Công ty Đèo Cả chuẩn bị đầu tư 3 tuyến cao tốc 40.000 tỷ đồng giai đoạn 2023-2025

VOV.VN - Giai đoạn 2023 - 2025, Tập đoàn Đèo Cả dự kiến tham gia đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng.

Ngày 24/4, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán HHV) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo báo cáo, năm 2022, HHV đạt doanh thu thuần 2.095 tỷ đồng, tăng hơn 233 tỷ đồng, tương đương 12,53% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 297 tỷ đồng, tăng 2,33% so với năm 2021.

Tổng doanh thu thu phí của HHV cũng tăng 17,43% so với cùng kỳ. Doanh thu thi công xây lắp tăng trưởng mạnh mẽ nhờ đẩy mạnh thi công tại các dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, dự án đường ven biển Bình Định và Mai Sơn - Quốc lộ 45, Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Năm 2022 và đầu năm 2023, HHV và liên danh nhà thầu trúng nhiều gói thầu thi công, đảm bảo khối lượng công việc lớn và ổn định cho giai đoạn 2022 - 2025 với tổng giá trị hợp đồng 15.780 tỷ đồng.

Đầu năm 2023, đối với hoạt động thi công xây lắp, HHV đã trúng các gói thầu XL1, XL2 và XL3 thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với tổng giá trị hợp đồng gần 14.500 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, HHV dự kiến sẽ tham gia đấu thầu thi công xây lắp các dự án đầu tư công và đầu tư PPP, với tổng giá trị dự kiến khoảng 4.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2023 - 2025, HHV dự kiến tham gia đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn 2023 - 2025, khi các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam hoàn thành, HHV cũng dự kiến sẽ đấu thầu mảng quản lý vận hành - lĩnh vực đã trở thành thế mạnh của mình.

HHV dự kiến tham gia đấu thầu quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên các dự án mới với tổng chiều dài khoảng 545km. Trong đó tập trung vào các đoạn tuyến có hầm đường bộ, cầu lớn.

Năm 2023, HHV đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.478 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 338 tỷ đồng, tăng 14%, kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với giá trị khoảng 215 tỷ đồng.

Tại đại hội, lãnh đạo HHV cho biết kết quả kinh doanh quý I của doanh nghiệp này đạt doanh thu 540 tỷ, lợi nhuận sau thuế 82 tỷ; tăng lần lượt 25% và gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái. So với mục tiêu năm, HHV đã hoàn thành 22% chỉ tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận năm.

"Thành công chỉ thoáng qua còn sai phạm thì luôn ở lại"

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch HĐQT HHV Hồ Minh Hoàng nhắc lại thông điệp “Cổ phiếu HHV không phải là Thánh Gióng mà sẽ là thiên lý mã cho những dặm đường xa” và gửi lời khuyên tới các cổ đông cân nhắc về việc nếu lướt sóng thì nên thoái vốn, dành lại cho các cổ đông có niềm tin vào những hoạch định lâu dài của doanh nghiệp.

Theo ông Hoàng, trong bối cảnh hiện nay, cơ chế chính sách còn nhiều hạn chế, chưa đi sâu vào thực tiễn, nhiều doanh nghiệp chưa có thói quen quản trị sự thay đổi khi đối diện với thể chế bất cập, khi đối mặt với khủng hoảng kinh tế thường lúng túng, thay đổi mục tiêu.

"Nhiều lời khuyên bảo tôi cần phát triển đa ngành, đầu tư mạnh vào bất động sản, hay cho rằng “Cao thủ sẽ không bằng tranh thủ”, nhưng chúng tôi luôn tiếp tục kiên định với ngành giao thông, gắn bó với nghề “phu đường” để dẫn dắt Đèo Cả và HHV.

Hôm nay, tôi xin tái khẳng định với quý vị rằng chúng tôi kiên định với chiến lược tăng trưởng tập trung, đi trong vòng tròn năng lực của mình, phát triển trên những thế mạnh, năng lực chuyên sâu. Đó là các giá trị cốt lõi như đầu tư, thi công, quản lý vận hành các công trình giao thông. Những hoạt động thời qua của chúng tôi đã minh chứng cho điều đó.

Ngoài ra, chúng tôi cũng mạnh dạn phản biện những cơ chế bất cập, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các bên…nhằm tạo ra sự minh bạch, môi trường cạnh tranh bình đẳng hướng đến việc tuân thủ pháp luật tạo ra môi trường làm thật ăn thật”, ông Hoàng nói.

Cũng theo ông Hoàng, lợi nhuận của HHV được tích lũy từ hoạt động đầu tư, thi công, quản lý vận hành sản phẩm, dịch vụ công rất khác so với nhưng dịch vụ khác, biên độ lợi nhuận 15% là con số rất khiêm tốn so với ngành bất động sản.  

