Nóng 24h: Thông tin chính thức vụ truy sát ở Thái Nguyên

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, bước đầu, xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ chuyện vay mượn tiền bạc giữa hai bên

Nghi phạm sát hại gia đình em gái tại Thái Nguyên vì... 3 tỷ đồng: Liên quan đến vụ anh trai truy sát gia đình em gái ở thành phố Thái Nguyên, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ chuyện vay mượn tiền bạc giữa hai bên. Nghi phạm Bùi Xuân Hồng, nguyên là Phó giám đốc Công ty xi măng La Hiên đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đã nghỉ hưu cách đây hơn 3 năm. Nghi phạm đã đâm chết chị gái, trong khi anh rể và cháu rể bị thương nặng.
35 thanh niên phê ma tuý trong quán bar 386: Khoảng 0h ngày 15/9, đoàn liên ngành gồm các đội nghiệp vụ thuộc Công an quận 5 phối hợp với Công an phường 9 bất ngờ kiểm tra quán bar 386 (thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn giải trí Đại Dương, số 84, đường Hùng Vương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh)  hàng trăm “dân bay” đang nhún nhảy trong điệu nhạc chát chúa. Phát hiện đoàn kiểm tra, “dân bay” ném vội ma túy, thuốc lắc xuống sàn, rồi tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên mọi cửa thoát của “dân bay” đã bị các tổ công tác chặn lại. (Ảnh: Công an Nhân dân)
Đến nói chuyện phải trái, người đàn ông bị đâm chết trong đêm: Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 21h30 ngày 14/9, anh Đ.T (SN 1976, trú tại quận Hai Bà Trưng) cùng 2 người bạn đến quán Hầm Phố (số 142 Lê Duẩn, quận Đống Đa) tìm Ngọ Đức Thuận (SN 1993, trú tại Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hoá; là nhân viên của quán) để nói chuyện về việc Thuận đánh chị Th, người yêu của Thuận. Tuy nhiên hai bên xảy ra xô xát, Thuận dùng dao bầu đâm vào bụng anh Đ.T khiến nạn nhân bị thương nặng, tử vong sau đó.
Phát hiện 2 khẩu súng tự chế trong nhà đầu nậu ma túy: Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu hơn 80g ma túy đá và 2 khẩu súng tự chế. Đối tượng là Trần Văn Liêm (SN 1988, trú tại thôn Cựu Thị, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi). Tại nhà Liêm, cơ quan chức năng thu giữ 2 gói nilon bên trong có 81,402g ma túy đá, 2 khẩu súng tự chế, 3 viên đạn, 1 cân tiểu ly cùng một số vật chứng liên quan.
Làm giả CMND và hóa đơn tiền điện chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng: Công an huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ban chuyên án đã bắt giữ các đối tượng trong đường dây gồm: Phạm Ngọc Lượng (SN 1996, ở Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hưng (SN 1981, ở Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội); Trần Văn Bào (SN 1990, ở Vân Trường, Tiền Hải, Thái Bình) và một số đối tượng khác có liên quan. Các đối tượng đã bàn bạc làm giả hóa đơn tiền điện và CMND để mở tài khoản tại các ngân hàng và làm thủ tục vay tiền của Công ty tài chính FE CREDIT sau đó rút ra ăn chia, số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được là trên 1 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)
“Ông trùm” tín dụng đen vò đầu bứt tai kêu đau, không nhận tội: Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã triệt phá ổ nhóm “tín dụng đen” hoạt động phạm pháp dưới hình thức cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc. Ổ nhóm này do Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) cầm đầu. Lợi dụng "vỏ bọc" là cán bộ thủy nông, Tiến chỉ đạo đàn em với đủ chiêu trò vươn vòi bạch tuộc “hút máu” các đối tượng đánh bạc và người vay nợ, khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Giao dịch mỗi ngày lên tới 1 tỷ đồng thông qua hình thức nhắn tin qua điện thoại.
Trốn truy nã tội trộm cắp ở Thái Nguyên, tiếp tục về Hà Nội hành nghề: Đồn Công an Kim Chung, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) vừa phát hiện và bắt quả tang Trần Văn Tuyến (SN 1997, trú ở xóm 13, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) có hành vi trộm cắp chiếc xe địa hình của gia đình chị Đ.T.L (SN 1977 ở thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Tuyến khai nhận đang bị Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ông trùm” tín dụng đen vò đầu bứt tai kêu đau, không nhận tội
“Ông trùm” tín dụng đen vò đầu bứt tai kêu đau, không nhận tội

VOV.VN - Khi bị bắt, "ông trùm" tín dụng đen ở Thạch Thất liên tục quanh co chối tội, thậm chí giả đau đầu không nhớ chuyện gì, phủ nhận tội lỗi. 

“Ông trùm” tín dụng đen vò đầu bứt tai kêu đau, không nhận tội

“Ông trùm” tín dụng đen vò đầu bứt tai kêu đau, không nhận tội

VOV.VN - Khi bị bắt, "ông trùm" tín dụng đen ở Thạch Thất liên tục quanh co chối tội, thậm chí giả đau đầu không nhớ chuyện gì, phủ nhận tội lỗi. 

Nghi phạm sát hại gia đình em gái tại Thái Nguyên vì... 3 tỷ đồng?
Nghi phạm sát hại gia đình em gái tại Thái Nguyên vì... 3 tỷ đồng?

VOV.VN - Nghi phạm Bùi Xuân Hồng nguyên là Phó giám đốc Công ty xi măng La Hiên đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đã nghỉ hưu cách đây hơn 3 năm.

Nghi phạm sát hại gia đình em gái tại Thái Nguyên vì... 3 tỷ đồng?

Nghi phạm sát hại gia đình em gái tại Thái Nguyên vì... 3 tỷ đồng?

VOV.VN - Nghi phạm Bùi Xuân Hồng nguyên là Phó giám đốc Công ty xi măng La Hiên đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đã nghỉ hưu cách đây hơn 3 năm.

Những điểm “mờ” trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La cần được làm sáng tỏ
Những điểm “mờ” trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La cần được làm sáng tỏ

VOV.VN - Người dân Sơn La kỳ vọng qua hoạt động tranh tụng tại phiên tòa, những điểm "mờ" trong vụ gian lận thi cử sẽ được làm sáng tỏ.

Những điểm “mờ” trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La cần được làm sáng tỏ

Những điểm “mờ” trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La cần được làm sáng tỏ

VOV.VN - Người dân Sơn La kỳ vọng qua hoạt động tranh tụng tại phiên tòa, những điểm "mờ" trong vụ gian lận thi cử sẽ được làm sáng tỏ.