Phát hiện xe trùng biển số với xe của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị

Camera giao thông phát hiện nhiều xe ô tô đeo biển xanh giả. Trong đó có xe số biển kiểm soát trùng với xe của một nguyên Ủy viên Bộ Chính trị.

Ngày 10/12, Trung tá Thiều Mạnh Ngoc - Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) - cho biết, thời gian vừa qua, đơn vị đã tạm giữ và xứ lý nhiều xe ô tô mang biển xanh giả.

Xe "lậu" đeo biển xanh giả có số biển trùng với biển xe của một nguyên Ủy viên Bộ Chính trị

Theo đó, tháng 10/2015, Bộ tư lệnh cảnh vệ thông báo với CATP Hà Nội về việc phát hiện một chiếc xe đeo BKS 80A-011… lưu thông trên đường. Biển kiểm soát này trùng với số biển của một nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, chiếc xe trên không đúng chủng loại xe của vị nguyên lãnh đạo này và chiếc BKS trên đã từ lâu không được sử dụng.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT đã thông báo trên toàn tuyến khi phát hiện chiếc xe trên thì xử lý. Ngày 28/10, chiếc xe Toyota Camry đeo BKS trên đi qua khu vực quận Hoàn Kiếm đã bị camera giám sát giao thông phát hiện. Thông tin nhanh chóng được báo tới Đội CSGT số 1.

Bị dừng xe kiểm tra, ban đầu, lái xe còn lớn tiếng dọa nạt tổ công tác. Song, bằng thái độ kiên quyết, tổ công tác đã đưa chiếc xe trên về kho niêm phong chờ xử lý. Quá trình xác minh, bước đầu, cơ quan công an xác định, biển kiểm soát của chiếc xe này không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Chiếc xe trên cũng thuộc dạng xe “lậu”.

Ngày 1/12, tổ công tác Đội CSGT số 1 phát hiện chiếc xe Lexus LS600 hL trị giá nhiều tỷ đồng đeo BKS 80A-919.99 nghi giả. Bị CSGT kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Qua xác minh, cảnh sát xác định biển kiểm soát trên là giả. Số biển kiểm soát này cũng chưa được cấp cho chiếc xe nào.

Chiếc xe Lexus trị giá nhiều tỷ đồng đeo biển xanh giả

Ngày 2/12, khi tuần tra trên đường Hai Bà Trưng, tổ công tác Đội CSGT số 1 phát hiện xe ô tô Crown BKS 80A-017.56 nghi ngờ đeo BKS không do cơ quan chức năng cấp đã tiến hành kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe được trang bị còi “ủ”, một số biển an ninh bằng bìa phát cho các sự kiện lớn.

Kiểm tra dữ liệu, Đội CSGT số 1 làm rõ, tất cả giấy tờ và BKS ô tô trên là giả mạo. Hiện đơn vị đang yêu cầu lái xe có mặt để làm rõ.

Qua công tác tuần tra, Đội CSGT số 1 phát hiện một chiếc siêu sang Porsche BKS 29A-250.54 do Nguyễn Ngọc Cương (SN 1974, ở tập thể 39 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển không có giấy tờ và được “phù phép”, làm giả biển kiểm soát.

Các vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữ 5 ôtô sử dụng biển giả chở hàng lậu
Giữ 5 ôtô sử dụng biển giả chở hàng lậu

5 xe ôtô chở hàng lậu từ bị tạm giữ với 16 tấn hàng bao gồm quần áo may sẵn, đồ chơi, găng tay, phụ tùng xe máy, trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Giữ 5 ôtô sử dụng biển giả chở hàng lậu

Giữ 5 ôtô sử dụng biển giả chở hàng lậu

5 xe ôtô chở hàng lậu từ bị tạm giữ với 16 tấn hàng bao gồm quần áo may sẵn, đồ chơi, găng tay, phụ tùng xe máy, trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

CSGT nổ súng truy đuổi xe biển xanh chở thuốc lá lậu
CSGT nổ súng truy đuổi xe biển xanh chở thuốc lá lậu

Truy đuổi hơn 30 km, Cảnh sát đã nổ súng bắn chỉ thiên 3 phát, nhưng lái xe biển xanh vẫn tiếp tục tăng ga để tháo chạy khỏi sự truy đuổi của CSGT.

CSGT nổ súng truy đuổi xe biển xanh chở thuốc lá lậu

CSGT nổ súng truy đuổi xe biển xanh chở thuốc lá lậu

Truy đuổi hơn 30 km, Cảnh sát đã nổ súng bắn chỉ thiên 3 phát, nhưng lái xe biển xanh vẫn tiếp tục tăng ga để tháo chạy khỏi sự truy đuổi của CSGT.

Đi xe biển giả gây 10 vụ cướp
Đi xe biển giả gây 10 vụ cướp

Duy và Mon đi xe máy mang biển số giả để tìm sơ hở cướp giật tài sản của người đi đường. Hai tên đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Đi xe biển giả gây 10 vụ cướp

Đi xe biển giả gây 10 vụ cướp

Duy và Mon đi xe máy mang biển số giả để tìm sơ hở cướp giật tài sản của người đi đường. Hai tên đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Xe biển xanh gặp tai nạn, lái xe thoát chết
Xe biển xanh gặp tai nạn, lái xe thoát chết

Được biết chiếc xe biển xanh này thuộc Đội quản lý thị trường huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Xe biển xanh gặp tai nạn, lái xe thoát chết

Xe biển xanh gặp tai nạn, lái xe thoát chết

Được biết chiếc xe biển xanh này thuộc Đội quản lý thị trường huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Khởi tố đối tượng chặn xe biển xanh, gây rối trật tự
Khởi tố đối tượng chặn xe biển xanh, gây rối trật tự

VOV.VN - Tuấn đã chặn đầu xe biển xanh, chửi bới và hô hào, kích động người dân sau khi va chạm giao thông với người đi bộ.

Khởi tố đối tượng chặn xe biển xanh, gây rối trật tự

Khởi tố đối tượng chặn xe biển xanh, gây rối trật tự

VOV.VN - Tuấn đã chặn đầu xe biển xanh, chửi bới và hô hào, kích động người dân sau khi va chạm giao thông với người đi bộ.

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh đi xe biển xanh giả
Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh đi xe biển xanh giả

"Cho đến thời điểm hiện tại, Phòng CSGT không cấp biển số mang biển số 38A-000.23 cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh"

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh đi xe biển xanh giả

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh đi xe biển xanh giả

"Cho đến thời điểm hiện tại, Phòng CSGT không cấp biển số mang biển số 38A-000.23 cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh"

Mạo danh Cảnh sát cơ động, đi xe biển giả
Mạo danh Cảnh sát cơ động, đi xe biển giả

Trước yêu cầu của CSGT, nam thanh niên này rất bình tĩnh cho xe lên vỉa hè, nhận là CSCĐ đi làm nhiệm vụ.

Mạo danh Cảnh sát cơ động, đi xe biển giả

Mạo danh Cảnh sát cơ động, đi xe biển giả

Trước yêu cầu của CSGT, nam thanh niên này rất bình tĩnh cho xe lên vỉa hè, nhận là CSCĐ đi làm nhiệm vụ.

Xe sang mang biển giả: Trưởng BQL Khu kinh tế được đặc cách mua?
Xe sang mang biển giả: Trưởng BQL Khu kinh tế được đặc cách mua?

Một cán bộ cơ quan chức năng của Hà Tĩnh: “Tại tỉnh chúng tôi, lãnh đạo cao nhất cũng chỉ đi lại bằng xe Camry, người đứng đầu sở ngành thường là xe Altis”

Xe sang mang biển giả: Trưởng BQL Khu kinh tế được đặc cách mua?

Xe sang mang biển giả: Trưởng BQL Khu kinh tế được đặc cách mua?

Một cán bộ cơ quan chức năng của Hà Tĩnh: “Tại tỉnh chúng tôi, lãnh đạo cao nhất cũng chỉ đi lại bằng xe Camry, người đứng đầu sở ngành thường là xe Altis”

Giả mạo chữ ký Thủ tướng, đi xe biển xanh lừa đảo gần trăm tỷ đồng
Giả mạo chữ ký Thủ tướng, đi xe biển xanh lừa đảo gần trăm tỷ đồng

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm, đồng thời thu hồi 2 xe ô tô “biển xanh”, cùng nhiều vật liệu, giấy tờ liên quan.

Giả mạo chữ ký Thủ tướng, đi xe biển xanh lừa đảo gần trăm tỷ đồng

Giả mạo chữ ký Thủ tướng, đi xe biển xanh lừa đảo gần trăm tỷ đồng

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm, đồng thời thu hồi 2 xe ô tô “biển xanh”, cùng nhiều vật liệu, giấy tờ liên quan.

Đi xe biển giả, mang kiếm Nhật ngông nghênh giữa phố
Đi xe biển giả, mang kiếm Nhật ngông nghênh giữa phố

VOV.VN - Khi bị Tổ công tác Y13/141 phát hiện, tạm giữ, Long đang mang theo trên người 1 thanh kiếm Nhật với lý do đi “mài” bóng để treo trong nhà.

Đi xe biển giả, mang kiếm Nhật ngông nghênh giữa phố

Đi xe biển giả, mang kiếm Nhật ngông nghênh giữa phố

VOV.VN - Khi bị Tổ công tác Y13/141 phát hiện, tạm giữ, Long đang mang theo trên người 1 thanh kiếm Nhật với lý do đi “mài” bóng để treo trong nhà.

Họp báo vụ Viện trưởng VKS lái xe biển xanh tông 6 người rồi bỏ chạy
Họp báo vụ Viện trưởng VKS lái xe biển xanh tông 6 người rồi bỏ chạy

VOV.VN - Tại họp báo, đại diện Tỉnh ủy Kon Tum khẳng định quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum là kiên quyết xử lý nghiêm vụ việc.

Họp báo vụ Viện trưởng VKS lái xe biển xanh tông 6 người rồi bỏ chạy

Họp báo vụ Viện trưởng VKS lái xe biển xanh tông 6 người rồi bỏ chạy

VOV.VN - Tại họp báo, đại diện Tỉnh ủy Kon Tum khẳng định quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum là kiên quyết xử lý nghiêm vụ việc.