"Đèo Cả và HHV ngày nay đã thành công khi giữ được sự tăng trưởng ổn định, nhưng ý thức được rằng thành công chỉ thoáng qua còn sai phạm thì chắc chắn luôn ở lại", Chủ tịch HHV nhấn mạnh và khẳng định để phát triển bền vững, HHV luôn hướng đến “chuyên nghiệp, lợi nhuận phù hợp và cống hiến cho đất nước...”.

Về kế hoạch tham gia đấu thầu các dự án giao thông bằng nguồn vốn đầu tư công và để tận dụng lợi thế này áp dụng cho việc phát triển doanh nghiệp, ông Hồ Minh Hoàng cho biết, đơn vị kiên định theo đuổi lĩnh vực cốt lõi là đầu tư, thi công xây lắp và quản lý vận hành các công trình giao thông. Khẳng định uy tín thương hiệu từ đầu tư những dự án lớn có ý nghĩa với xã hội, công khai minh bạch thông qua sự giám sát của cộng đồng và không ngừng kết nối đầu tư để vươn tầm quốc tế.

“Chúng tôi đã xây dựng thương hiệu Đèo Cả gần 20 năm qua, với những đầu tư bài bản như vậy chúng tôi sẵn sàng tham gia đấu thầu thi công sòng phẳng với các đơn vị xây lắp khác. Chúng tôi tự tin mình sẽ là nững nhà thầu uy tin để đảm nhận các gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông bằng bất kể nguồn vốn nào, đầu tư công hay các phương thức đầu tự khác. Đây cũng là cơ hội để gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, khẳng định vị thế của Đèo Cả...”, ông Hoàng nói.

Về mục tiêu HHV hướng tới tham gia đấu thầu, thi công, quản lý, vận hành các đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, Chủ tịch Đèo Cả khẳng định, HHV đã chuẩn bị về con người, thiết bị... để có thể thực hiện tốt công việc này.

Ngoài đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, tay nghề cao đã được đào tạo bài bản, thì HHV đã và đang đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, thông qua việc kết nối với các trường đại học, cao đẳng để tuyển sinh, xây dựng chương trình đạo tạo sát thực tiễn nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề cao theo nhu cầu và định hướng mục tiêu công việc.

Bên cạnh đó HHV tiếp tục đầu tư các máy móc thiết bị chuyên dùng, hiện đại để phục vụ công tác thi công xây lắp, quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông.

Cũng tại đại hội, HĐQT HHV đã trình phương án tăng vốn điều lệ của công ty thông qua các phương án gồm: phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Với các phương án này, tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến của HHV là 1.779,8 tỷ đồng. Nếu được thông qua, vốn điều lệ của HHV sẽ tăng từ 3.078 tỷ đồng lên 4.857 tỷ đồng.

HHV đánh giá việc tăng vốn điều lệ là cần thiết để nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư của HHV, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Kết thúc đại hội, toàn bộ tờ trình của HHV đã được cổ đông thông qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà thầu cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận căng băng rôn đòi nợ, Tập đoàn Đèo Cả nói gì?
Nhà thầu cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận căng băng rôn đòi nợ, Tập đoàn Đèo Cả nói gì?

VOV.VN - Tập đoàn Đèo Cả yêu cầu Công ty Nguyễn Vinh phải chứng minh việc Đèo Cả có nợ hay không và đề nghị cơ quan pháp luật vào cuộc điều tra làm rõ để bảo vệ quyền lợi, uy tín, hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.

Nhà thầu cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận căng băng rôn đòi nợ, Tập đoàn Đèo Cả nói gì?

Nhà thầu cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận căng băng rôn đòi nợ, Tập đoàn Đèo Cả nói gì?

VOV.VN - Tập đoàn Đèo Cả yêu cầu Công ty Nguyễn Vinh phải chứng minh việc Đèo Cả có nợ hay không và đề nghị cơ quan pháp luật vào cuộc điều tra làm rõ để bảo vệ quyền lợi, uy tín, hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.

Tập đoàn Hưng Thịnh và “vua hầm” Đèo Cả bắt tay hợp tác trong lĩnh vực xây dựng
Tập đoàn Hưng Thịnh và “vua hầm” Đèo Cả bắt tay hợp tác trong lĩnh vực xây dựng

VOV.VN - Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Đèo Cả vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa hai bên. Sự kiện này mở ra bước ngoặt lớn cho cả hai bên trong việc đồng hành cùng nhau trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng. 

Tập đoàn Hưng Thịnh và “vua hầm” Đèo Cả bắt tay hợp tác trong lĩnh vực xây dựng

Tập đoàn Hưng Thịnh và “vua hầm” Đèo Cả bắt tay hợp tác trong lĩnh vực xây dựng

VOV.VN - Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Đèo Cả vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa hai bên. Sự kiện này mở ra bước ngoặt lớn cho cả hai bên trong việc đồng hành cùng nhau trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng. 

Bộ trưởng GTVT: Cao tốc Bắc-Nam phải thi công nhanh nhất, chất lượng tốt nhất
Bộ trưởng GTVT: Cao tốc Bắc-Nam phải thi công nhanh nhất, chất lượng tốt nhất

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA cần quyết liệt, tập trung triển khai thi công với tiến độ nhanh nhất đảm bảo chất lượng tốt nhất theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, nhất là các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam hoàn thành trong năm 2023.

