Nóng 24h: Mạo danh người khác tung tin có người chết vì Covid-19 cho bõ ghét

VOV.VN - Sơn lấy ảnh của người có mâu thuẫn với mình để lập tài khoản giả mạo, sau đó đăng tin có người chết vì dịch bệnh Covid

Giả mạo tài khoản Facebook tung tin có người chết vì dịch Covid-19: Ngày 23/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Đinh Vĩnh Sơn (SN 1993, trú tại xã Đạ PLoa, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Theo lời khai của Sơn, do có mâu thuẫn cá nhân với Hồ Hoàng Duy (SN 1991, trú tại Đa Phú, phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) nên đã lấy hình ảnh của người này rồi lập tài khoản giả mạo, đăng tin có người chết vì Covid-19 ở Đà Lạt.
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 470 triệu đồng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã tống đạt các quyết định tố tụng hình sự, bắt tạm giam đối với Trần Thị Minh Thuý (52 tuổi, trú tại phường Phú Nhuận, thành phố Huế), về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nổ súng bắt đối tượng đang giao lượng ma túy lớn lúc nửa đêm: Ngày 23/4, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án buôn bán ma túy. Bắt một đối tượng là người Lào và nhiều đối tượng khác. Đặc biệt, trong quá trình bắt giữ đối tượng, lực lượng công an phải nổ súng để trấn áp các đối tượng cảnh giới trong khi trinh sát đã áp sát và quật ngã đối tượng người Lào.
Lời khai bất ngờ từ người vợ bắn chết chồng lúc rạng sáng: Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hung thủ và đồng phạm của vụ án sát hại chồng, cha của mình đã thay đổi lời khai về nguyên nhân dẫn đến vụ việc có liên quan đến số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng. Cụ thể, mẹ con bà Nga tiêu hết cuốn sổ tiết kiệm, sợ chồng biết, hai mẹ con bàn nhau sát hại ông Dũng bằng cách mua súng về bắn nạn nhân.
Ngày đầu phiên tòa phúc thẩm vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG: Ngày 23/4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong việc Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Bị cáo Nguyễn Bắc Son xin hoãn phiên xử vì lý do sức khỏe nhưng không được tòa đồng ý. Khi trả lời HĐXX, bị cáo cho biết đã chủ động gọi cho Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch AVG), đề xuất hủy hợp đồng, điều mà bị cáo chưa trình bày ở phiên sơ thẩm. Bị cáo Son cũng cho biết, trong trại giam, bị cáo đã viết tâm thư về gia đình xin được hỗ trợ để khắc phục hậu quả.
Hai anh em lĩnh án tử hình và chung thân vì đâm chết Đại úy công an: Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ đưa ra xét xử hai bị cáo Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, là hai anh em, cùng ngụ đường Bùi Thị Xuân, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) trong vụ án đâm chết Đại úy cảnh sát khu vực phường An Hội, quận Ninh Kiều vào chiều 30 Tết. HĐXX nhận định các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, quyết định tuyên tử hình bị cáo Đặng Ngọc Minh; phạt tù chung thân đối với bị cáo Đặng Ngọc Giàu. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên