Nóng 24h: Người đàn ông tử vong tại bệnh viện, thu giữ một lưỡi lam dính máu

VOV.VN -Qua công tác khám nghiệm tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng thu giữ một lưỡi lam có dính máu gần thi thể nạn nhân.

1. Người đàn ông tử vong trong công viên bệnh viện với vết cắt sâu ở cổ: Nạn nhân tử vong là ông Q.N.B.N, 44 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang). Được biết, ông N. cùng vợ nuôi mẹ nằm viện tại Bệnh viện Quân y 120. Vào khoảng 5h sáng 14/6, vợ ông thức dậy không thấy chồng đâu và đi tìm kiếm cho đến khi hay tin chồng tử vong tại công viên của bệnh viện với vết cắt sâu ở cổ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc


Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, nhận được tin báo, Công an TP Mỹ Tho nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua công tác khám nghiệm tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng thu giữ một lưỡi lam có dính máu gần thi thể nạn nhân. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

2. Công an truy bắt nghi phạm giết người ở cổng bến xe An Sương: Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là ông Mai Thanh T., 43 tuổi, ngụ Hóc Môn. Trước đó, khoảng 4h30 sáng 14/6, người dân phát hiện ông T. bị đâm trọng thương, chết ở cổng bến xe An Sương. Đến gần 9h sáng 14/6, Công an huyện Hóc, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm gây án ở cổng bến xe An Sương. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có một chiếc xe máy nghi là của nghi phạm. Trong ảnh: Nơi xảy ra án mạng.

3. Tạm giữ hình sự nam thanh niên bán nấm ma túy ở Hà Nội: Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Trần Tuấn Phương (SN 2001; trú tại Tập thể Học viện Ngân hàng, Quang Trung, Đống Đa). Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận đã lên mạng tìm hiểu và biết "nấm thức thần" có chứa chất "Psilocybine" là một chất ma túy gây ảo giác. Khoảng tháng 3/2020, Phương lên mạng xã hội tìm hiểu, nghiên cứu quy trình và mua được phôi "nấm thức thần" về trồng tại nhà. Đến tháng 5/2020, Phương thu được thành phẩm là khoảng 300 gam nấm tươi, sau đó phơi khô thu được xấp xỉ 30 gam rồi đem rao bán. Chiều ngày 7/6, khi đến điểm hẹn để giao dịch mua bán thì Phương bị Công an quận Cầu Giấy phát hiện, bắt giữ. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Trần Tuấn Phương 

4. Buôn ma tuý trong thời gian hoãn thi hành án: Đối tượng bị bắt là Đào Thị Hoa (40 tuổi), trú tại Tổ 11, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang. Quá trình khám xét thu giữ trong nhà 5 gói có chứa các tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp dạng đá) và 1 gói chứa chất dẻo màu đen (nghi là nhựa thuốc phiện) có trọng lượng 23,86 gam và 0,41 gam. Được biết, Đào Thị Hoa là đối tượng đang có án tù 13 năm 6 tháng về tội mua bán người và chứa mại dâm, được hoãn thi hành án và quản thúc tại địa phương. Trong ảnh: Đối tượng Đào Thị Hoa


5. Công an viên bị đâm tử vong vì mâu thuẫn trên facebook: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 13/6, vì mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội facebook, anh Đinh Xuân Hoàng là công an viên thị trấn Nhơn Hoà (Chư Pưh) cùng bạn Nguyễn Đình Đông hẹn gặp Hoàng Vĩnh Phú để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, nhóm này xảy ra xô xát, đánh nhau. Lúc này, Hoàng Vĩnh Độ- anh trai Hoàng Vĩnh Phú đang ở gần đó, thấy em trai bị đánh nên đã dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực của Hoàng và đâm 1 nhát vào vùng bụng của Đông. Sau khi gây án, 2 anh em Phú và Độ rời khỏi địa phương. Còn Hoàng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Chư Pưh, Đông đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Trong ảnh: Đối tượng Hoàng Vĩnh Độ


6. Người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ: Nạn nhân được xác định là B.T.M.H (SN 1982, trú tổ 9, phường Hoa Lư, Pleiku). Kết quả khám nghiệm tử thi chưa xác định được ngoại lực tác động, nhận định ban đầu nguyên nhân tử vong là treo cổ. Được biết, nạn nhân đang có một khoản vay lãi suất cao của một nhóm người. Thời gian gần đây, vì sức ép nợ nần, nạn nhân bỏ đi khỏi nhà. Ảnh minh họa


7. Người đàn ông bị bắn gục khi đang ngồi uống trà ở Hải Phòng: Vụ nổ súng xảy ra sáng 14/3 tại quán trà Hoa Cúc (số 17 đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Nạn nhân được xác định là ông Tô Thắng L. (46 tuổi, ngụ tại quận Lê Chân, Hải Phòng). Ông Thắng, hiện đã được chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) lên Hà Nội tiếp tục điều trị do bị vỡ quai hàm. Theo nhân chứng tại thời điểm trên, tiếng súng phát ra từ một xe ô tô đậu cách quán trà khoảng 20m. Ngay sau khi nổ súng, hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên