Tổng thống Trump: Thượng đỉnh G7 có thể được tổ chức tại Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết ông có thể tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhà Trắng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu với báo giới ngày 21/5, Tổng thống Donald Trump bày tỏ tự tin rằng Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra theo kế hoạch sau khi trước đó đã bị hủy do Covid-19. Theo Tổng thống Donald Trump, sự kiện này có thể sẽ được tổ chức chủ yếu tại Nhà Trắng và một phần ở Trại David. Tuy nhiên, ông Donald Trump cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tuần tới.

Các nhà lãnh đạo tại hội nghị G7 ở Biarritz. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump ngày 20/5 cho biết ông đang cân nhắc tổ chức một cuộc họp trực tiếp tại Mỹ với các nhà lãnh đạo nhóm G7 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn. Sự kiện này ban đầu được dự kiến diễn ra từ ngày 10/6 tới 12/6 tại Trại David, tuy nhiên, tháng 3 vừa qua, ông Donald Trump tuyên bố hủy cuộc họp và chuyển sang họp trực tuyến.

Lãnh đạo một số nước G7 bao gồm Tổng thống Pháp, Thủ tướng Canada và Thủ tướng Đức đều chưa xác nhận sẽ tham dự sự kiện này nếu được tổ chức trực tiếp tại Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên