Nóng 24h: Sự thật về nhà đất của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

VOV.VN -Bài viết có tựa "Cà Mau có một 'ốc đảo bình yên' như thế giữa thành phố không bình yên" đề cập đến nhà đất của Chủ tịch UBND là không chính xác.

1. Đề nghị xử lý trang web đăng thông tin sai về Chủ tịch tỉnh Cà Mau: Trước đó, trang web có địa chỉ damkhoinghiep đã đăng tải bài viết sai sự thật liên quan đến nhà đất của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Hiện, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đang rà soát lại các nội dung. Khi có kết luận chính thức, sẽ xử lý đúng theo quy định pháp luật. Trong ảnh: Trang web đăng bài viết có nội dung sai về đất của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

2.  Tin mới nhất vụ lái xe ô tô tông phía sau, 3 học sinh chết thương tâm: Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tùng về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trước đó, do không làm chủ được tốc độ, khi đi đến địa phận xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Tùng  va chạm với xe máy điện, vụ tai nạn khiến cả 3 cháu bé tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.


3. U50 “phù phép” hồ sơ để chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng: Bằng thủ đoạn nhờ người khác đứng tên lập công ty để làm thủ tục xuất khẩu,... từ năm 2011-2015 công ty của Hoàng Thị Hậu (48 tuổi, trú huyện Hương Sơn- Hà Tĩnh) đã sử dụng hơn 1000 Hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 công ty ma trên cả nước, qua đó chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng. Trong ảnh: Hoàng Thị Hậu bị lực lượng chức năng bắt giữ.


4. Phó Viện trưởng VKS Tân Châu, Tây Ninh bị bắt khi đang nhận hối lộ: Người bị bắt là ông Đặng Trường An - phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, Tây Ninh. Ông này bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ với số tiền 2.500 USD của một cá nhân (chưa rõ tên tuổi, địa chỉ) để nhận giải quyết một vụ việc có liên quan mà Viện đang thụ lý để giải quyết. Hình minh họa.


5. Đầu thú tội trộm cắp tài sản để tránh tội giết người, cướp tài sản: Đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Anh (23 tuổi, trú huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Trươc khi đầu thú về tội cướp tài sản tại công an Hải Dương, Anh đã gây ra vụ án giết người, cướp tài sản tại Ba Vì, Hà Nội. Anh nghĩ rằng, việc ra đầu thú về tội trộm cắp tài sản sẽ được khép lại hồ sơ và xử lý nhẹ hơn, tuy nhiên hành vi của Nguyễn Văn Anh đã không qua mắt được lực lượng Công an. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Anh tại cơ quan Công an.


6. Giam cầm, đánh đập con nợ để đòi tiền, 5 đối tượng bị bắt giữ: Theo đó, trong quá trình đòi tiền con nợ, 5 đối tượng trên đã liên tục chửi bới, dùng tay và chân đánh vào người anh Trần Văn Nghiêm, sinh năm 1990, ở huyện Võ Nhai, tỉnh thái Nguyên, đồng thời thúc ép, yêu cầu anh này điện cho người thân để trả tiền. Trong ảnh: Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập trang web lừa đảo dụ dân chơi game để chiếm đoạt tiền tỷ
Lập trang web lừa đảo dụ dân chơi game để chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN - Các đối tượng lập trang web giả mạo, dụ dân chơi game nạp thẻ cào điện thoại qua các trang web sẽ được khuyến mại, sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng...

Lập trang web lừa đảo dụ dân chơi game để chiếm đoạt tiền tỷ

Lập trang web lừa đảo dụ dân chơi game để chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN - Các đối tượng lập trang web giả mạo, dụ dân chơi game nạp thẻ cào điện thoại qua các trang web sẽ được khuyến mại, sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng...

Đề nghị xử lý trang web đăng thông tin sai về Chủ tịch tỉnh Cà Mau
Đề nghị xử lý trang web đăng thông tin sai về Chủ tịch tỉnh Cà Mau

VOV.VN -Những thông tin trong bài viết "Cà Mau có một "ốc đảo" bình yên như thế giữa thành phố không bình yên", sai sự thật.

Đề nghị xử lý trang web đăng thông tin sai về Chủ tịch tỉnh Cà Mau

Đề nghị xử lý trang web đăng thông tin sai về Chủ tịch tỉnh Cà Mau

VOV.VN -Những thông tin trong bài viết "Cà Mau có một "ốc đảo" bình yên như thế giữa thành phố không bình yên", sai sự thật.

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo qua điện thoại
Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN -Công an Hà Nội cho biết, nhiều người dân bị các đối tượng tự xưng nhân viên bưu điện gọi điện thông báo nợ cước điện thoại, nợ ngân hàng để lừa đảo.

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN -Công an Hà Nội cho biết, nhiều người dân bị các đối tượng tự xưng nhân viên bưu điện gọi điện thông báo nợ cước điện thoại, nợ ngân hàng để lừa đảo.