Nữ phóng viên VTV bị dọa giết cả nhà và hàng loạt vụ hành hung nhà báo

VOV.VN -Không chỉ phóng viên VTV và Báo Phụ nữ TPHCM bị "dọa giết cả nhà" mới đây mà trước đó đã xảy ra hàng loạt vụ hành hung, đe dọa phóng viên...

Chiều 3/12, nhà báo Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên) – Ban Thời sự  Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) – tác giả của loạt phóng sự phản ánh tình trạng thu tiền “bảo kê” tại chợ Long Biên, quận Ba Đình, Hà Nội đã nhận được tin nhắn với nội dung đe dọa giết cả nhà.

Cụ thể, vào khoảng 22h13 ngày 2/12, nhà báo Liên Liên nhận được 2 tin nhắn với nội dung: “Mày dừng lại đi đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm được gì đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày”; “Mày nên nhớ là cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao”. Trong ảnh: nhà báo Liên Liên
Nhà báo Thu Trang – Báo Phụ nữ TPHCM (người cùng tham gia điều tra để vạch trần hoạt động “bảo kê” tại chợ Long Biên với nhà báo Liên Liên) cũng nhận được tin nhắn với nội dung đe doạ tương tự. Trong ảnh: Hình ảnh thu tiền "bảo kê" tại chợ Long Biên, Hà Nội. 
Ngày 3/12, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Báo Phụ nữ TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra việc hai nữ phóng viên của hai cơ quan báo chí này nhận được tin nhắn đe dọa.

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 3/12, Chánh văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, với thông tin hai nữ phóng viên thực hiện điều tra tình trạng bảo kê ở chợ Long Biên bị nhắn tin dọa giết, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ thông tin. Bộ đang giao cho các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định. Trong ảnh: Thiếu tướng Lương Tam Quang - Người phát ngôn Bộ Công an

Trước đó, 2 phóng viên của báo Gia đình Việt Nam theo chỉ đạo của báo đã đến đặt lịch làm việc và tìm hiểu về những sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh. Cụ thẻ, khoảng 10h ngày 18/7, hai phóng viên đến làm việc theo lịch đặt trước. Quá trình làm việc, hai phóng viên đã bị hai đối tượng uy hiếp đập điện thoại, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo và dùng những lời lẽ đe dọa. Không chỉ giam lỏng 2 phóng viên, hai đối tượng trên còn hành hung, phá hỏng các giấy tờ của phóng viên. Trong ảnh: Công an đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai. (ảnh: Dân Trí)

Ngày 8/6, phóng viên Huy Tưởng của chuyên trang PhapluatNet (báo điện tử Người Đưa Tin) và Văn Đạt (tạp chí điện tử Luật Sư), đến Sở NNPTNT tỉnh Thái Bình (số 1 Lê Lợi, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình), xác minh thông tin Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có tờ trình mua áo mưa phục vụ công việc với giá 1 triệu đồng/bộ. (ảnh: Lao Động)

Khi ra khỏi Sở, hai phóng viên phát hiện có hai đối tượng ngồi trên xe gắn máy trước cổng Sở NNPTNT Thái Bình nhưng nghĩ là người dân nên không để ý. (ảnh: Lao Động)

Khi ngồi uống nước tại quán nước trên đường Lý Thường Kiệt (phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình) thì hai đối tượng bám sau bất ngờ lao vào quán, đấm đá túi bụi vào mặt, đầu hai phóng viên và đe dọa "ai cho chúng mày vào Sở NNPTNT làm việc, chúng mày định cướp miếng cơm của tụi bố à, cho chúng mày 30 phút nữa không ra khỏi Thái Bình thì bố giết".  Trong ảnh: Tờ trình xin kinh phí mua sắm trang phục phục vụ phòng chống lụt bão của Ban chỉ huy PCTT và TKCN Thái Bình. (ảnh: VTVNews)
Ngày 13/6, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt và tạm giam 2 đối tượng có hành vi đấm đá, dọa giết 2 phóng viên của chuyên trang PhapluatNet. Trong ảnh: Hiện trường nơi 2 phóng viên bị hành hung.  (ảnh: VTVNews)

Khoảng 0h ngày 12/3/2018, anh Hứa Vĩnh Nhân (25 tuổi, trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam), phóng viên báo Giao Thông - văn phòng đại diện miền Trung,, khi đang đứng đối diện quán bar trên để ghi nhận tình hình, anh Nhân bị một nhóm thanh niên khoảng 5-6 người trong quán bar này tiến đến hành hung. Sau đó, nhóm này kéo phóng viên Vĩnh Nhân vào quán để dò hỏi. Trong khi tra hỏi, nhóm thanh niên giữ điện thoại của phóng viên và một người của nhóm này dùng tay đấm vào mặt anh Nhân. trongảnh: Phóng viên Vĩnh Nhân trình báo sự việc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: zing.vn).

Trước đó, năm 2016, khoảng 02h ngày 6/11, PV Nguyễn Tùng (Đài truyền hình kỹ thuật số VTC) và đồng nghiệp Phạm Hiển (phóng viên của chuyên trang truyền thông pháp luật - Pháp Luật Plus của báo Pháp luật Việt Nam) đang tác nghiệp tại một khu giết mổ động vật tập trung tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) thì bị một nhóm đối tượng côn đồ hành hung. Các đối tượng hung hãn dùng vật cứng đánh vào đầu anh và đồng nghiệp, rồi tự ý tước đoạt tài sản, giấy tờ tùy thân gốm chứng minh thư nhân dân, điện thoại. Trong ảnh: PV Nguyễn Tùng lúc cấp cứu tại bệnh viện (ảnh: VTCNews)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ phóng viên VTV bị dọa giết: Hội Nhà báo đề nghị xử lý nghiêm
Nữ phóng viên VTV bị dọa giết: Hội Nhà báo đề nghị xử lý nghiêm

VOV.VN - Việc hai nữ phóng viên điều tra vụ “bảo kê chợ Long Biên” bị dọa giết đã gây tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần của các nhà báo.

Nữ phóng viên VTV bị dọa giết: Hội Nhà báo đề nghị xử lý nghiêm

Nữ phóng viên VTV bị dọa giết: Hội Nhà báo đề nghị xử lý nghiêm

VOV.VN - Việc hai nữ phóng viên điều tra vụ “bảo kê chợ Long Biên” bị dọa giết đã gây tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần của các nhà báo.

Nguồn gốc khẩu súng nghi can dùng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường
Nguồn gốc khẩu súng nghi can dùng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường

VOV.VN -Cơ quan chức năng xác định nghi can vụ bắn nữ Phó Chủ tịch HĐND phường  dùng 2 khẩu súng trường ở trong tủ ban chỉ huy quân sự phường 

Nguồn gốc khẩu súng nghi can dùng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường

Nguồn gốc khẩu súng nghi can dùng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường

VOV.VN -Cơ quan chức năng xác định nghi can vụ bắn nữ Phó Chủ tịch HĐND phường  dùng 2 khẩu súng trường ở trong tủ ban chỉ huy quân sự phường 

Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường:UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ
Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường:UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ

VOV.VN -Liên quan đến vụ bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc

Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường:UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ

Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường:UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ

VOV.VN -Liên quan đến vụ bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc