Nữ tiểu thương hắt tiết lợn vào chủ tịch huyện rút đơn kháng cáo

Cho rằng, mức án sơ thẩm quá nặng nên bị cáo Loan đã làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo bất ngờ rút đơn.

Chiều 15/8, TAND Hà Tĩnh mở phiên phúc thẩm đối với bà Nguyễn Thị Loan (38 tuổi, trú thị trấn Hương Khê).

Theo cáo trạng, lúc 3h ngày 9/2, đoàn liên ngành của huyện Hương Khê đi kiểm tra việc giết, mổ gia súc tại chợ Sơn (thị trấn Hương Khê).

5h40 cùng ngày, ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch huyện đến chỉ đạo công tác kiểm tra, yêu cầu các tiểu thương về UBND thị trấn Hương Khê ký cam kết giết mổ tập trung.

Lúc này, đoàn kiểm tra và Chủ tịch huyện Hương Khê là ông Lê Ngọc Huấn đang giải thích, tuyên truyền thì tiểu thương Nguyễn Thị Loan đang buôn bán thịt lợn ở chợ Sơn đã lăng mạ, dùng chai nhựa đựng tiết lợn hất thẳng vào người ông Huấn.

Sau đó, nữ tiểu thương này đã bị Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê khởi tố về tội Làm nhục người khác.

Tại phiên sơ thẩm vào ngày 11/6, TAND huyện Hương Khê tuyên phạt Nguyễn Thị Loan 4 tháng tù về tội Làm nhục người khác, theo điều 155 Bộ luật Hình sự 2015.

Cho rằng mức án quá nặng, Loan làm đơn kháng cáo gửi lên TAND Hà Tĩnh. Song tại phiên phúc thẩm chiều 15/8, bị cáo Loan rút đơn kháng cáo. Vì vậy, tòa giữ nguyên mức án cũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cho rằng bị lăng mạ, nữ tiểu thương đổ tiết lợn vào chủ tịch huyện
Cho rằng bị lăng mạ, nữ tiểu thương đổ tiết lợn vào chủ tịch huyện

Chị Loan bị nhà chức trách cáo buộc đã chống đối, đổ chai đựng tiết lợn vào ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Cho rằng bị lăng mạ, nữ tiểu thương đổ tiết lợn vào chủ tịch huyện

Cho rằng bị lăng mạ, nữ tiểu thương đổ tiết lợn vào chủ tịch huyện

Chị Loan bị nhà chức trách cáo buộc đã chống đối, đổ chai đựng tiết lợn vào ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Lăng mạ người khác trên mạng có thể bị đi tù
Lăng mạ người khác trên mạng có thể bị đi tù

VOV.VN - Mạng xã hội có phải là nơi tự do chia sẻ mọi cảm xúc, suy nghĩ của mỗi cá nhân? Nếu xúc phạm, lăng mạ người khác trên mạng xã hội bị xử lý ra sao?

Lăng mạ người khác trên mạng có thể bị đi tù

Lăng mạ người khác trên mạng có thể bị đi tù

VOV.VN - Mạng xã hội có phải là nơi tự do chia sẻ mọi cảm xúc, suy nghĩ của mỗi cá nhân? Nếu xúc phạm, lăng mạ người khác trên mạng xã hội bị xử lý ra sao?

Cơ quan điều tra mời người phụ nữ giả danh nhà báo lăng mạ CSGT đến làm việc
Cơ quan điều tra mời người phụ nữ giả danh nhà báo lăng mạ CSGT đến làm việc

Cơ quan điều tra cho biết, khi gọi điện cho người phụ nữ đã có hành vi giả danh nhà báo, lăng mạ CSGT, người này đã không nghe máy.

Cơ quan điều tra mời người phụ nữ giả danh nhà báo lăng mạ CSGT đến làm việc

Cơ quan điều tra mời người phụ nữ giả danh nhà báo lăng mạ CSGT đến làm việc

Cơ quan điều tra cho biết, khi gọi điện cho người phụ nữ đã có hành vi giả danh nhà báo, lăng mạ CSGT, người này đã không nghe máy.

CSGT phải làm gì khi người vi phạm chống đối, lăng mạ?
CSGT phải làm gì khi người vi phạm chống đối, lăng mạ?

VOV.VN - Lực lượng thực thi nhiệm vụ cần nắm rõ đường lối xử lý, căn cứ pháp luật, giải thích để  người vi phạm hiểu rõ vi phạm của mình

CSGT phải làm gì khi người vi phạm chống đối, lăng mạ?

CSGT phải làm gì khi người vi phạm chống đối, lăng mạ?

VOV.VN - Lực lượng thực thi nhiệm vụ cần nắm rõ đường lối xử lý, căn cứ pháp luật, giải thích để  người vi phạm hiểu rõ vi phạm của mình

Lăng mạ, tấn công CSGT: Đừng biện minh cho cách hành xử thiếu văn hóa
Lăng mạ, tấn công CSGT: Đừng biện minh cho cách hành xử thiếu văn hóa

VOV.VN - Nhiều người đã vi phạm luật giao thông còn lăng mạ, chửi bới CSGT. Họ đang xâm phạm chuẩn mực của trật tự xã hội.

Lăng mạ, tấn công CSGT: Đừng biện minh cho cách hành xử thiếu văn hóa

Lăng mạ, tấn công CSGT: Đừng biện minh cho cách hành xử thiếu văn hóa

VOV.VN - Nhiều người đã vi phạm luật giao thông còn lăng mạ, chửi bới CSGT. Họ đang xâm phạm chuẩn mực của trật tự xã hội.