Nóng 24h: Vết máu trên tay áo tố cáo mẹ kế sát hại con chồng

VOV.VN - Khi khai báo với cơ quan công an, người mẹ kế đã vô tình để lộ vết máu trên tay áo. Nghi phạm sau đó khai nhận ra tay sát hại con riêng của chồng.

1) Vết máu tố cáo kẻ sát hại bé 6 tuổi: Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hồng Quang (huyện Lâm Bình). Nạn nhân là bé trai 6 tuổi, còn nghi can chính là mẹ kế của cháu bé. Trước đó, tối 23/11, anh Bàn Văn Bao (SN 1987, trú xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) không thấy con trai là Bàn Văn Th. (6 tuổi) ở nhà nên đã nhờ người thân, hàng xóm cùng tìm kiếm nhưng không tìm thấy cháu.

Công an huyện Lâm Bình sau đó vào cuộc và đã mời anh Bao và vợ hai là La Thị Thức (SN 1989, quê ở xã Trung Hà, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) lên trụ sở làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện vết máu đáng ngờ trên tay áo chị La Thị Thức. Qua quá trình đấu tranh, La Thị Thức khai nhận sát hại cháu bé và phi tang trong vườn mía sau nhà. Công an huyện Lâm Bình đã đưa Thức về nhà, yêu cầu nghi phạm chỉ ra nơi giấu xác bé trai.

2) Đối tượng vận chuyển 3kg ma túy đá: Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, lực lượng đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng vận chuyển 3 kg ma túy đá trong một vụ án, để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, vào khoảng 21 giờ, ngày 22/11/2019, tại địa bàn khối Hòa Tây, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Công an huyện Tương Dương, bắt giữ đối tượng Lô Văn Chuyên, sinh năm 1981, quê ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương khi đối tượng đang vận chuyển 3kg ma túy dạng đá cùng một số tang vật liên quan.  

3) Tóm gọn 5 đối tượng người Trung Quốc bị truy nã: Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (C02) Bộ Công an bắt giữ và bàn giao 5 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc tới Đà Nẵng trốn truy nã để giao cho Công an Trung Quốc. 5 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt ở Trung Quốc đã lần lượt bị Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công an bắt giữ vào đêm 21 và 22/11 vừa qua. Cụ thể, nhóm này gồm Liu Yi Hu (43 tuổi), Yu Hong Can (48 tuổi), Xua Liang (39 tuổi), Xu Heng (46 tuổi) và Luan Cheng Ming (37 tuổ), tất cả đều có quốc tịch Trung Quốc.

Từ năm 2013, cả nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép ở Trung Quốc với số tiền lên đến 100 triệu nhân dân tệ và có hành vi gây rối, bắt cóc để đòi tiền nợ cờ bạc. Cả 5 đối tượng sau đó bị Công an xã Tịnh Giang, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc truy bắt và ra lệnh truy nã. Tại thời điểm này, cả nhóm đã rủ nhau lẩn trốn ở nhiều nơi. Khi đến Đà Nẵng, nhóm người này thuê nhiều nhà nghỉ khác nhau để lưu trú và trốn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ nguyên nhân con rể vác dao sát hại bố mẹ vợ ở Thái Nguyên
Hé lộ nguyên nhân con rể vác dao sát hại bố mẹ vợ ở Thái Nguyên

VOV.VN - Do mâu thuẫn vợ chồng nên vợ Nghĩa bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Sau nhiều lần nói chuyện với nhà vợ không thành, Nghĩa đã xuống tay gây án.

Hé lộ nguyên nhân con rể vác dao sát hại bố mẹ vợ ở Thái Nguyên

Hé lộ nguyên nhân con rể vác dao sát hại bố mẹ vợ ở Thái Nguyên

VOV.VN - Do mâu thuẫn vợ chồng nên vợ Nghĩa bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Sau nhiều lần nói chuyện với nhà vợ không thành, Nghĩa đã xuống tay gây án.

Chuyên gia lý giải việc sát hại người thân do ghen tuông
Chuyên gia lý giải việc sát hại người thân do ghen tuông

VOV.VN -Từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày hay cơn ghen bốc hỏa, nhiều đối tượng sẵn sàng ra tay sát hại người thân thậm chí cả con ruột.

Chuyên gia lý giải việc sát hại người thân do ghen tuông

Chuyên gia lý giải việc sát hại người thân do ghen tuông

VOV.VN -Từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày hay cơn ghen bốc hỏa, nhiều đối tượng sẵn sàng ra tay sát hại người thân thậm chí cả con ruột.

Bé 6 tuổi bị mẹ kế sát hại, phi tang trong vườn mía
Bé 6 tuổi bị mẹ kế sát hại, phi tang trong vườn mía

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang điều tra làm rõ vụ án mẹ kế sát hại cháu bé 6 tuổi rồi phi tang xác ra sau vườn mía.

Bé 6 tuổi bị mẹ kế sát hại, phi tang trong vườn mía

Bé 6 tuổi bị mẹ kế sát hại, phi tang trong vườn mía

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang điều tra làm rõ vụ án mẹ kế sát hại cháu bé 6 tuổi rồi phi tang xác ra sau vườn mía.