Nóng 24h: Nguyên nhân ban đầu vụ con sát hại cha mẹ già trong đêm

VOV.VN - Sau khi đánh nhau với em gái, đối tượng Tuấn vô cớ cùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu cha mẹ già khiến 2 nạn nhân tử vong.

1. Vụ sát hại cha mẹ ruột ở Vĩnh LongBước  đầu, Võ Văn Tuấn (40 tuổi, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), nghi can của vụ án khai nhận: Vào khoảng 4h sáng 10/8, giữa Tuấn và em ruột là chị Võ Thị Hân (36 tuổi) cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Tuấn đã dùng dao đâm chị Hân và bị chị Hân lấy kéo đâm lại trúng vào bụng của Tuấn. Thấy vậy, người thân vào ngăn cản và đưa Tuấn đi bệnh viện cấp cứu

Khi đi được một đoạn thì Tuấn quay về nhà thấy bà Trần Thị Lang (mẹ ruột) đang ngồi rửa chén, liền lấy đoạn cây bằng gỗ dài khoảng 1m đánh liên tiếp vào đầu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Khúc gỗ Tuần dùng để đánh cha mẹ ruột.

Không dừng lại ở đó, Tuấn cầm đoạn cây trên đi đến giường ngủ của ông Võ Văn Á (cha ruột) đánh vào đầu ông Á đến chết. Chị Hồ Đan Thanh (là cháu ngoại) của 2 nạn nhân thấy sự việc liền tri hô thì bị Tuấn đuổi theo đánh, khiến chị Thanh nằm bất động, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trong ảnh: Dao và kéo được Hân và Tuấn dùng đánh nhau.

Võ Văn Tuấn đã từng đi tù 8 năm về tội hiếp dâm và trở về địa phương vào năm 2016. Tuấn có vợ và 2 đứa con nay đã ly dị, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên uống rượu và gây gổ với người thân trong gia đình. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tại hiện trường vụ án.
2. Học viên cơ sở cai nghiện ma túy trốn ra ngoàiChiều 11/8, ông Trần Văn Dễ, Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang cho biết, đã có hơn 330 học viên tại cơ sở bỏ trốn ra ngoài; trong đó có khoảng 100 học viên được các ngành chức năng của tỉnh và địa phương tổ chức thu gom, vận động trở lại cơ sở.
Nhiều học viên sau khi trốn khỏi cơ sở đã có hành vi chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây cản trở lưu thông trên các tuyến đường. Một số người còn lấy quần áo của người dân mặc vào nhằm "cải trang" né tránh lực lượng thu gom, lấy xe đạp của người dân chạy trốn. Trong ảnh: Các học viên bỏ trốn đã trở lại cơ sở cai nghiện.

3. Vụ hỗn chiến ở Nam Định, 1 người trúng đạn tử vong: Hiện Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Nam Định đã làm rõ vụ việc, tạm giữ 4 đối tượng liên quan và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, trong đó có Nguyễn Văn Hiển là đối tượng trực tiếp nổ súng cướp đi mạng sống của một người dân vô tội.

4. Vụ thiếu nữ 15 tuổi mang thaiKhoảng thời gian từ năm 2017 đến nay, Phạm Vũ Linh (26 tuổi, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long) nhiều lần đưa cô gái 15 tuổi vào nhà trọ để “tâm sự”. Đầu tháng 3/2018, Linh được bạn gái thông báo đã mang thai. Thời điểm xảy ra vụ việc, thiếu nữ này chưa đủ 16 tuổi nên Linh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Trong ảnh: Linh tại cơ quan điều tra./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý lịch bất hảo của nghi can sát hại cha mẹ ruột ở Vĩnh Long
Lý lịch bất hảo của nghi can sát hại cha mẹ ruột ở Vĩnh Long

VOV.VN - Nghi phạm sát hại cha mẹ ruột từng chấp hành án 8 năm tù về tội hiếp dâm.

Lý lịch bất hảo của nghi can sát hại cha mẹ ruột ở Vĩnh Long

Lý lịch bất hảo của nghi can sát hại cha mẹ ruột ở Vĩnh Long

VOV.VN - Nghi phạm sát hại cha mẹ ruột từng chấp hành án 8 năm tù về tội hiếp dâm.

Hơn 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn ra ngoài
Hơn 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn ra ngoài

VOV.VN - Nhiều học viên sau khi trốn khỏi cơ sở đã có hành vi chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây cản trở lưu thông trên các tuyến đường. 

Hơn 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn ra ngoài

Hơn 200 học viên cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn ra ngoài

VOV.VN - Nhiều học viên sau khi trốn khỏi cơ sở đã có hành vi chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây cản trở lưu thông trên các tuyến đường. 

Hiện trường vụ nghịch tử sát hại cha mẹ ruột ở Vĩnh Long
Hiện trường vụ nghịch tử sát hại cha mẹ ruột ở Vĩnh Long

VOV.VN - Nghi phạm được xác định là Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) là con ruột của ông bà Á.

Hiện trường vụ nghịch tử sát hại cha mẹ ruột ở Vĩnh Long

Hiện trường vụ nghịch tử sát hại cha mẹ ruột ở Vĩnh Long

VOV.VN - Nghi phạm được xác định là Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) là con ruột của ông bà Á.

Hỗn chiến ở Nam Định, 1 người trúng đạn tử vong: Tạm giữ 4 đối tượng
Hỗn chiến ở Nam Định, 1 người trúng đạn tử vong: Tạm giữ 4 đối tượng

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng trực tiếp nổ súng cướp đi mạng sống của một người dân vô tội.

Hỗn chiến ở Nam Định, 1 người trúng đạn tử vong: Tạm giữ 4 đối tượng

Hỗn chiến ở Nam Định, 1 người trúng đạn tử vong: Tạm giữ 4 đối tượng

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng trực tiếp nổ súng cướp đi mạng sống của một người dân vô tội.

Bất ngờ lời khai của nghịch tử bất hiếu sát hại cha mẹ trong đêm
Bất ngờ lời khai của nghịch tử bất hiếu sát hại cha mẹ trong đêm

VOV.VN - Sau khi đánh nhau với em gái, đối tượng Tuấn vô cớ cùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu cha mẹ già khiến các nạn nhân tử vong.

Bất ngờ lời khai của nghịch tử bất hiếu sát hại cha mẹ trong đêm

Bất ngờ lời khai của nghịch tử bất hiếu sát hại cha mẹ trong đêm

VOV.VN - Sau khi đánh nhau với em gái, đối tượng Tuấn vô cớ cùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu cha mẹ già khiến các nạn nhân tử vong.

Hỗn chiến ở Nam Định, người qua đường bị đạn lạc găm trúng thiệt mạng
Hỗn chiến ở Nam Định, người qua đường bị đạn lạc găm trúng thiệt mạng

VOV.VN- Trong lúc xảy ra hỗn chiến giữa hai nhóm, một người dân đi qua đường bị đạn găm trúng và thiệt mạng tại chỗ.

Hỗn chiến ở Nam Định, người qua đường bị đạn lạc găm trúng thiệt mạng

Hỗn chiến ở Nam Định, người qua đường bị đạn lạc găm trúng thiệt mạng

VOV.VN- Trong lúc xảy ra hỗn chiến giữa hai nhóm, một người dân đi qua đường bị đạn găm trúng và thiệt mạng tại chỗ.