Nóng 24h: Thêm nhiều người bị bắt vì sai phạm trong thương vụ AVG

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch AVG - ông Phạm Nhật Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Đưa hối lộ".

1. Nguyên Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ bị khởi tố vì tội gì? Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án: Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan về tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015. (Ảnh: TTVH)
Ông Phạm Nhật Vũ là cựu Chủ tịch của AVG, có liên quan đến vụ việc Mobifone mua AVG vào tháng 1/2016. Sau đó vào ngày 13/3/2018, thương vụ này đã bị hủy bỏ và nhiều người có liên quan bị bắt tạm giam, bị khởi tố. (Ảnh: VNExpress)
2. Khởi tố thêm tội danh với ông Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son: Ngày 12/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Trước đó, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bắc Son - cựu bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông và ông Trương Minh Tuấn - cựu bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, được quy định tại khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015. Cũng trong ngày 23/2, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà của 2 ông này. 

3. Em trai Phúc XO bị bắt vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy: Liên quan vụ việc Trần Ngọc Phúc (tự Phúc XO, sinh năm 1983, ngụ Quận 12, TPHCM) - chủ karaoke Pharaon, bị tạm giữ để điều tra tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Công an TPHCM cho biết, em trai ruột của Phúc XO là Trần Ngọc Tài (sinh năm 1995, ngụ huyện Hóc Môn) hiện cũng bị tạm giữ vì tội tàng trữ trái phép ma tuý.

Rạng sáng 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự cùng lực lượng liên ngành đã kiểm tra bất ngờ tụ điểm karaoke do Phúc XO làm chủ, phát hiện trong 9 phòng karaoke có 80 người đang ca hát nhảy múa. Quá trình kiểm tra nhanh đã phát hiện 39 người dương tính với ma tuý, 2 nhân viên và 1 khách hát có tàng trữ ma tuý trong người. Thời điểm kiểm tra, em trai của Phúc XO là Trần Ngọc Tài cũng có mặt tại đây. Lực lượng chức năng đã đưa Phúc XO và Tài cùng những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định, Phúc XO đã chỉ đạo nhân viên tạo điều kiện cho khách hát mang ma tuý vào sử dụng và cung cấp các dụng cụ để sử dụng ma tuý, mở nhạc cường độ cao để các con nghiện thoả sức bay lắc, đồng thời cung cấp tiếp viên gợi cảm cùng khách sử dụng ma tuý nhằm thu lợi bất chính. (Ảnh: Dân trí)
4. Nam thanh niên xông vào chùa chém thầy trụ trì: Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 12/4, Huỳnh Thanh Phú (35 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đi xe máy cùng người nhà đến chùa Bình Bửu ở xã Tam Giang để gặp sư thầy tên T. - trụ trì chùa Bình Bửu. Sau đó bất ngờ Phú lấy một con dao từ cốp xe máy ra chém trúng đầu sư thầy T. Sư thầy bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ
Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ

VOV.VN -Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phạm Nhật Vũ về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ

Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ

VOV.VN -Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phạm Nhật Vũ về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thủ tướng kỷ luật khiển trách ông Lê Mạnh Hà liên quan vụ AVG
Thủ tướng kỷ luật khiển trách ông Lê Mạnh Hà liên quan vụ AVG

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Mạnh Hà do đã có những vi phạm, khuyết điểm.

Thủ tướng kỷ luật khiển trách ông Lê Mạnh Hà liên quan vụ AVG

Thủ tướng kỷ luật khiển trách ông Lê Mạnh Hà liên quan vụ AVG

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Mạnh Hà do đã có những vi phạm, khuyết điểm.

Điểm mặt 6 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ MobiFone mua AVG
Điểm mặt 6 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ MobiFone mua AVG

VOV.VN - 6 bị can trong vụ MobiFone mua AVG gồm: Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Phạm Đình Trọng, Phạm Thị Phương Anh và Cao Duy Hải.

Điểm mặt 6 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ MobiFone mua AVG

Điểm mặt 6 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ MobiFone mua AVG

VOV.VN - 6 bị can trong vụ MobiFone mua AVG gồm: Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Phạm Đình Trọng, Phạm Thị Phương Anh và Cao Duy Hải.

MobiFone chính thức chấm dứt dự án mua cổ phần AVG
MobiFone chính thức chấm dứt dự án mua cổ phần AVG

Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã chính thức ký thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt và thanh lý giao dịch mua bán cổ phần tại AVG.

MobiFone chính thức chấm dứt dự án mua cổ phần AVG

MobiFone chính thức chấm dứt dự án mua cổ phần AVG

Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã chính thức ký thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt và thanh lý giao dịch mua bán cổ phần tại AVG.