Nóng 24h: Tòa tuyên án cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

VOV.VN -Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Nguyễn Văn Hiến bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
1. Xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn HiếnChiều 21/5 tại Tòa án Quân sự Thủ đô, HĐXX đã tiến hành tuyên án với cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến và 7 đồng phạm trong vụ chuyển đổi sai mục đích đất quốc phòng. Trong đó, bị cáo Hiến bị tuyên phạt 4 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo cùng nhóm tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" bị tuyên phạt từ 4 năm đến 9 năm tù. 
Bị cáo cùng nhóm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bị tuyên phạt từ 7 năm đến 20 năm tù. Trong đó bị cáo Đinh Ngọc Hệ - cựu Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P bị tuyên: 20 năm tù. Trước đó, bị cáo Hệ bị xử phạt 12 năm tù về các tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Do đó HĐXX tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hệ là 30 năm tù. 
2. Xét xử gian lận thi ở Sơn LaChiều 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La. Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi theo nhóm hành vi đối với các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, Trần Xuân Yến, Nguyễn Thanh Nhàn, Đỗ Khắc Hưng, Nguyễn Minh Khoa, Cầm Thị Bun Sọn…
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, cựu chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và đào tạo Sơn La trả lời, Trần Xuân Yến (ảnh) - cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã đưa cho bị cáo 3 tờ danh sách có thông tin của thí sinh, gồm: Họ tên, số báo danh, mã đề thi, địa điểm thi và số điểm cần nâng. Ngoài ra còn có những người khác nhờ nâng điểm. Tất cả các trường hợp trao đổi, bị cáo đều không có thỏa thuận, trao đổi về tiền bạc, chỉ riêng trường hợp của Trần Văn Điện đã cảm ơn bị cáo số tiền hơn 1 tỷ đồng cho 4 thí sinh.
3. Xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Ngày 21/5, TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án sơ thẩm vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia các năm 2017 – 2018. Nhóm 13 bị cáo bị kết tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bị tuyên phạt từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù. Bị cáo Hồ Chúc (SN 1975) - nguyên giáo viên Trường THPT Thanh Hà nhận 30 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”.
4. Đổi vàng giả bất thành, đánh nhân viên tiệm vàng: Trưa 21/5, Hoàng Văn Cường (ảnh) SN 1979, trú tại Bản Lẳng, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng dùng vàng giả vào trao đổi tại cửa hàng vàng bạc Kim Tín tại phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Cường đã được các nhân viên giải thích và từ chối mua bán số vàng giả trên, nhưng Cường to tiếng và dùng ghế đánh vào đầu một nhân viên bảo vệ.

Được biết, Hoàng Văn Cường có tiền sử bệnh thần kinh. Đối tượng đã bị khống chế và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Hai cha con đánh nhân viên bệnh việnViện Kiểm sát Nhân dân Đà Lạt đã đồng ý phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Phúc (51 tuổi) và con trai là Lê Quốc Phong (24 tuổi) cùng trú tại Phường 3, thành phố Đà Lạt) về tội gây rối trật tự công cộng và đánh người.
6. 4 cán bộ ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì sai phạm đất đaiCông an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 cán bộ UBND thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Những cán bộ này bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (ảnh minh họa)