Nữ 8x lừa đảo “ẵm” gần 1 tỷ bỏ trốn khỏi địa phương sa lưới

Sau khi lừa đảo được các nạn nhận một khoản tiền lớn, đối tượng Hà bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An chiều 29/6 cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng Hồ Thị Thu Hà (30 tuổi, trú tại thị trấn Nam Đàn) sau khi tiếp nhận đơn của bị hại.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Hà khai nhận dùng chiêu trò là quen biết rộng để lừa đảo 2 trường hợp vào trường quân đội và xuất khẩu lao động nhưng sau đó “ẵm” tiền bỏ trốn khỏi địa phương.

Được biết, 2 trường hợp nói trên là người dân lao động chân chính, tin tưởng lời nói ngon ngọt nên mới “dính bẫy” của đối tượng Hà.

Hiện, Công an huyện Nam Đàn đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều ít biết về “ông trùm” đường dây 2700 bánh heroin vừa bị tiêu diệt
Điều ít biết về “ông trùm” đường dây 2700 bánh heroin vừa bị tiêu diệt

VOV.VN - 1 trong 2 đối tượng vừa bị cảnh sát tiêu diệt là Nguyễn Thanh Tuân - kẻ dính líu đến nhiều vụ án ma túy số lượng lớn với vai trò là kẻ cầm đầu...

Điều ít biết về “ông trùm” đường dây 2700 bánh heroin vừa bị tiêu diệt

Điều ít biết về “ông trùm” đường dây 2700 bánh heroin vừa bị tiêu diệt

VOV.VN - 1 trong 2 đối tượng vừa bị cảnh sát tiêu diệt là Nguyễn Thanh Tuân - kẻ dính líu đến nhiều vụ án ma túy số lượng lớn với vai trò là kẻ cầm đầu...

Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người
Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người

VOV.VN -Cơ quan công an phát hiện các đối tượng tuyển 1.000 người. Ngoài ra, các đối tượng còn lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia thầu dự án.

Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người

Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người

VOV.VN -Cơ quan công an phát hiện các đối tượng tuyển 1.000 người. Ngoài ra, các đối tượng còn lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia thầu dự án.

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng giấy đăng ký xe giả
Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng giấy đăng ký xe giả

VOV.VN -Văn phòng cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm giả giấy đăng ký xe.

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng giấy đăng ký xe giả

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng giấy đăng ký xe giả

VOV.VN -Văn phòng cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm giả giấy đăng ký xe.

Truy tố nguyên thượng tá công an lừa đảo hơn 24 tỉ đồng
Truy tố nguyên thượng tá công an lừa đảo hơn 24 tỉ đồng

Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2016, bị cáo Y Tuyến đã nhận tiền của 69 bị hại với tổng số tiền hơn 24 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Truy tố nguyên thượng tá công an lừa đảo hơn 24 tỉ đồng

Truy tố nguyên thượng tá công an lừa đảo hơn 24 tỉ đồng

Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2016, bị cáo Y Tuyến đã nhận tiền của 69 bị hại với tổng số tiền hơn 24 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Kinh hoàng các vụ buôn ma túy, số lượng heroin nhiều như “xếp gạch“
Kinh hoàng các vụ buôn ma túy, số lượng heroin nhiều như “xếp gạch“

VOV.VN - Trong các vụ vây bắt ma túy gần đây, nhiều đối tượng vận chuyển hàng chục bánh heroin manh động sẵn sàng rút súng bắn trả công an để tẩu thoát.

Kinh hoàng các vụ buôn ma túy, số lượng heroin nhiều như “xếp gạch“

Kinh hoàng các vụ buôn ma túy, số lượng heroin nhiều như “xếp gạch“

VOV.VN - Trong các vụ vây bắt ma túy gần đây, nhiều đối tượng vận chuyển hàng chục bánh heroin manh động sẵn sàng rút súng bắn trả công an để tẩu thoát.

Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Dũng đặt mua 1 bộ quần áo Công an với quân hàm Thiếu úy, bảng hiệu Phạm Văn Hoàng Dũng rồi chụp ảnh đăng Facebook giả danh Công an.

Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Dũng đặt mua 1 bộ quần áo Công an với quân hàm Thiếu úy, bảng hiệu Phạm Văn Hoàng Dũng rồi chụp ảnh đăng Facebook giả danh Công an.