Sáng nay, xét xử Hào Anh tội trộm cắp tài sản

VOV.VN - Hào Anh bị truy tố tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều 138 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt đối với Hào Anh có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm

Sáng 23/10, TAND huyện Đơn Dương sẽ xét xử Nguyễn Hoàng Anh - tức Hào Anh bị can trong vụ trộm cắp máy tính để bàn xảy ra tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương vào đêm 15/5. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại TAND huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Hào Anh trong trại tạm giam Công an huyện Đơn Dương. (Ảnh: Luật sư Đặng Huỳnh Lộc)

Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng của Viện KSND huyện Đơn Dương cho biết, Hào Anh (tên thật là Nguyễn Hoàng Anh, 20 tuổi, thường trú tỉnh Cà Mau) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều 138 Bộ luật Hình sự. Theo điều luật này, khung hình phạt đối với Hào Anh có thể là cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 

Theo báo Giao Thông, Hào Anh bị truy tố tội Trộm cắp tài sản cùng với đồng phạm là Phan Thảo Duy (19 tuổi). Sau khi Hào Anh bị tạm giam, Luật sư Đặng Huỳnh Lộc, Trưởng văn phòng luật sư Huyền Vũ (Đoàn luật sư TP.HCM) đã nhận bào chữa miễn phí cho đối tượng này và được công an chấp nhận. Tuy nhiên khi làm việc trực tiếp với Hào Anh, Hào Anh đã có đơn khước từ sự giúp đỡ, đồng thời từ chối trưng cầu giám định tâm thần pháp y dù năm 2012 Hào Anh từng phải điều trị tâm thần phân liệt.

Hào Anh là nạn nhân của vụ bạo hành tại trại giống Giang - Thơm (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và được giải cứu năm 2010. Sau khi được giải thoát, hòa nhập cộng đồng và nhận hàng trăm triệu đồng từ các nhà hảo tâm, Hào Anh lại dành số tiền này để chơi bời. Khi mẹ gửi gắm lên Đơn Dương tìm việc làm, Hào Anh đã gây ra vụ trộm tại Công ty Chế biến nước tương Bình Dương tại xã Lạc Xuân (Đơn Dương, Lâm Đồng). Hào Anh là người trực tiếp đột nhập phòng kế toán lấy trộm còn Thảo Duy đóng vai trò người cảnh giới. Toàn bộ tài sản lấy cắp, Hào Anh mang về phòng mình cất giấu.

Hào Anh bị bắt tạm giam ngày 16/5/2015 để phục vụ công tác điều tra./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ trại tôm hành hạ cháu Hào Anh đối mặt khung hình phạt chung thân
Chủ trại tôm hành hạ cháu Hào Anh đối mặt khung hình phạt chung thân

Vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức, người đã hành hạ dã man cháu Nguyễn Hào Anh dẫn đến thương tật 66,8%, có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 10 năm đến chung thân.

Chủ trại tôm hành hạ cháu Hào Anh đối mặt khung hình phạt chung thân

Chủ trại tôm hành hạ cháu Hào Anh đối mặt khung hình phạt chung thân

Vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức, người đã hành hạ dã man cháu Nguyễn Hào Anh dẫn đến thương tật 66,8%, có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 10 năm đến chung thân.

Hào Anh: Hành trình từ cậu bé bị bạo hành đến vướng vào lao lý
Hào Anh: Hành trình từ cậu bé bị bạo hành đến vướng vào lao lý

VOV.VN - Từ một cậu bé đáng thương và được xã hội quan tâm, Hào Anh đã thay đổi tính nết và mới đây vướng vòng lao lý vì trộm cắp tài sản

Hào Anh: Hành trình từ cậu bé bị bạo hành đến vướng vào lao lý

Hào Anh: Hành trình từ cậu bé bị bạo hành đến vướng vào lao lý

VOV.VN - Từ một cậu bé đáng thương và được xã hội quan tâm, Hào Anh đã thay đổi tính nết và mới đây vướng vòng lao lý vì trộm cắp tài sản

Hào Anh vướng vòng lao lý: Lỗi tại ai?
Hào Anh vướng vòng lao lý: Lỗi tại ai?

VOV.VN - Việc hỗ trợ vật chất, tiền của với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn là một hành động đẹp nhưng không giải quyết được vấn đề lâu dài.

Hào Anh vướng vòng lao lý: Lỗi tại ai?

Hào Anh vướng vòng lao lý: Lỗi tại ai?

VOV.VN - Việc hỗ trợ vật chất, tiền của với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn là một hành động đẹp nhưng không giải quyết được vấn đề lâu dài.

46 năm tù cho vợ chồng hành hạ bé Hào Anh
46 năm tù cho vợ chồng hành hạ bé Hào Anh

Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt 2 vợ chồng Giang và Thơm mỗi người 23 năm tù vì tội “cố ý gây thương tích” và “hành hạ người khác”.  

46 năm tù cho vợ chồng hành hạ bé Hào Anh

46 năm tù cho vợ chồng hành hạ bé Hào Anh

Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt 2 vợ chồng Giang và Thơm mỗi người 23 năm tù vì tội “cố ý gây thương tích” và “hành hạ người khác”.  

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ hành hạ Hào Anh
Hoãn xét xử phúc thẩm vụ hành hạ Hào Anh

Ngày 19/9, Thẩm phán Trương Vĩnh Thủy, TAND Tối cao tại TP.HCM cho biết, luật sư bào chữa cho hai bị cáo Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm đã xin hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 20/9.  

