướng.

Bà nội sát hại cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã điều tra, làm rõ và xác định được nghi can gây ra cái chết của bé gái 20 ngày tuổi ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chính là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) - bà nội cháu bé.(Ảnh: Công an cung cấp)

Căn cứ vào những dấu vết và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những mâu thuẫn trong lời khai của bà Xuân, cơ quan Cảnh sát điều tra công an Thanh Hoá đã loại bỏ các yếu tố bắt cóc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu mình, sau đó tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an. Trong ảnh, bãi rác nơi phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan Cảnh sát điều tra chưa kết luận nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bà Phạm Thị Xuân. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: VnExpress)

Khoảng 18h40 ngày 25/11, con gái của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (SN 1980), vợ là chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, mới hơn 20 ngày tuổi bị bắt cóc tại nhà riêng. Trong ảnh, căn nhà của nạn nhân cửa đóng im lìm sau vụ việc.

Theo tường trình của bà Phạm Thị Xuân - bà nội cháu bé, thời điểm đó, cháu bé đang được bà Phạm Thị Xuân bế, thì có hai đối tượng 1 nam, 1 nữ đi xe máy đến dùng dao khống chế bà Xuân, bế cháu bé nhảy lên xe máy tẩu thoát. Đến khoảng 10h sáng 27/11, thi thể bé gái bị bắt cóc được người dân tìm thấy tại một bãi rác trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (khu vực gần nhà máy xi măng Long Sơn), cách nhà anh Thuận gần 10 km. Trong ảnh, hàng nghìn người tập trung trước nhà nạn nhân vào tối 28/11.(Ảnh: Vietnamnet)

Người đàn bà ở Yên Bái bị sát hại, cướp tài sản: Khoảng 16h chiều 28/11, người dân phát hiện bà Hoàng Thị Hiên (SN 1962, thường trú tại thôn 4, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) tử vong tại nhà. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện trên người nạn nhân có nhiều thương tích, có vết chém. Két sắt bị cậy phá, đồ đạc trong nhà nhiều xáo trộn. Bước đầu, cơ quan chức năng tạm thời xác định đây là vụ án giết người, cướp của. (Ảnh: Dân Trí)

Giả danh công an đi cưỡng đoạt tài sản: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng giả danh cán bộ Công an để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của những người bán xổ số kiêm ghi lô tô, số đề trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 Mang ma túy từ Nghệ An ra Thái Bình tiêu thụ: Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) - Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Cục Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy đá từ Nghệ An về các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng... để tiêu thụ. Trong ảnh, đối tượng Đàm Quang Kiên bị bắt quả tang đang vận chuyển 1kg ma túy đá.

Đường dây mua bán dâm là sinh viên: Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với C45 Bộ Công an vừa phá thành công chuyên án 117M, triệt phá đường dây bán dâm với sự tham gia của các sinh viên trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An. Trong ảnh, hai chân dài tham gia đường dây mua bán dâm.

 Đường dây mại dâm nam phục vụ quý bàPhòng phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Phòng 4) Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa và Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây bán dâm nam. Trong ảnh, Lê Hồng Hoà, 32 tuổi, quê quán tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, chủ một cơ sở massage trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội giữ vai trò môi giới trong đường dây này. (Ảnh: CAND) 
Các nhân viên nam của Hoà đều là những người có dáng hình chuẩn, đẹp như người mẫu. Các nhân viên này cũng khai nhận do cần tiền để thoả mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân nên đã đến cơ sở massage của Hoà để xin việc. Trong ảnh, các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã xác định được động cơ của nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi
Đã xác định được động cơ của nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

VOV.VN - Tối 28/11, đại diện Công an Thanh Hóa xác nhận đã xác định được động cơ và đối tượng thực hiện vụ bắt cóc, rồi dẫn đến cái chết thương tâm của bé gái hơn 20 ngày tuổi.

Đã xác định được động cơ của nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

Đã xác định được động cơ của nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

VOV.VN - Tối 28/11, đại diện Công an Thanh Hóa xác nhận đã xác định được động cơ và đối tượng thực hiện vụ bắt cóc, rồi dẫn đến cái chết thương tâm của bé gái hơn 20 ngày tuổi.

Công an Thanh Hóa chưa cung cấp danh tính kẻ giết cháu bé 20 ngày tuổi
Công an Thanh Hóa chưa cung cấp danh tính kẻ giết cháu bé 20 ngày tuổi

VOV.VN-GĐ Công an tỉnh Thanh Hóa từ chối cung cấp thông tin về danh tính nghi can vụ án và cho rằng phải chờ kiểm tra vì “liên quan đến sinh mạng con người".

Công an Thanh Hóa chưa cung cấp danh tính kẻ giết cháu bé 20 ngày tuổi

Công an Thanh Hóa chưa cung cấp danh tính kẻ giết cháu bé 20 ngày tuổi

VOV.VN-GĐ Công an tỉnh Thanh Hóa từ chối cung cấp thông tin về danh tính nghi can vụ án và cho rằng phải chờ kiểm tra vì “liên quan đến sinh mạng con người".

Bà nội thừa nhận gây ra cái chết của cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa
Bà nội thừa nhận gây ra cái chết của cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

VOV.VN - Trước những chứng cứ các điều tra viên đưa ra, bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé 

Bà nội thừa nhận gây ra cái chết của cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Bà nội thừa nhận gây ra cái chết của cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

VOV.VN - Trước những chứng cứ các điều tra viên đưa ra, bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé 

Nhìn lại những vụ án bạo hành trẻ em rúng động dư luận
Nhìn lại những vụ án bạo hành trẻ em rúng động dư luận

VOV.VN - Người giúp việc, bảo mẫu bạo hành trẻ em bằng cách dùng tay tát, dùng chân đạp, thậm chí tung hứng, rung lắc...khiến dư luận phẫn nộ.

Nhìn lại những vụ án bạo hành trẻ em rúng động dư luận

Nhìn lại những vụ án bạo hành trẻ em rúng động dư luận

VOV.VN - Người giúp việc, bảo mẫu bạo hành trẻ em bằng cách dùng tay tát, dùng chân đạp, thậm chí tung hứng, rung lắc...khiến dư luận phẫn nộ.