Nữ ôsin đạo chích khiến nhiều “đại gia” Sài Gòn ôm hận

Bằng thủ đoạn xin vào những nhà giàu để làm giúp việc, lợi dụng sự tin tưởng và mất cảnh giác của chủ nhà, Loan lấy trộm nhiều tài sản giá trị, bỏ trốn.

Chiều 1/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1980, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Loan bị công an bắt giữ khẩn cấp
Đây là đối tượng được xác định thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận 7 thông qua việc xin vào làm giúp việc trong những gia đình giàu có. Theo đó, lợi dụng kẽ hở của nhiều trung tâm giới thiệu việc làm không xác minh rõ lý lịch của các ứng viên và cả sự chủ quan, không đề phòng của chủ nhà, đối tượng này vào làm ôsin được khoảng 1 tuần để thăm dò và lựa thời cơ trộm tài sản bỏ trốn.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được Loan thực hiện thành công ít nhất 2 vụ trộm tài sản chỉ trong vòng hơn 1 tháng. Cụ thể vào đầu tháng 6/2018, Loan đến giúp việc tại nhà anh Tô Anh Tuấn (SN 1981, ngụ phường Tân Quy, quận 7). Làm được một tuần, Loan lục túi xách lấy trộm 10 triệu đồng và 1 điện thoại iPhone rồi bỏ trốn.

Tương tự, giữa tháng 4/2018, Loan đến giúp việc cho gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Lan (SN 1946, ngụ khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7). Cũng làm việc được 1 tuần, Loan nhân lúc chủ nhà đi vệ sinh liền lục túi lấy trộm 2 điện thoại iPhones đắt tiền, 4 nhẫn vàng nữ trang trị giá khoảng 40 triệu đồng rồi “cao chạy xa bay”.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ các bị hại, Công an quận 7 nhận định đối tượng này sẽ tiếp tục rải hồ sơ xin việc tại các trung tâm giới thiệu việc làm để tìm cơ hội gây án nên các trinh sát tập trung xác minh truy tìm. Đến chiều 30/6, các trinh sát lần ra Loan khi cô ả vừa được nhận vào giúp việc tại một gia đình giàu có tại quận 2 được mấy ngày.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Loan buộc phải thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo đó, sau khi lấy trộm được tài sản từ nhà bà Lan, Loan bắt xe ôm chạy xuống quận 9 bán 4 nhẫn vàng và 2 chiếc điện thoại lấy tiền tiêu xài. Nghĩ việc trộm đồ quá dễ nên Loan tiếp tục gây án tại nhà anh Tuấn bằng thủ đoạn tương tự.

Cơ quan công an nghi ngờ ngoài 2 vụ trộm trên, nhiều khả năng đối tượng này còn thực hiện nhiều vụ khác tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt người giúp việc nghi trộm 100 lượng vàng của chủ nhà
Bắt người giúp việc nghi trộm 100 lượng vàng của chủ nhà

Lựa lúc chủ nhà đi vắng, người giúp việc ở Cần Thơ lấy trộm số vàng lớn được cất giấu trên tủ của chủ nhà để đi tiêu xài riêng.

Bắt người giúp việc nghi trộm 100 lượng vàng của chủ nhà

Bắt người giúp việc nghi trộm 100 lượng vàng của chủ nhà

Lựa lúc chủ nhà đi vắng, người giúp việc ở Cần Thơ lấy trộm số vàng lớn được cất giấu trên tủ của chủ nhà để đi tiêu xài riêng.

Người giúp việc ăn trộm gần 100 cây vàng, gia chủ không hay biết
Người giúp việc ăn trộm gần 100 cây vàng, gia chủ không hay biết

Trong một năm làm thuê, Hòa đã 13 lần mở trộm két sắt lấy vàng, trả chìa khóa lại chỗ cũ nên gia chủ không hay biết.