Bộ trưởng GTVT: Cao tốc Bắc-Nam phải thi công nhanh nhất, chất lượng tốt nhất

Bộ trưởng GTVT: Cao tốc Bắc-Nam phải thi công nhanh nhất, chất lượng tốt nhất

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA cần quyết liệt, tập trung triển khai thi công với tiến độ nhanh nhất đảm bảo chất lượng tốt nhất theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, nhất là các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam hoàn thành trong năm 2023.

Tổng thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn ra quân thi công đầu năm
Tổng thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn ra quân thi công đầu năm

VOV.VN - Tổng thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn tổ chức ra quân thi công đầu năm với tinh thần “đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện”. Đây là gói thầu lớn, có chiều dài 88 km, tổng mức đầu tư 20.470 tỷ đồng được Thủ tướng phát lệnh khởi công vào đúng dịp Tết Dương lịch 2023.

Tổng thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn ra quân thi công đầu năm

Tổng thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn ra quân thi công đầu năm

VOV.VN - Tổng thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn tổ chức ra quân thi công đầu năm với tinh thần “đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện”. Đây là gói thầu lớn, có chiều dài 88 km, tổng mức đầu tư 20.470 tỷ đồng được Thủ tướng phát lệnh khởi công vào đúng dịp Tết Dương lịch 2023.

Hàng nghìn công nhân làm cao tốc Bắc - Nam xuyên Tết
Hàng nghìn công nhân làm cao tốc Bắc - Nam xuyên Tết

VOV.VN - Với mục tiêu hoàn thành sớm tuyến cao tốc xương sống của đất nước - cao tốc Bắc Nam, hàng nghìn kỹ sư, công nhân ngày đêm bám công trường, ăn Tết trên công trường và sẽ về quê ăn Tết muộn hơn.

Hàng nghìn công nhân làm cao tốc Bắc - Nam xuyên Tết

Hàng nghìn công nhân làm cao tốc Bắc - Nam xuyên Tết

VOV.VN - Với mục tiêu hoàn thành sớm tuyến cao tốc xương sống của đất nước - cao tốc Bắc Nam, hàng nghìn kỹ sư, công nhân ngày đêm bám công trường, ăn Tết trên công trường và sẽ về quê ăn Tết muộn hơn.

Hối hả thi công cao tốc Bắc-Nam từ Thanh Hóa đến Nghệ An sau Tết Dương lịch
Hối hả thi công cao tốc Bắc-Nam từ Thanh Hóa đến Nghệ An sau Tết Dương lịch

VOV.VN - Các nhà thầu thi công cao tốc Bắc-Nam, đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn-Diễn Châu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân vật lực để đưa công trình hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Một số gói cam kết hoàn thành trước tiến độ...

Hối hả thi công cao tốc Bắc-Nam từ Thanh Hóa đến Nghệ An sau Tết Dương lịch

Hối hả thi công cao tốc Bắc-Nam từ Thanh Hóa đến Nghệ An sau Tết Dương lịch

VOV.VN - Các nhà thầu thi công cao tốc Bắc-Nam, đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn-Diễn Châu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân vật lực để đưa công trình hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Một số gói cam kết hoàn thành trước tiến độ...

Chọn xong nhà thầu cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 trước ngày 25/12 để khởi công
Chọn xong nhà thầu cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 trước ngày 25/12 để khởi công

VOV.VN - Bộ GTVT cho biết, dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 đang bước vào những công đoạn cuối cùng nhằm lựa chọn ra nhà thầu của các gói xây lắp trước 25/12 nhằm đảm bảo tiến độ khởi công trước ngày 31/12/2022.

Chọn xong nhà thầu cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 trước ngày 25/12 để khởi công

Chọn xong nhà thầu cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 trước ngày 25/12 để khởi công

VOV.VN - Bộ GTVT cho biết, dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 đang bước vào những công đoạn cuối cùng nhằm lựa chọn ra nhà thầu của các gói xây lắp trước 25/12 nhằm đảm bảo tiến độ khởi công trước ngày 31/12/2022.

Sẽ khởi công 25 gói thầu cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 trước Tết Nguyên đán Quý Mão
Sẽ khởi công 25 gói thầu cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 trước Tết Nguyên đán Quý Mão

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA phối hợp chặt chẽ với địa phương có tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đi qua hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án đáp ứng tiến độ và yêu cầu khởi công toàn bộ 25 gói thầu dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 trước Tết Nguyên đán 2023.

Sẽ khởi công 25 gói thầu cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 trước Tết Nguyên đán Quý Mão

Sẽ khởi công 25 gói thầu cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 trước Tết Nguyên đán Quý Mão

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA phối hợp chặt chẽ với địa phương có tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đi qua hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án đáp ứng tiến độ và yêu cầu khởi công toàn bộ 25 gói thầu dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 trước Tết Nguyên đán 2023.