Nóng 24h: Nam sinh lớp 10 bị đâm tử vong trước ngày khai giảng

VOV.VN - Trong lúc xô xát với một nam sinh lớp 9, em Lương Minh Tiến bị một vật nhọn đâm vào người dẫn đến tử vong.

1. Nam sinh bị đâm tử vong trước ngày khai giảng: Trưa 4/9, tại ngã ba đường dân sinh thuộc xóm Bãi Pháo, xã Khôi Kỳ (cách Trường THCS Khôi Kỳ khoảng 300m), em Lương Minh Tiến-học sinh lớp 10, Trường THPT Đại Từ và Nguyễn Văn Quân -học sinh lớp 9, Trường THCS Khôi Kỳ (Đại Từ- Thái Nguyên) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hậu quả, Lương Minh Tiến bị vật nhọn đâm vào người, tử vong. Nguyễn Văn Quân đang được cơ quan Công an huyện tạm giữ để điều tra, làm rõ. (ảnh minh họa)
2. Cướp điện thoại trên tay cháu bé trong quán nướcKhông có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Phạm Ngọc Lợi (27 tuổi), trú huyện Chợ Mới, An Giang cùng một người bạn tên Vũ đi xe mô tô để cướp giật tài sản. Phát hiện 1 cháu bé (SN 2013, trú tại địa phương) đang cầm điện thoại di động chơi trong quán nước, Vũ chạy vào giật điện thoại rồi chạy ra xe cùng Vũ tẩu thoát. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lợi, còn Vũ vẫn đang bỏ trốn
3. Hai thanh niên mang theo súng AK cướp taxi: Rạng sáng 5/9, Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của một tài xế xe taxi về việc bị 2 hành khách dùng súng uy hiếp, cướp taxi, sau khi yêu cầu chở từ thành phố Pleiku đi huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Trong ảnh: Chiếc xe bị cướp. (ảnh: Thanh Niên)

1 giờ sau, cơ quan công an xác định và bắt giữ Bùi Anh Quốc (SN 1997, trú tại thôn Châu Thành, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang) và Nguyễn Hữu Thắng (SN 1996, trú tại thôn 6, xã Ayun, Mang Yang, Gia Lai) cùng xe taxi bị cướp tại khu vực làng Đăk Yă, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang. Trong ảnh: Nguyễn Hữu Thắng, một trong hai đối tượng cướp xe taxi. (Ảnh: Vietnamnet)

Khi bị bắt, Quốc và Thắng có mang theo 1 súng AK và 3 viên đạn. (ảnh: Thanh Niên)

4. Khánh Hoà tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oanSáng 5/9, tại trụ sở UBND phường Ninh Giang, ông Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, đã nói lời xin lỗi và cải chính người bị bắt giam oan 38 năm trước là ông Trần Bê (62 tuổi, ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hoà). Ông Bê bị Công an tỉnh Phú Khánh (nay là Công an tỉnh Khánh Hòa) khởi tố, bắt giam oan về tội giết người vào năm 1981, đến ngày 25/9/1984 mới được thả tự do./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Diễn biến mới nhất vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội
Nóng 24h: Diễn biến mới nhất vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội

VOV.VN - Chị Đỗ Thị Nhung, nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm án ở Đan Phương đã hồi tỉnh. 

Nóng 24h: Diễn biến mới nhất vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội

Nóng 24h: Diễn biến mới nhất vụ thảm án ở Đan Phượng, Hà Nội

VOV.VN - Chị Đỗ Thị Nhung, nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm án ở Đan Phương đã hồi tỉnh. 

Xử lý tài xế Grab lừa đảo du khách nước ngoài
Xử lý tài xế Grab lừa đảo du khách nước ngoài

VOV.VN -Lợi dụng du khách Nhật không hiểu giá trị tiền Việt Nam, đối tượng Quang- tài xế Grab đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Xử lý tài xế Grab lừa đảo du khách nước ngoài

Xử lý tài xế Grab lừa đảo du khách nước ngoài

VOV.VN -Lợi dụng du khách Nhật không hiểu giá trị tiền Việt Nam, đối tượng Quang- tài xế Grab đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nam sinh bị đâm tử vong trước ngày khai giảng
Nam sinh bị đâm tử vong trước ngày khai giảng

VOV.VN -Trưa 4/9, tại xã Khôi Kỳ (Đại Từ) đã xảy ra vụ việc xô xát giữa 2 học sinh khiến 1 người tử vong.

Nam sinh bị đâm tử vong trước ngày khai giảng

Nam sinh bị đâm tử vong trước ngày khai giảng

VOV.VN -Trưa 4/9, tại xã Khôi Kỳ (Đại Từ) đã xảy ra vụ việc xô xát giữa 2 học sinh khiến 1 người tử vong.