Người giúp việc ăn trộm gần 100 cây vàng, gia chủ không hay biết

Người giúp việc ăn trộm gần 100 cây vàng, gia chủ không hay biết

Trong một năm làm thuê, Hòa đã 13 lần mở trộm két sắt lấy vàng, trả chìa khóa lại chỗ cũ nên gia chủ không hay biết.

Người giúp việc mở két trộm 100 triệu của gia chủ
Người giúp việc mở két trộm 100 triệu của gia chủ

Ngày 25/11, Công an thành phố Ninh Bình cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Thuý - giúp việc gia đình, để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Người giúp việc mở két trộm 100 triệu của gia chủ

Người giúp việc mở két trộm 100 triệu của gia chủ

Ngày 25/11, Công an thành phố Ninh Bình cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Thuý - giúp việc gia đình, để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Giúp việc hành hạ con gia chủ lĩnh 15 tháng tù
Giúp việc hành hạ con gia chủ lĩnh 15 tháng tù

Người giúp việc đã có hành vi dùng tay đánh nhiều nhát vào đầu, gáy, vào người và dùng tay tung cháu bé lên trên không nhiều lần gây nguy hiểm.

Giúp việc hành hạ con gia chủ lĩnh 15 tháng tù

Giúp việc hành hạ con gia chủ lĩnh 15 tháng tù

Người giúp việc đã có hành vi dùng tay đánh nhiều nhát vào đầu, gáy, vào người và dùng tay tung cháu bé lên trên không nhiều lần gây nguy hiểm.

Giúp việc tung hứng, tát bé gần 2 tháng tuổi có thể đối diện án phạt tù
Giúp việc tung hứng, tát bé gần 2 tháng tuổi có thể đối diện án phạt tù

VOV.VN - Theo luật sư, hành vi bạo hành trẻ gần 2 tháng tuổi của người giúp việc có thể đối diện với án phạt tù, với mức án tối đa 3 năm tù. 

Giúp việc tung hứng, tát bé gần 2 tháng tuổi có thể đối diện án phạt tù

Giúp việc tung hứng, tát bé gần 2 tháng tuổi có thể đối diện án phạt tù

VOV.VN - Theo luật sư, hành vi bạo hành trẻ gần 2 tháng tuổi của người giúp việc có thể đối diện với án phạt tù, với mức án tối đa 3 năm tù. 

Bắt khẩn cấp người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam
Bắt khẩn cấp người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam

VOV.VN - Công an TP Phủ Lý đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, ở Nam Định) để điều tra về hành vi bạo hành cháu bé hơn 1 tháng tuổi.

Bắt khẩn cấp người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam

Bắt khẩn cấp người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam

VOV.VN - Công an TP Phủ Lý đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, ở Nam Định) để điều tra về hành vi bạo hành cháu bé hơn 1 tháng tuổi.

Người giúp việc khai 3 lần đánh, tung bé gái ở Hà Nam
Người giúp việc khai 3 lần đánh, tung bé gái ở Hà Nam

VOV.VN - Nữ giúp việc khai do bé gái quấy khóc khiến bà không làm được việc nhà nên đã đánh, tung bé lên trong lúc người thân không có nhà.

Người giúp việc khai 3 lần đánh, tung bé gái ở Hà Nam

Người giúp việc khai 3 lần đánh, tung bé gái ở Hà Nam

VOV.VN - Nữ giúp việc khai do bé gái quấy khóc khiến bà không làm được việc nhà nên đã đánh, tung bé lên trong lúc người thân không có nhà.

Diễn biến mới vụ người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi
Diễn biến mới vụ người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi

VOV.VN - Công an TP. Phủ Lý vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người phụ nữ có hành vi bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi ở phường Quang Trung.

Diễn biến mới vụ người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi

Diễn biến mới vụ người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi

VOV.VN - Công an TP. Phủ Lý vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người phụ nữ có hành vi bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi ở phường Quang Trung.