Nóng 24h: Thông tin mới vụ bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị sát hại

VOV.VN - Cơ quan CSĐT chưa kết luận nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của nghi can Xuân - bà nội cháu bé hơn 20 ngày tuổi nghi bị sát hại.

1. Vụ bé hơn 20 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Thanh HóaPhóng viên đặt câu hỏi có hay không việc nghi can Phạm Thị Xuân bất ngờ thay đổi lời khai và cho rằng do vô ý đánh rơi cháu khiến cháu tử vong mà một số báo chí đã thông tin vào sáng 30/11, trao đổi với phóng viên VOV.VN, Đại tá Khương Duy Oanh – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Công an Thanh Hóa chưa công bố nội dung này, tất cả đều nằm trong nội dung yêu cầu điều tra theo Luật tố tụng hình sự. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và sẽ sớm cung cấp thông tin”. (Ảnh công an cung cấp)

Trong thông tin chính thức vào ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, do đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan Cảnh sát điều tra chưa kết luận nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của nghi can Phạm Thị Xuân. Trong ảnh: Nghi can Xuân tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp)

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và xác định được nghi can gây ra cái chết của cháu bé là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé), sinh năm 1952 ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trong ảnh: Người dân chưa hết bàng hoàng sau khi vụ việc xảy ra. (Ảnh: VTC News)

2. Vụ bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ em: Sáng 30/11, Công an quận 12, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 2 bảo mẫu Nguyễn Thị Đào (23 tuổi) và Phạm Như Quỳnh (18 tuổi) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em. 

3. Nổ súng tại ngân hàng Agribank ở Buôn Ma ThuộtSáng 30/11, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện đang khẩn trương truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng tại ngân hàng Agribank, chi nhánh xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
Trước đó, sáng 29/11, trong lúc đang diễn ra các hoạt động giao dịch của ngân hàng thì có 1 đối tượng lạ mặt đi xe máy đến, mặt bịt kín khẩu trang, mang theo một chiếc túi, trong đó có một số công cụ như bình xịt hơi cay, đạn súng tự chế… Mặc dù bảo vệ đã nhắc nhở mở khẩu trang ra, nhưng đối tượng vẫn không mở và tiến vào khu vực ngân hàng rồi rút súng ra bắn 1 phát đạn ngay tại hiện trường. Sau khi bị lực lượng bảo vệ và nhân viên ngân hàng chống trả thì đối tượng đã bỏ chạy, vứt lại một chiếc túi và 1 chiếc xe máy…

4. Đánh chết hàng xóm vì nghi ngờ chém đứt đuôi bò nhà mình: Vì nghi ngờ anh Huệ là người đã dùng dao chém đứt đuôi bò của gia đình mình nên Lữ Văn Hòa (SN 1985, trú tại, xã Châu Tiến, huyện Qùy Châu, Nghệ An) nảy sinh ý định đánh anh Huệ. Thực hiện ý định của mình, Hòa tắt đèn pin rồi đi bộ ngược dòng suối. Khi đuổi kịp anh Huệ, Hòa cầm khúc gậy gỗ đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân ngã gục xuống đất, sau đó lấy đá đập vào đầu nạn nhân. Sau khi gây án, Hòa tiếp tục đi bắt nhái. Anh Huệ sau đó được người dân phát hiện đã tử vong. 

5. Cô gái bị khủng bố tinh thần, dọa giết để ép trả nợ thay anh traiKhoảng tháng 5/2017, Lê Bá Quân (26 tuổi, quê Hà Nội) cho anh S. (ngụ TPHCM) vay mượn 120 triệu đồng, 2 bên thỏa thuận trả góp cả vốn và lãi trong vòng 4 tháng. Tuy nhiên anh S. chỉ mới trả được 57 triệu đồng thì mất khả năng chi trả nên bỏ trốn. Không tìm được anh S., Quân quay sang người em cùng mẹ khác cha của anh S. là chị Đ., buộc chị này phải trả khoản nợ thay. Chị Đ. không đồng ý thì Quân dọa giết, tạt mắm tôm vào nhà để khủng bố tinh thần. (Ảnh: Dân Trí)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị sát hại: Bà nội thay đổi lời khai?
Bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị sát hại: Bà nội thay đổi lời khai?

VOV.VN - Đại diện Công an Thanh Hóa cho biết đơn vị này chưa công bố việc bà nội cháu bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa nghi bị sát hại thay đổi lời khai.

Bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị sát hại: Bà nội thay đổi lời khai?

Bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị sát hại: Bà nội thay đổi lời khai?

VOV.VN - Đại diện Công an Thanh Hóa cho biết đơn vị này chưa công bố việc bà nội cháu bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa nghi bị sát hại thay đổi lời khai.

Bị trộm tài sản vì dẫn bạn gái mới quen về nhà lúc đêm khuya
Bị trộm tài sản vì dẫn bạn gái mới quen về nhà lúc đêm khuya

VOV.VN - Sau khi đến quán bar uống rượu, người đàn ông ngoại quốc rủ cô gái mới quen về nhà và bị người này trộm nhiều tài sản.

Bị trộm tài sản vì dẫn bạn gái mới quen về nhà lúc đêm khuya

Bị trộm tài sản vì dẫn bạn gái mới quen về nhà lúc đêm khuya

VOV.VN - Sau khi đến quán bar uống rượu, người đàn ông ngoại quốc rủ cô gái mới quen về nhà và bị người này trộm nhiều tài sản.