Nóng 24h: Thủ đoạn tàn nhẫn của nhóm trộm hơn 100 con chó ở Nghệ An

VOV.VN -Thủ đoạn của nhóm này là đi xe máy thả bả chó, sau khi chó, mèo ăn bả chết, chúng quay lại thu gom vào bao tải rồi đưa đi tiêu thụ. 

1. Tóm gọn băng cẩu tặc thực hiện hơn 100 vụ đánh bả khiến chó, mèo chết hàng loạt: Nhóm này gồm 6 đối tượng, đều trú tại tỉnh Nghệ An. Theo phản ánh của người dân, thủ đoạn của bọn chúng là đi xe máy thả bả chó, sau khi chó, mèo ăn bả chết, chúng quay lại thu gom vào bao tải rồi đưa đi tiêu thụ. Nếu bị người dân phát hiện, truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng dùng hung khí mang theo chống trả quyết liệt để thoát thân. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan điều tra.


Bước đầu, các đối tượng khai nhận,  từ đầu tháng 2/2020 đến nay đã thực hiện hơn 100 vụ bả trộm chó trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Trong ảnh: Chó bị đánh bả được làm thịt cất vào tủ cấp đông.

2. Khởi tố đối tượng sát hại bố đẻ ở Lạng Sơn: Trước đó, 14/3, sau khi sử dụng ma túy và rượu, đối tượng Đàm Quốc Đại đã sử dụng dao tấn công bố đẻ là ông Đàm Văn Bai (SN 1945) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đàm Quốc Đại khai nhận vì có mâu thuẫn từ trước nên đã ra tay sát hại. Trong ảnh: Đối tượng Đàm Quốc Đại tại cơ quan điều tra.


3. Tạm giữ đối tượng giết vợ “hờ” vì ghen tuông: Đối tượng bị tạm giữ là Lê Thanh Huy (SN 1998, quê Cần Thơ). Theo điều tra, từ năm 2017, Huy và chị Đ.K.T (SN 2000, quê Sóc Trăng) có mối quan hệ vợ chồng và có một con chung nhưng không đăng kí kết hôn. Trong quá trình sinh sống, Huy và T. thường xuyên xảy ra cự cãi do ghen tuông. Vào khoảng 6h ngày 9/3, thấy T. nhắn tin do người khác sau khi cự cãi, Huy lao vào bóp cổ cô khiến cô này tử vong. Trong ảnh: Đối tượng Lê Thanh Huy.


4. Tòa hoãn xử cựu trưởng công an thành phố Thanh Hóa: Theo lịch TAND tỉnh Thanh Hóa sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự truy tố bị cáo Nguyễn Chí Phương, cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa về tội "Nhận hối lộ" theo Khoản 2, điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015 vào sáng 18/3. Tuy nhiên, do bị cáo Nguyễn Chí Phương ốm nặng không thể tới tòa và để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, TAND tỉnh Thanh Hóa đã cho hoãn phiên tòa. Trong ảnh: Ông Nguyễn Chí Phương lúc còn đương chức


5. Phạt 12,5 triệu đồng đối tượng tung tin nhảm về bệnh nhân số 17: Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hoàng Mai triệu tập chủ tài khoản facebook là L.T.N (SN 1989; trú tại Hoàng Mai) vì đưa tin thất thiệt về nữ bệnh nhân thứ 17 đã tham dự sự kiện khai trương của Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch và đến một quán bar ở Tạ Hiện. Tại cơ quan Công an, L.T.N đã thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm. Trong ảnh: Đối tượng L.T.N tại cơ quan điều tra.


6. Công an triệu tập nam thanh niên đăng tin dịch Covid-19 tràn về làng: Nam thanh niên bị triệu tập là T.Đ.H. (SN 1995, trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Trước đó, 16/3, H. dùng Facebook của mình rồi đăng tải thông tin “Dịch corona lan tràn cả làng Lộc Thủy và có khả năng lây lan khắp nơi, toang thật rồi…”. Thậm chí, H. còn bịa chuyện có người mang bệnh dịch từ nước Anh về, làm lây lan cả nhà và đã bỏ trốn. Những thông tin H. đưa lên đã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Trong ảnh: T.Đ.H. tại cơ quan điều tra


7. 2 đối tượng cầm đầu chống phá Nhà nước ở Mường Nhé lĩnh án chung thân: HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ chính trị của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Hiến pháp quy định. Từ đó, cần áp dụng một hình phạt nghiêm minh, tương xứng với từng hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 đối tượng cầm đầu chống phá Nhà nước ở Mường Nhé lĩnh án chung thân
2 đối tượng cầm đầu chống phá Nhà nước ở Mường Nhé lĩnh án chung thân

VOV.VN -Chủ tọa phiên tòa nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2 đối tượng cầm đầu chống phá Nhà nước ở Mường Nhé lĩnh án chung thân

2 đối tượng cầm đầu chống phá Nhà nước ở Mường Nhé lĩnh án chung thân

VOV.VN -Chủ tọa phiên tòa nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tóm gọn băng cẩu tặc thực hiện hơn 100 vụ đánh bả khiến chó, mèo chết hàng loạt
Tóm gọn băng cẩu tặc thực hiện hơn 100 vụ đánh bả khiến chó, mèo chết hàng loạt

VOV.VN -Chỉ trong 1 thời gian ngắn, với thủ đoạn của mình, băng cẩu tặc đã thực hiện hơn 100 vụ đánh bả khiến chó, mèo chết hàng loạt.

Tóm gọn băng cẩu tặc thực hiện hơn 100 vụ đánh bả khiến chó, mèo chết hàng loạt

Tóm gọn băng cẩu tặc thực hiện hơn 100 vụ đánh bả khiến chó, mèo chết hàng loạt

VOV.VN -Chỉ trong 1 thời gian ngắn, với thủ đoạn của mình, băng cẩu tặc đã thực hiện hơn 100 vụ đánh bả khiến chó, mèo chết hàng loạt.