U19 Lào thắng thuyết phục U19 Thái Lan để vào chung kết U19 Đông Nam Á

VOV.VN - U19 Lào thắng thuyết phục 2-0 trước U19 Thái Lan ở trận bán kết 2 để giành vé vào chơi trận chung kết U19 Đông Nam Á 2022.

U19 Lào bị đánh giá thấp hơn U19 Thái Lan ở trận bán kết 2 U19 Đông Nam Á 2022. Thế trận trên sân đá chứng minh điều đó, khi U19 Thái Lan thi đấu áp đảo trước U19 Lào ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, U19 Thái Lan đã có cơ hội mở tỉ số, nhưng cầu thủ của “Voi chiến” lại không thắng được đôi tay của thủ môn U19 Lào. Sau pha bóng suýt phản nhận bàn thua này, U19 Lào đã nhận được món quà.

Phút thứ 8 của trận đấu, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, U19 Lào treo bóng rất khó chịu khiến hàng thủ U19 Thái Lan lúng túng và mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Peeter Phanthavong ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Sau khi có bàn mở tỉ số, U19 Lào chơi phòng ngự phản công rất tốt khiến U19 Thái Lan bế tắc toàn tập. “Voi chiến” kiểm soát bóng vượt trội, nhưng không thể tiếp cận được khung thành của U19 Lào.

Không thể ghi bàn trong hiệp 1, ở hiệp 2, U19 Thái Lan có điều chỉnh về mặt nhân sự và chơi tấn công với tốc độ cao hơn. Nhưng, trước U19 Lào chơi phòng ngự phản công khoa học, chặt chẽ U19 Thái Lan vẫn bế tắc.

Miệt mài tấn công, nhưng không thể ghi bàn, U19 Thái Lan phải chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 85 của trận đấu, U19 Lào phản công thần tốc, Damoth Thongkhamsavanh dốc bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc nâng tỉ số lên 2-0.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, U19 Thái Lan dốc toàn lực cho mặt trận tấn công, nhưng không thể ghi bàn. Chung cuộc, U19 Lào thắng 2-0 U19 Thái Lan để lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết U19 Đông Nam Á 2022.

U19 Lào sẽ gặp lại U19 Malaysia, đội mà họ đã thắng 1-0 ở vòng bảng trong trận chung kết. Trong khi đó, U19 Thái Lan và U19 Việt Nam sẽ đọ sức trong trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 15/7 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên