Nóng 24h: Nhóm thanh niên gây rối trước cổng công an phường

VOV.VN - Sự việc bắt nguồn từ việc tổ công tác của Công an phường phát hiện một xe motor không gương, không yếm, không biển kiểm soát nên kiểm tra hành chính.

gay roi 1.jpg

Làm rõ việc nhóm thanh niên gây rối trước cổng Công an phường ở Lào Cai: Công an thành phố Lào Cai đang chỉ đạo làm rõ việc một nhóm thanh niên gây rối trật tự trước trụ sở Công an phường ở Lào Cai đêm 25, rạng sáng 26/7. Sự việc bắt nguồn từ việc tổ công tác của Công an phường khi tuần tra phát hiện một xe motor hiệu Wave Alpha không gương, không yếm, không biển kiểm soát nên kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra các đối tượng không hợp tác, có hành vi cản trở, gây sức ép với lực lượng chức năng.

Phát hiện 25 lao động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc: Sáng 3/8, tại khu vực đường mòn M1082 đến mốc 1083, thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của đồn biên phòng Tân Thanh phát hiện bắt giữ 25 công dân (10 nam, 15 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Nhóm người này khai xuất cảnh trái phép qua biên giới vào các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây-Trung Quốc để làm thuê từ tháng 11/2019.

Phát hiện 25 lao động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc: Sáng 3/8, tại khu vực đường mòn M1082 đến mốc 1083, thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của đồn biên phòng Tân Thanh phát hiện bắt giữ 25 công dân (10 nam, 15 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Nhóm người này khai xuất cảnh trái phép qua biên giới vào các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây-Trung Quốc để làm thuê từ tháng 11/2019.

Truy tố 4 bị can trong vụ buôn bán trang phục phòng Covid-19 giả: VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án buôn bán hàng nghìn bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 giả diễn ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh. Nhóm này làm giả tổng cộng 14.587 bộ trang phục phòng dịch, tương đương với hàng thật trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là hàng hóa làm giả gắn nhãn mác của Công ty Phúc Hà (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Công ty Quang Trung (Hoàng Mai, Hà Nội).

Truy tố 4 bị can trong vụ buôn bán trang phục phòng Covid-19 giả: VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án buôn bán hàng nghìn bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 giả diễn ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh. Nhóm này làm giả tổng cộng 14.587 bộ trang phục phòng dịch, tương đương với hàng thật trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là hàng hóa làm giả gắn nhãn mác của Công ty Phúc Hà (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Công ty Quang Trung (Hoàng Mai, Hà Nội).

Gần 30 thanh niên "mở tiệc" ma túy bất chấp dịch bệnh Covid-19: Khoảng gần 3h ngày 2/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Thống Nhất, Đồng Nai bất ngờ đột kích vào nhà đối tượng Đỗ Tiến Hưng, 22 tuổi, ở ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất.  Tại đây phát hiện 28 đối tượng cả nam và nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh phát hiện 23 đối tượng dương tính chất ma túy.

Gần 30 thanh niên "mở tiệc" ma túy bất chấp dịch bệnh Covid-19: Khoảng gần 3h ngày 2/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Thống Nhất, Đồng Nai bất ngờ đột kích vào nhà đối tượng Đỗ Tiến Hưng, 22 tuổi, ở ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất. Tại đây phát hiện 28 đối tượng cả nam và nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh phát hiện 23 đối tượng dương tính chất ma túy.

Bị cáo người Scotland nhận án 2 năm tù, trục xuất khỏi Việt Nam vì bán ma túy: Sáng 3/8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ Mua bán trái phép chất ma túy với hai bị cáo là Andrew Alexander (SN 1994, quốc tịch Scotland) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1985, Hoàn Kiếm, Hà Nội).  Đây là hai bị cáo liên quan đến đường dây tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy cho người nước ngoài trên địa bàn Hà Nội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Mạnh 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng về tội danh trên, bị cáo Andrew Alexander bị tuyên 2 năm tù, sau khi chấp hành án phạt tù bị cáo sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Bị cáo người Scotland nhận án 2 năm tù, trục xuất khỏi Việt Nam vì bán ma túy: Sáng 3/8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ Mua bán trái phép chất ma túy với hai bị cáo là Andrew Alexander (SN 1994, quốc tịch Scotland) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1985, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là hai bị cáo liên quan đến đường dây tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy cho người nước ngoài trên địa bàn Hà Nội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Mạnh 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng về tội danh trên, bị cáo Andrew Alexander bị tuyên 2 năm tù, sau khi chấp hành án phạt tù bị cáo sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Bắt đối tượng người Nigeria vận chuyển 4kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam: Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Ekwegbalu James Nzube (nam giới, sinh năm 1970, quốc tịch Nigeria) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển trái phép 4kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Bắt đối tượng người Nigeria vận chuyển 4kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam: Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Ekwegbalu James Nzube (nam giới, sinh năm 1970, quốc tịch Nigeria) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển trái phép 4kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá, bắt giữ nhóm 04 đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Móng Cái. Qua đấu tranh ban đầu, nhóm đối tượng khai nhận đã cho 31 người vay tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương mức lãi suất 109,5% đến 365%/ năm), thu lợi bất chính trên 237 triệu đồng.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi lên đến hơn 350%/năm: Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá, bắt giữ nhóm 04 đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Móng Cái. Qua đấu tranh ban đầu, nhóm đối tượng khai nhận đã cho 31 người vay tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương mức lãi suất 109,5% đến 365%/ năm), thu lợi bất chính trên 237 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ việc nhóm thanh niên gây rối trước cổng Công an phường ở Lào Cai
Làm rõ việc nhóm thanh niên gây rối trước cổng Công an phường ở Lào Cai

VOV.VN - Công an thành phố Lào Cai đang chỉ đạo làm rõ việc một nhóm thanh niên gây rối trật tự trước trụ sở Công an phường ở Lào Cai đêm 25, rạng sáng 26/7.

Làm rõ việc nhóm thanh niên gây rối trước cổng Công an phường ở Lào Cai

Làm rõ việc nhóm thanh niên gây rối trước cổng Công an phường ở Lào Cai

VOV.VN - Công an thành phố Lào Cai đang chỉ đạo làm rõ việc một nhóm thanh niên gây rối trật tự trước trụ sở Công an phường ở Lào Cai đêm 25, rạng sáng 26/7.

	Lạng Sơn phát hiện 25 lao động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc
Lạng Sơn phát hiện 25 lao động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm người này khai xuất cảnh trái phép qua biên giới vào các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây-Trung Quốc để làm thuê từ tháng 11/2019.

	Lạng Sơn phát hiện 25 lao động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Lạng Sơn phát hiện 25 lao động nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm người này khai xuất cảnh trái phép qua biên giới vào các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây-Trung Quốc để làm thuê từ tháng 11/2019.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi văn bản khẩn sau kết quả giám định
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi văn bản khẩn sau kết quả giám định

VOV.VN - Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có văn bản khẩn cấp gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương để yêu cầu làm rõ thông tin

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi văn bản khẩn sau kết quả giám định

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi văn bản khẩn sau kết quả giám định

VOV.VN - Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có văn bản khẩn cấp gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương để yêu cầu làm rõ thông tin