Nóng 24h: Níu kéo không thành, sát hại người yêu rồi tự tử

VOV.VN - Phát hiện chị M có tình cảm với người khác, Châu hẹn gặp để níu kéo tình cảm. Thất bại, Châu dùng dao cắt cổ người yêu, tử vong tại chỗ.

Giết bạn gái vì níu kéo tình cảm không thành: Ngày 9/9, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Công Châu (27 tuổi, ngụ ấp Thới Hiệp, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) làm tài xế lái xe về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Phát hiện chị M có tình cảm với người khác, Châu hẹn gặp để níu kéo tình cảm. Thất bại, Châu dùng dao cắt cổ người yêu, tử vong tại chỗ.
Hai thanh niên nghênh ngang “vác kiếm” đi dạo phố, bị công an bắt giữ: Quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT TP Hà Nội) phát hiện Thái Bình D. điều khiển xe máy chở Đoàn Trung A. ngồi sau cả hai vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, Đoàn Trung A. còn cầm theo một thanh kiếm dài, vừa đi vừa "giương oai" với người đi đường. Lập tức, tổ công tác đã triển khai đội hình chặn giữ xe, khống chế và tước thanh kiếm trên tay các đối tượng.
Nợ tín dụng đen, cầm dao đi cướp một loạt xe ôm tại Hà Nội: Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Oai và Hoài Đức (Hà Nội) liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản (xe ôm) với thủ đoạn một đối tượng thuê xe ôm Grab rồi điều đến địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại, sau đó dùng hung khí (dao phay, dao bấm) đâm chém rồi cướp xe máy, điện thoại và tiền gây hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân. Lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Phạm Văn Lực (SN 1987, tạm trú tại xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội).
Giả vờ mua vàng rồi cướp giật: Sáng 9/9, theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Cơ quan này đang tiến hành tạm giữ và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản đối với đối tượng Trần Văn Khang (SN 2001, quê quán tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang). Tại cơ quan điều tra, Khang khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên vào làm liều giả mua vàng rồi giật.
Mạo danh Công an để xin xe vi phạm: Sáng 9/9, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, tổ công tác Đội CSGT số 6 Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý một đối tượng giả mạo công an để xin bỏ qua lỗi vi phạm cho một nam thanh niên khác đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. 
Huấn “hoa hồng” bị đưa đi cai nghiện vì dương tính ma túy: Ngày 9/9, xác nhận với phóng viên, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết UBND phường 22 phối hợp với các đơn vị liên quan ra quyết định đưa Bùi Xuân Huấn (còn gọi là Huấn "hoa hồng" - 35 tuổi, quê Yên Bái) đi cai nghiện bắt buộc. Huấn "hoa hồng" khá thân thiết với Khá "bảnh" và Quang "rambo" - 2 đối tượng từng bị công an bắt giữ trước đó. 
Bắt đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy tại khu vực biên giới: Chiều tối 8/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) phá thành công chuyên án 602LV, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 1 đối tượng là nam giới (chưa được công bố danh tính) tại khu vực biên giới Việt- Lào cùng tang vật gồm 60.000 viên ma túy, 1 xe ôtô bán tải cùng nhiều tài liệu liên quan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huấn “hoa hồng” bị đưa đi cai nghiện vì dương tính ma túy
Huấn “hoa hồng” bị đưa đi cai nghiện vì dương tính ma túy

Qua kiểm tra, công an phát hiện Huấn "hoa hồng" dương tính với ma túy nên làm thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Huấn “hoa hồng” bị đưa đi cai nghiện vì dương tính ma túy

Huấn “hoa hồng” bị đưa đi cai nghiện vì dương tính ma túy

Qua kiểm tra, công an phát hiện Huấn "hoa hồng" dương tính với ma túy nên làm thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tạm giữ kẻ mạo danh Công an để xin xe vi phạm
Tạm giữ kẻ mạo danh Công an để xin xe vi phạm

VOV.VN - Tại cơ quan Công an, Đào Minh Tuấn khai nhận đặt mua “số hiệu giả” qua mạng của một người không quen biết, với số tiền là 300 nghìn đồng.

Tạm giữ kẻ mạo danh Công an để xin xe vi phạm

Tạm giữ kẻ mạo danh Công an để xin xe vi phạm

VOV.VN - Tại cơ quan Công an, Đào Minh Tuấn khai nhận đặt mua “số hiệu giả” qua mạng của một người không quen biết, với số tiền là 300 nghìn đồng.

Nợ tín dụng đen, cầm dao đi cướp một loạt xe ôm tại Hà Nội
Nợ tín dụng đen, cầm dao đi cướp một loạt xe ôm tại Hà Nội

VOV.VN - Do áp lực nợ nần, đối tượng Phạm Văn Lực đã liên tiếp gây ra các vụ cướp xe ôm tại Hà Nội.

Nợ tín dụng đen, cầm dao đi cướp một loạt xe ôm tại Hà Nội

Nợ tín dụng đen, cầm dao đi cướp một loạt xe ôm tại Hà Nội

VOV.VN - Do áp lực nợ nần, đối tượng Phạm Văn Lực đã liên tiếp gây ra các vụ cướp xe ôm tại Hà Nội.