Tài xế gây cúp điện 18 tỉnh thành lãnh án 5 năm tù

VOV.VN - Tài xế điều khiển xe tải trong lúc cẩu một cây dầu dài 17,5m gần đường điện đã gây nổ khiến 18 tỉnh miền Nam bị cúp điện. 

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 17/5, TAND TP Thủ Dầu Một  (Bình Dương) đã tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Ngô Tấn Thảo (30 tuổi, quê Trà Vinh) về tội "Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện".

Bị cáo Thảo tại tòa.
Tòa buộc chủ xe cẩu là Trần Văn Nhích (ngụ tỉnh Bình Dương) phải bồi thường hơn 5 tỉ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là chi phí mà tập đoàn này đã bỏ ra để khắc phục sự cố mất điện nhiều giờ liền.

Theo thống kê, sự cố này khiến 18 tỉnh, thành mất điện hoàn toàn, 4 tỉnh mất điện 1 phần; 7,7 triệu khách hàng của Tập đoàn Điện lực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đa số khách hàng không đòi bồi thường.

Theo cáo trạng, ngày 22/5/2013, tài xế Thảo điều khiển xe tải có cần cẩu (làm thuê cho ông Trần Văn Nhích) để cẩu cây dầu từ vườn ươm tại thành phố mới Bình Dương đi trồng. Trong khi anh Thảo cẩu một cây dầu dài 17,5 m gần đường dây 500KV, do phần ngọn cây quá gần đường dây đã làm phóng điện và gây nổ. Hậu quả là 18 tỉnh, thành miền Nam cúp điện, ảnh hưởng tới đường dây 220KV cung cấp điện cho Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Y án với người lái cần cẩu làm chết 3 mẹ con
Y án với người lái cần cẩu làm chết 3 mẹ con

Trưa 16/5, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Quỳnh 5 năm tù khi lái cần cẩu làm chết 3 mẹ con.

Y án với người lái cần cẩu làm chết 3 mẹ con

Y án với người lái cần cẩu làm chết 3 mẹ con

Trưa 16/5, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Quỳnh 5 năm tù khi lái cần cẩu làm chết 3 mẹ con.

​Điều tra bổ sung vụ cẩu cây dầu làm cúp điện toàn miền nam
​Điều tra bổ sung vụ cẩu cây dầu làm cúp điện toàn miền nam

Theo HĐXX, lý do trả hồ sơ vì cần xác định rõ căn cứ pháp lý thế nào là “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” để truy tố bị cáo theo điểm 3, điều 241 BLHS.

​Điều tra bổ sung vụ cẩu cây dầu làm cúp điện toàn miền nam

​Điều tra bổ sung vụ cẩu cây dầu làm cúp điện toàn miền nam

Theo HĐXX, lý do trả hồ sơ vì cần xác định rõ căn cứ pháp lý thế nào là “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” để truy tố bị cáo theo điểm 3, điều 241 BLHS.

Sau vụ cần cầu sập khiến 1 học sinh tử vong, 17 dự án bị đình chỉ
Sau vụ cần cầu sập khiến 1 học sinh tử vong, 17 dự án bị đình chỉ

VOV.VN - Do sử dụng, vận hành cần cẩu tháp vươn ra ngoài khu đất của dự án, vi phạm trật tự xây dựng, 17 dự án xây dựng tại TP. Vinh bị đình chỉ thi công.

Sau vụ cần cầu sập khiến 1 học sinh tử vong, 17 dự án bị đình chỉ

Sau vụ cần cầu sập khiến 1 học sinh tử vong, 17 dự án bị đình chỉ

VOV.VN - Do sử dụng, vận hành cần cẩu tháp vươn ra ngoài khu đất của dự án, vi phạm trật tự xây dựng, 17 dự án xây dựng tại TP. Vinh bị đình chỉ thi công.

Vụ sập cần cẩu đè chết học sinh: Khởi tố Giám đốc công ty
Vụ sập cần cẩu đè chết học sinh: Khởi tố Giám đốc công ty

VOV.VN -Nguyên nhân cần cẩu đổ được xác định do nền đất để chân cần cẩu yếu, móng trụ và độ chịu lực không đảm bảo.  

Vụ sập cần cẩu đè chết học sinh: Khởi tố Giám đốc công ty

Vụ sập cần cẩu đè chết học sinh: Khởi tố Giám đốc công ty

VOV.VN -Nguyên nhân cần cẩu đổ được xác định do nền đất để chân cần cẩu yếu, móng trụ và độ chịu lực không đảm bảo.  

Trục cần cẩu gãy, thiếu niên 15 tuổi chết oan
Trục cần cẩu gãy, thiếu niên 15 tuổi chết oan

Xe cẩu đang cẩu cây thì cần cẩu bị gãy. Cây rơi đè chết em Phan Lê Minh Triều (SN 2001, quê An Giang).

Trục cần cẩu gãy, thiếu niên 15 tuổi chết oan

Trục cần cẩu gãy, thiếu niên 15 tuổi chết oan

Xe cẩu đang cẩu cây thì cần cẩu bị gãy. Cây rơi đè chết em Phan Lê Minh Triều (SN 2001, quê An Giang).

Xác định nguyên nhân vụ cần cẩu đổ sập khiến 1 nam sinh tử vong
Xác định nguyên nhân vụ cần cẩu đổ sập khiến 1 nam sinh tử vong

VOV.VN - Nguyên nhân được xác định là do lún sụt đế móng cẩu tháp, cần cẩu trục lắp vào trụ tháp khi chưa lắp đặt neo chống lật.

Xác định nguyên nhân vụ cần cẩu đổ sập khiến 1 nam sinh tử vong

Xác định nguyên nhân vụ cần cẩu đổ sập khiến 1 nam sinh tử vong

VOV.VN - Nguyên nhân được xác định là do lún sụt đế móng cẩu tháp, cần cẩu trục lắp vào trụ tháp khi chưa lắp đặt neo chống lật.