Sau cuộc nhậu, “yêu râu xanh” sàm sỡ bé gái trong ngõ tối

VOV.VN - Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Đình Phúc (SN 1978, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) khai nhận sau khi đi uống bia gặp hai cháu nhỏ đã nảy sinh ý đồ xấu.

Ngày 15/4, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết: Lực lượng chức năng đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi sàm sỡ bé gái trong ngõ và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.

Đối tượng Phúc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bước đầu xác minh, đối tượng tên là Nguyễn Đình Phúc (SN 1978, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội). Qua đấu tranh khai thác, Phúc khai nhận chiều 4/4 có đi uống bia tại khu vực Đầm Hồng (quận Thanh Xuân). Khi đi trên xe máy đến khu vực đầu ngõ 132 phố Khương Trung, Phúc thấy hai bé gái nên đã nảy sinh ý định xấu.

Trước đó ngày 9/4, trao đổi với báo chí, chị N.K.T.L (Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) xác nhận mình là mẹ của 2 cháu gái nói trên. 

Theo chia sẻ của chị L, tối 4/4, hai con gái của chị (5 tuổi và 10 tuổi) sau khi đi mua vở ở tiệm tạp hóa về thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ tiếp cận, ép vào ngõ vắng.

Hình ảnh camera cho thấy Phúc dụ hai bé gái vào ngõ tối.

Gã đàn ông đã khống chế con gái lớn của chị L. rồi có những hành vi sờ soạng vùng kín ngoài quần khiến cháu hoảng sợ và khóc lóc, xin tha. Thấy chị khóc, em gái cũng khóc theo.

Gã đàn ông sau đó đã bỏ đi khỏi hiện trường, hai con gái chị L. về nhà kể lại sự việc trong trạng thái hốt hoảng, sợ hãi.

Đến ngày 13/4, Công an Quận Thanh Xuân đã xác định được đối tượng Nguyễn Đình Phúc và tiến hành tạm giữ hình sự./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BQL chung cư tiết lộ thông tin vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy
BQL chung cư tiết lộ thông tin vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy

VOV.VN - Sau khi làm việc với Ban quản lý chung cư, ông này thừa nhận hành vi của mình và cho rằng do thấy bé gái dễ thương nên có “ôm và hôn” cháu.

BQL chung cư tiết lộ thông tin vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy

BQL chung cư tiết lộ thông tin vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy

VOV.VN - Sau khi làm việc với Ban quản lý chung cư, ông này thừa nhận hành vi của mình và cho rằng do thấy bé gái dễ thương nên có “ôm và hôn” cháu.

13 ngày vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy
13 ngày vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy

13 ngày trôi qua, vẫn chưa có kết luận chính thức nào về vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh, cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy.

13 ngày vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy

13 ngày vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy

13 ngày trôi qua, vẫn chưa có kết luận chính thức nào về vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh, cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy: Đối tượng từng sàm sỡ người khác?
Nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy: Đối tượng từng sàm sỡ người khác?

VOV.VN -Thông tin về việc Hùng từng sàm sỡ người khác trong chung cư Golden Palm, ông Cương cho hay do Hùng vi phạm lỗi hành chính nên đơn vị không buộc phải làm rõ điều này.

Nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy: Đối tượng từng sàm sỡ người khác?

Nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy: Đối tượng từng sàm sỡ người khác?

VOV.VN -Thông tin về việc Hùng từng sàm sỡ người khác trong chung cư Golden Palm, ông Cương cho hay do Hùng vi phạm lỗi hành chính nên đơn vị không buộc phải làm rõ điều này.

"Khởi tố vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy là hợp lý"​
"Khởi tố vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy là hợp lý"​

VOV.VN - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng việc xử lý của các cơ quan chức năng trong vụ này quá chậm.

"Khởi tố vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy là hợp lý"​

"Khởi tố vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy là hợp lý"​

VOV.VN - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng việc xử lý của các cơ quan chức năng trong vụ này quá chậm.