Quấn mìn tự chế quanh người định giết cả nhà vợ

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ vì bị đánh đập, No, nảy ra ý định dùng mìn tự chế đe dọa, giết cả gia đình nhà vợ.

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nạ Văn No (42 tuổi, trú tại bản Huổi Có, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông) về hành vi giết người.

Theo đó, do nhiều lần bị chồng là Nạ Văn No đánh đập, đe dọa giết nên chị Lò Thị Bun (22 tuổi, người dân tộc Thái, là vợ của No) đã bỏ trốn về nhà bố mẹ đẻ tại bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Đối tượng Nạ Văn No và nơi giấu mìn tự chế.

Ngày 12/9, với ý định nếu không thuyết phục được vợ quay về nhà ở với mình, Nạ Văn No sẽ dùng mìn tự chế đe dọa, giết cả gia đình nhà vợ.

Để thực hiện hành vi này, Nạ Văn No đã mang 2 quả mìn tự chế đến cất giấu tại gầm sàn nhà của bố, mẹ vợ.

Rất may, gia đình chị Lò Thị Bun đã phát hiện vụ việc và giấu hai quả mìn ra vị trí khác. Sau khi không thuyết phục được chị Lò Thị Bun, đối tượng No đến chố giấu mìn để kích nổ giết cả nhà vợ nhưng không thấy nên đã ra về.

Sau vụ việc, gia đình chị Lò Thị Bun và quần chúng nhân dân đã trình báo với Công an huyện Điện Biên Đông. Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ hai quả mìn tự chế của Nạ Văn No.

Xác định, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, đối tượng manh động, tuy nhiều lần được người thân và chính quyền địa phương nhắc nhở, khuyên ngăn nhưng Nạ Văn No vẫn giữ bản tính hung hãn, nuôi ý định giết vợ, nên Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông đã cử lực lượng bảo vệ gia đình chị Lò Thị Bun; đồng thời theo dõi sát di biến động của đối tượng.

Đến 14h, ngày 26/9, sau khi uống rượu, Nạ Văn No mang theo 1 quả mìn tự chế quấn quanh bụng của mình rồi đi đến nhà bố mẹ vợ với ý định thuyết phục vợ quay về nhà lần cuối, nếu không về sẽ kích nổ mìn tự sát và giết luôn những người bên gia đình nhà vợ.

Tuy nhiên, khi đến cách nhà bố mẹ vợ khoảng 20m, No đã bị lực lượng trinh sát Công an huyện Điện Biên Đông khống chế, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vào tù vì giết vợ, lại tiếp tục cứa cổ bạn tù
Vào tù vì giết vợ, lại tiếp tục cứa cổ bạn tù

Một phạm nhân đang thụ án chung thân vì giết vợ đã tiếp tục dùng dao rọc giấy cứa cổ bạn tù ngay trong trại giam.

Vào tù vì giết vợ, lại tiếp tục cứa cổ bạn tù

Vào tù vì giết vợ, lại tiếp tục cứa cổ bạn tù

Một phạm nhân đang thụ án chung thân vì giết vợ đã tiếp tục dùng dao rọc giấy cứa cổ bạn tù ngay trong trại giam.

Hoãn xử phúc thẩm vụ “vượt ngàn cây số giết vợ và tình địch“
Hoãn xử phúc thẩm vụ “vượt ngàn cây số giết vợ và tình địch“

TAND cấp cao mở phiên phúc thẩm vì bị cáo trong vụ "vượt ngàn cây số giết vợ và tình địch" nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình

Hoãn xử phúc thẩm vụ “vượt ngàn cây số giết vợ và tình địch“

Hoãn xử phúc thẩm vụ “vượt ngàn cây số giết vợ và tình địch“

TAND cấp cao mở phiên phúc thẩm vì bị cáo trong vụ "vượt ngàn cây số giết vợ và tình địch" nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình

Nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử
Nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

VOV.VN - Sau khi đâm chết vợ, Thắng đã uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng được người nhà phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu nên không chết.

Nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

VOV.VN - Sau khi đâm chết vợ, Thắng đã uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng được người nhà phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu nên không chết.

Tình tiết mới trong vụ án chồng giết vợ tại Yên Bái
Tình tiết mới trong vụ án chồng giết vợ tại Yên Bái

VOV.VN - Tại cơ quan công an, Đồng Văn Nối khai đã đâm chết vợ vì nghi ngờ bà này có quan hệ bất chính.

Tình tiết mới trong vụ án chồng giết vợ tại Yên Bái

Tình tiết mới trong vụ án chồng giết vợ tại Yên Bái

VOV.VN - Tại cơ quan công an, Đồng Văn Nối khai đã đâm chết vợ vì nghi ngờ bà này có quan hệ bất chính.