Phát hiện nhiều quán karaoke để tiếp viên ăn mặc "mát mẻ" tiếp khách

VOV.VN - Nhiều nhà hàng, quán karaoke tại TPHCM bị phát hiện tổ chức cho tiếp viên ăn mặc hở hang, nhảy múa khiêu dâm phục vụ khách.

Rạng sáng nay (30/7)các đơn vị chức năng của TPHCM bất ngờ kiểm tra đột xuất và có biện pháp xử lý mạnh tay với nhiều tụ điểm quán bar, vũ trường và nhà hàng trên địa bàn tổ chức cho khách ăn chơi nhảy múa khiêu dâm, sử dụng chất kích thích.

Tiếp viên ăn mặc mát mẻ phục vụ khách 

Theo đó, khuya ngày 29/7 cho đến rạng sáng nay, Công an quận 5 đã tổ chức lực lượng bao vây kiểm tra bất ngờ nhà hàng Dragon-K, trên đường Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, phát hiện chủ nhà hàng tổ chức cho tiếp viên ăn mặc hở hang, nhảy múa khiêu dâm trong các phòng VIP.

Tại nhà hàng này, qua kiểm tra còn phát hiện 4 bình chứa khí N2O, loại khí dùng để bơm “bóng cười” bán cho khách, hàng loạt bình shisha...

Công an địa phương đã đưa hơn 70 tiếp viên của nhà hàng này về trụ sở để lập hồ sơ, kiểm tra nhanh, qua đó phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy và nhiều tiếp viên mới ở độ tuổi thiếu niên.

Chủ nhà hàng đã bị lập biên bản xử phạt các lỗi kinh doanh karaoke không giấy phép, không đảm bảo an toàn PCCC, tổ chức cho tiếp viên ăn mặc khiêu dâm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc...

Cũng trong rạng sáng nay, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội thành phố phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra nhà hàng Sunlight, số 9A, Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũng phát hiện chủ nhà hàng tổ chức cho tiếp viên ngồi ăn nhậu với khách trong tình trạng quần áo "xuyên thấu".

Cùng thời điểm, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội thành phố (đoàn 2) cũng bất ngờ tập kích nhà hàng Hoa Hướng Dương (Sunflower), ở số 9, đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, phát hiện cũng phát hiện tình trạng tương tự. Tại các phòng VIP, nhiều tiếp viên trong trang phục mát mẻ ngồi phục vụ khách hát karaoke, nhiều tiếp viên nữ này không có hợp đồng lao động.

Theo ghi nhận đây là những nhà hàng từng bị kiểm tra, xử nhiều lần, những liên tục tái vi phạm. Trong đó, nhà hàng Hoa Hướng Dương (Sunflower) đã bị xử lý đến 6 lần kể từ đầu năm 2019 đến nay. Những nhà hàng có tên trên cũng bị kiểm tra xử ít nhất từ 2 đến 3 lần trong những tháng qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng mạng xã hội dụ gái trẻ bán dâm, cưỡng đoạt cả tình lẫn tiền
Dùng mạng xã hội dụ gái trẻ bán dâm, cưỡng đoạt cả tình lẫn tiền

VOV.VN - Nghĩa dùng mạng xã hội Zalo để dụ cô gái trẻ bán dâm với người nước ngoài, sau đó lừa chiếm đoạt cả tình lẫn tiền của nạn nhân.

Dùng mạng xã hội dụ gái trẻ bán dâm, cưỡng đoạt cả tình lẫn tiền

Dùng mạng xã hội dụ gái trẻ bán dâm, cưỡng đoạt cả tình lẫn tiền

VOV.VN - Nghĩa dùng mạng xã hội Zalo để dụ cô gái trẻ bán dâm với người nước ngoài, sau đó lừa chiếm đoạt cả tình lẫn tiền của nạn nhân.

Á hậu bán dâm 5.000 USD vắng mặt dù được triệu tập tới tòa sáng nay
Á hậu bán dâm 5.000 USD vắng mặt dù được triệu tập tới tòa sáng nay

Phòng xử không xuất hiện 4 người đẹp bán dâm. Trước đó họ đã bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Á hậu bán dâm 5.000 USD vắng mặt dù được triệu tập tới tòa sáng nay

Á hậu bán dâm 5.000 USD vắng mặt dù được triệu tập tới tòa sáng nay

Phòng xử không xuất hiện 4 người đẹp bán dâm. Trước đó họ đã bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Nóng 24h: “Tú ông” môi giới để á hậu, MC bán dâm mong được khoan hồng
Nóng 24h: “Tú ông” môi giới để á hậu, MC bán dâm mong được khoan hồng

VOV.VN -"Tú ông" Kiều Đại Dũ, người bị cáo buộc môi giới để á hậu, MC bán dâm xin hưởng lượng khoan hồng khi nói lời sau cùng trước tòa.

Nóng 24h: “Tú ông” môi giới để á hậu, MC bán dâm mong được khoan hồng

Nóng 24h: “Tú ông” môi giới để á hậu, MC bán dâm mong được khoan hồng

VOV.VN -"Tú ông" Kiều Đại Dũ, người bị cáo buộc môi giới để á hậu, MC bán dâm xin hưởng lượng khoan hồng khi nói lời sau cùng trước tòa.