Nóng 24h: Xét xử nhóm người định lập “nhà nước Mông” ở Mường Nhé

VOV.VN - Mục đích của nhóm này là cướp đất, cướp chính quyền, thay thế chính quyền tại huyện Mường Nhé bằng một chính quyền riêng.

Phiên tòa xét xử các đối tượng định lập "nhà nước Mông" ở Mường Nhé: Từ 16 đến hết 18/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hình sự Sùng A Sính và đồng phạm vì có các hoạt động tuyên truyền, chống phá Nhà nước xảy ra tại huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) trong thời gian từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019. Mục đích của tổ chức này là cướp đất, cướp chính quyền, thay thế chính quyền tại huyện Mường Nhé bằng một chính quyền riêng của người Mông, do người Mông làm chủ.
Làm giả vaccine Covid-19 tiêm phòng cho trẻ em: Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa bắt khẩn cấp bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khám xét nhà của đối tượng này, công an thu nhiều vỏ thuốc dùng để bơm nước cất, kháng sinh, giả làm vaccine tiêm phòng cho trẻ, trong đó có cả ngừa dịch Covid -19. Sương khai nhận đã tiêm nước cất pha trộn kháng sinh và nói là vaccine cho gần 30 trường hợp.
Truy nã đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần: Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang truy nã một phụ nữ chuyên làm giả các hồ sơ bệnh án tâm thần. Từ năm 2018 đến tháng 6/2019, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại Khu đô thị Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) đã thuê một số đối tượng làm giả các Kết luận giám định tâm thần, biên bản pháp y tâm thần, các công văn, giấy tờ của Viện pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện tâm thần Trung ương, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa…
Nghi án cụ ông xâm hại tình dục bé gái nhà hàng xóm: Ngày 16/3, lãnh đạo UBND xã Thạch Xuân (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp cơ quan công an huyện điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông nghi xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi trên địa bàn. Vụ việc do gia đình một bé gái 9 tuổi ở xã Thạch Xuân nghi ngờ người hàng xóm có hành vi xâm hại tình dục con mình nên trình báo lên chính quyền, cơ quan công an để điều tra làm rõ.
Nhóm con nghiện gây ra hàng chục vụ cướp điện thoại của người đi đường: Ngày 16/3, Công an TP. Vinh, Nghệ An khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994, trú tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò) và Lê Thế Danh (SN 1994, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) để điều tra, làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản". Nguyễn Hoàng Anh còn bị khởi tố về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Cả hai đối tượng đều nghiện ma túy, từng có tiền án về tội "Cướp giật tài sản".
Bị đâm trúng ngực, công an viên vẫn bắt bằng được tên cướp manh động: Khoảng 8h ngày 12/3, ông Hoàng Quốc Sự, Công an viên xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) và người dân đã dũng cảm vây bắt các đối tượng trộm cắp tài sản tại sân nhà người dân. Trong lúc vây bắt, ông Sự bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực và đứt 2 gân tay. Mặc dù bị thương nặng, mất nhiều máu, nhưng trước sự manh động, liều lĩnh của đối tượng, ông Sự vẫn kiên quyết tấn công, trấn áp, khống chế và bắt giữ được đối tượng. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi thư khen.
Bắt con bạc trốn truy nã suốt 7 năm: Ngày 16/3, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1973, có hộ khẩu thường trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Hương bị truy nã theo quyết định số 32 ngày 8/7/2013 của Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Nghệ An về tội “đánh bạc”. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy nã đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần
Truy nã đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang truy nã một phụ nữ chuyên làm giả các hồ sơ bệnh án tâm thần.

Truy nã đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần

Truy nã đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang truy nã một phụ nữ chuyên làm giả các hồ sơ bệnh án tâm thần.

Xét xử các đối tượng định lập "nhà nước Mông" ở Mường Nhé
Xét xử các đối tượng định lập "nhà nước Mông" ở Mường Nhé

VOV.VN - Phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hình sự Sùng A Sính và đồng phạm sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến hết 18/3

Xét xử các đối tượng định lập "nhà nước Mông" ở Mường Nhé

Xét xử các đối tượng định lập "nhà nước Mông" ở Mường Nhé

VOV.VN - Phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hình sự Sùng A Sính và đồng phạm sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến hết 18/3

Bị đâm trúng ngực, công an viên vẫn bắt bằng được tên cướp manh động
Bị đâm trúng ngực, công an viên vẫn bắt bằng được tên cướp manh động

VOV.VN - Trong lúc vây bắt, ông Sự bị tên cướp dùng dao đâm vào ngực, mất nhiều máu, nhưng ông Sự vẫn khống chế bằng được đối tượng.

Bị đâm trúng ngực, công an viên vẫn bắt bằng được tên cướp manh động

Bị đâm trúng ngực, công an viên vẫn bắt bằng được tên cướp manh động

VOV.VN - Trong lúc vây bắt, ông Sự bị tên cướp dùng dao đâm vào ngực, mất nhiều máu, nhưng ông Sự vẫn khống chế bằng được đối tượng.