Thủ tướng Thái Lan quyết tâm triển khai Chương trình Ví kĩ thuật số 16 tỷ USD

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (3/10) tái khẳng định các chính sách kinh tế ưu tiên của Chính phủ mới bao gồm chương trình kích thích tạo việc làm, hỗ trợ tài chính cho các gia đình có thu nhập thấp, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy đầu tư nước ngoài.

Tại sự kiện kỷ niệm 77 năm thành lập của Bangkok Post vào hôm nay (3/10), Thủ tướng Srettha Thavisin đã lần đầu chia sẻ với các phái đoàn ngoại giao, đại diện giới truyền thông, giới doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế, về những chính sách kinh tế ưu tiên của Chính phủ mới.

Thủ tướng Srettha Thavisin khẳng định, Chính phủ mới đặt mục tiêu nâng mức sống của tất cả các hộ gia đình thuộc diện nghèo ở Thái Lan vào năm 2027 thông qua các chính sách kích thích kinh tế từ cấp cơ sở, trong đó có Chương trình Ví kỹ thuật số trị giá 16 tỷ USD để bơm tiền vào nền kinh tế.

Thủ tướng Srettha cho biết: "Nhiệm vụ tôi được người dân giao phó sẽ không chỉ là giúp Thái Lan vượt qua thời kỳ khó khăn, mà còn đảm bảo rằng Thái Lan sẽ trở thành một trung tâm kinh doanh và thương mại của khu vực. Tôi xin đảm bảo rằng Chính phủ đang cân nhắc cẩn thận từng đồng đô la khi chi tiêu, đồng thời phối hợp với tất cả các bên liên quan để đảm bảo có sự cân bằng giữa chi tiêu và doanh thu trong cả ngắn hạn và dài hạn."

Thủ tướng Srettha tiếp tục khẳng định Chương trình Ví kỹ thuật số được kì vọng tạo ra hiệu ứng lan tỏa trị giá 57 tỷ USD, tương đương với 5% tăng trưởng GDP vào năm tới, và về lâu dài sẽ đặt nền tảng cho hệ thống thanh toán tài chính dựa trên chuỗi khối (blockchain) trên toàn quốc, giúp tăng kỷ luật tài chính và đơn giản hóa các quy trình đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng Srettha cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Chính phủ trong thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt đối với các ngành trong lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi nhiều kĩ năng mới mà Thái Lan cần chuẩn bị cho tương lai.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng sẽ thúc đẩy mở rộng các thị trường xuất khẩu thông qua các hiệp định thương mại với các đối tác trên toàn cầu, cụ thể trước mắt là xúc tiến Hiệp định thương mại tự do giữa Thái Lan và Liên minh châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Campuchia
Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Campuchia

VOV.VN - Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 28/9 đã có chuyến thăm chính thức trong ngày tới nước láng giềng Campuchia, theo lời mời của tân Thủ tướng nước chủ nhà Hun Manet.

Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Campuchia

Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Campuchia

VOV.VN - Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 28/9 đã có chuyến thăm chính thức trong ngày tới nước láng giềng Campuchia, theo lời mời của tân Thủ tướng nước chủ nhà Hun Manet.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin phải phẫu thuật và vẫn điều trị trong viện
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin phải phẫu thuật và vẫn điều trị trong viện

VOV.VN - Cục Cải huấn Thái Lan hôm qua (20/9) ra thông báo cho biết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra mới trải qua ca phẫu thuật và hiện tiếp tục phải điều trị trong Bệnh viện đa khoa của Cảnh sát thủ đô Bangkok.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin phải phẫu thuật và vẫn điều trị trong viện

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin phải phẫu thuật và vẫn điều trị trong viện

VOV.VN - Cục Cải huấn Thái Lan hôm qua (20/9) ra thông báo cho biết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra mới trải qua ca phẫu thuật và hiện tiếp tục phải điều trị trong Bệnh viện đa khoa của Cảnh sát thủ đô Bangkok.

Con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sẵn sàng làm Chủ tịch Pheu Thai
Con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sẵn sàng làm Chủ tịch Pheu Thai

VOV.VN - Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin hôm 19/9 cho biết bà sẵn sàng đảm nhận cương vị lãnh đạo Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai), đảng lãnh đạo liên minh cầm quyền hiện nay, nếu được tín nhiệm bầu chọn.

Con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sẵn sàng làm Chủ tịch Pheu Thai

Con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sẵn sàng làm Chủ tịch Pheu Thai

VOV.VN - Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin hôm 19/9 cho biết bà sẵn sàng đảm nhận cương vị lãnh đạo Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai), đảng lãnh đạo liên minh cầm quyền hiện nay, nếu được tín nhiệm bầu chọn.