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ hành hạ Hào Anh

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ hành hạ Hào Anh

Ngày 19/9, Thẩm phán Trương Vĩnh Thủy, TAND Tối cao tại TP.HCM cho biết, luật sư bào chữa cho hai bị cáo Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm đã xin hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 20/9.  

Hào Anh hối hận trong trại tạm giam
Hào Anh hối hận trong trại tạm giam

Hào Anh hối hận và mong mọi người từng giúp đỡ cậu tha lỗi cho mình.

Hào Anh hối hận trong trại tạm giam

Hào Anh hối hận trong trại tạm giam

Hào Anh hối hận và mong mọi người từng giúp đỡ cậu tha lỗi cho mình.

Hào Anh bị đề nghị truy tố về hành vi trộm cắp tài sản
Hào Anh bị đề nghị truy tố về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, Hào Anh dùng xe máy chở Thảo Duy đến cơ sở sản xuất nước chấm Bình Dương lấy trộm máy vi tính.

Hào Anh bị đề nghị truy tố về hành vi trộm cắp tài sản

Hào Anh bị đề nghị truy tố về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, Hào Anh dùng xe máy chở Thảo Duy đến cơ sở sản xuất nước chấm Bình Dương lấy trộm máy vi tính.

Tin nóng trong ngày: Đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh
Tin nóng trong ngày: Đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh

VOV.VN -Luật sư đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh, Công an Bình Phước sẽ thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước...

Tin nóng trong ngày: Đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh

Tin nóng trong ngày: Đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh

VOV.VN -Luật sư đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh, Công an Bình Phước sẽ thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước...

Chuyển hồ sơ vụ án hành hạ cháu Hào Anh sang Tòa án
Chuyển hồ sơ vụ án hành hạ cháu Hào Anh sang Tòa án

Hiện nay tòa án đang nghiên cứu hồ sơ, trong thời gian sớm nhất đưa vụ án ra xét xử công khai

Chuyển hồ sơ vụ án hành hạ cháu Hào Anh sang Tòa án

Chuyển hồ sơ vụ án hành hạ cháu Hào Anh sang Tòa án

Hiện nay tòa án đang nghiên cứu hồ sơ, trong thời gian sớm nhất đưa vụ án ra xét xử công khai

Giữ nguyên án sơ thẩm vụ hành hạ cháu Hào Anh
Giữ nguyên án sơ thẩm vụ hành hạ cháu Hào Anh

Ngày 25/11, tại thành phố Cà Mau, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm đối với 3 bị cáo có kháng cáo là Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm và Lâm Lý Quỳnh trong vụ án hành hạ dã man cháu Hào Anh.

Giữ nguyên án sơ thẩm vụ hành hạ cháu Hào Anh

Giữ nguyên án sơ thẩm vụ hành hạ cháu Hào Anh

Ngày 25/11, tại thành phố Cà Mau, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm đối với 3 bị cáo có kháng cáo là Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm và Lâm Lý Quỳnh trong vụ án hành hạ dã man cháu Hào Anh.

Hào Anh bị tạm giam vì trộm cắp máy vi tính
Hào Anh bị tạm giam vì trộm cắp máy vi tính

Công an huyện Đơn Dương, Lâm Đồng cho biết, vừa khởi tố và bắt tạm giam Hào Anh để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Hào Anh bị tạm giam vì trộm cắp máy vi tính

Hào Anh bị tạm giam vì trộm cắp máy vi tính

Công an huyện Đơn Dương, Lâm Đồng cho biết, vừa khởi tố và bắt tạm giam Hào Anh để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Luật sư đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh
Luật sư đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh

Luật sư bào chữa đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Hào Anh vì Hào Anh có tiền sử bệnh tâm thần.

Luật sư đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh

Luật sư đề nghị giám định tâm thần cho Hào Anh

Luật sư bào chữa đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Hào Anh vì Hào Anh có tiền sử bệnh tâm thần.

Chuyển hồ sơ vụ hành hạ cháu Hào Anh lên cấp trên
Chuyển hồ sơ vụ hành hạ cháu Hào Anh lên cấp trên

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi vừa chuyển hồ sơ vụ “Hành hạ người khác”, “Cố ý gây thương tích” liên quan đến nạn nhân Nguyễn Hào Anh lên Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau, vào 17h ngày 19/5.

Chuyển hồ sơ vụ hành hạ cháu Hào Anh lên cấp trên

Chuyển hồ sơ vụ hành hạ cháu Hào Anh lên cấp trên

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi vừa chuyển hồ sơ vụ “Hành hạ người khác”, “Cố ý gây thương tích” liên quan đến nạn nhân Nguyễn Hào Anh lên Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau, vào 17h ngày 19/5.

Vụ cháu Hào Anh bị hành hạ dã man: Kỷ luật cán bộ xã Ngọc Chánh
Vụ cháu Hào Anh bị hành hạ dã man: Kỷ luật cán bộ xã Ngọc Chánh
Công an Cà Mau xác nhận Hào Anh không trộm cắp
Công an Cà Mau xác nhận Hào Anh không trộm cắp

(VOV) -Việc cán bộ mời các em làm việc, ghi lời khai nhưng không có người giám hộ là sai theo qui định pháp luật

Công an Cà Mau xác nhận Hào Anh không trộm cắp

Công an Cà Mau xác nhận Hào Anh không trộm cắp

(VOV) -Việc cán bộ mời các em làm việc, ghi lời khai nhưng không có người giám hộ là sai theo qui định pháp luật