Tài xế taxi giết người giành chỗ đậu lĩnh án 18 năm tù

Tòa nhận định có một phần lỗi của nạn nhân, bị cáo ăn năn hối cãi và có bồi thường một phần cho nạn nhân nên tuyên án như trên.

Chiều 22/9, hội đồng xét xử TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Hồng Vinh (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 18 năm tù về tội danh giết người. Ngoài ra bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân thêm 54 triệu đồng.

Nạn nhân là ông Trần Văn Lợi (chạy xe ôm, ngụ Q.4) bị Vinh đâm chết trước cổng Thảo cầm viên Sài Gòn (số 2B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1).

Theo cáo trạng, bị cáo Vinh hành nghề lái taxi, giữa nạn nhân và bị cáo có mâu thuẫn do tranh giành chỗ đậu xe. Trưa 6-8-2014, Vinh lái xe taxi 7 chỗ đậu trước Thảo cầm viên Sài Gòn, trong khi ông Lợi thường đậu xe máy ở phía cổng trái để đón khách.
Vinh bị dẫn giải sau phiên tòa

Cho rằng taxi đậu chắn lối đón khách của mình nên ông Lợi đi đến yêu cầu Vinh lái xe đi chỗ khác. Hai bên xảy ra cự cãi, thách đố nhau. Ông Lợi lấy mũ bảo hiểm đánh trúng đầu, mặt của Vinh. Vinh chạy đến cốp xe mở ra lấy điếu mở tắc-kê (1 đầu tròn, 1 đầu dẹt) quay lại tấn công. Trong lúc ẩu đả, ông Lợi bị Vinh đâm trúng cổ bên trái khiến tử vong.

Tòa nhận định nạn nhân có một phần lỗi, còn bị cáo Vinh thiếu kiềm chế nhưng có ăn năn, biết lỗi, bồi thường cho gia đình nạn nhân nên tuyên phạt 18 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoá trái cửa phòng, phóng hỏa giết người tình và tình địch
Khoá trái cửa phòng, phóng hỏa giết người tình và tình địch

Biết chuyện người tình cũ sống với kẻ khác khi mới vừa chia tay, Việt ghen tức mua can xăng tìm đến phòng trọ phóng hỏa, định giết chết cả hai.

Khoá trái cửa phòng, phóng hỏa giết người tình và tình địch

Khoá trái cửa phòng, phóng hỏa giết người tình và tình địch

Biết chuyện người tình cũ sống với kẻ khác khi mới vừa chia tay, Việt ghen tức mua can xăng tìm đến phòng trọ phóng hỏa, định giết chết cả hai.

Kẻ giết người, trốn truy nã bị bắt khi đang xông vào đánh con nợ
Kẻ giết người, trốn truy nã bị bắt khi đang xông vào đánh con nợ

VOV.VN - Vừa định xông vào con nợ để đánh, kẻ giết người trốn truy nã đã bị trinh sát PC52 bất ngờ ập vào bắt giữ.

Kẻ giết người, trốn truy nã bị bắt khi đang xông vào đánh con nợ

Kẻ giết người, trốn truy nã bị bắt khi đang xông vào đánh con nợ

VOV.VN - Vừa định xông vào con nợ để đánh, kẻ giết người trốn truy nã đã bị trinh sát PC52 bất ngờ ập vào bắt giữ.

Trốn lệnh truy nã, sang Campuchia mua súng giết người
Trốn lệnh truy nã, sang Campuchia mua súng giết người

Bị truy nã, Vương vẫn sang Campuchia mua súng về Việt Nam đi cướp tài sản. Chưa cướp được vụ nào, Vương gây gổ với đồng bọn rồi bắn thẳng vào bụng người này.

Trốn lệnh truy nã, sang Campuchia mua súng giết người

Trốn lệnh truy nã, sang Campuchia mua súng giết người

Bị truy nã, Vương vẫn sang Campuchia mua súng về Việt Nam đi cướp tài sản. Chưa cướp được vụ nào, Vương gây gổ với đồng bọn rồi bắn thẳng vào bụng người này.

Túng tiền, giết người tình,dìm xác xuống nước phi tang để cướp tài sản
Túng tiền, giết người tình,dìm xác xuống nước phi tang để cướp tài sản

Phong quen chị Giang và có quan hệ tình cảm. Do túng tiền tiêu xài nên Phong nảy sinh ý định giết chị Giang để lấy tài sản.

Túng tiền, giết người tình,dìm xác xuống nước phi tang để cướp tài sản

Túng tiền, giết người tình,dìm xác xuống nước phi tang để cướp tài sản

Phong quen chị Giang và có quan hệ tình cảm. Do túng tiền tiêu xài nên Phong nảy sinh ý định giết chị Giang để lấy tài sản.

Giết người tình của vợ
Giết người tình của vợ

Phát hiện vợ mình và tình nhân không mảnh vải che thân trong một căn chòi, người chồng xông vào vung dao đâm cả hai người...

Giết người tình của vợ

Giết người tình của vợ

Phát hiện vợ mình và tình nhân không mảnh vải che thân trong một căn chòi, người chồng xông vào vung dao đâm cả hai người...

Xét xử đối tượng giết người rồi đốt xác phi tang
Xét xử đối tượng giết người rồi đốt xác phi tang

Vào nhà chị Hạnh ngồi chơi, Đức nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Trong lúc lục lọi đồ, bị chị Hạnh phát hiện, tri hô, Đức sát hại chị, rồi đốt xác phi tang.

Xét xử đối tượng giết người rồi đốt xác phi tang

Xét xử đối tượng giết người rồi đốt xác phi tang

Vào nhà chị Hạnh ngồi chơi, Đức nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Trong lúc lục lọi đồ, bị chị Hạnh phát hiện, tri hô, Đức sát hại chị, rồi đốt xác phi tang.

Giết người vì mâu thuẫn trên facebook
Giết người vì mâu thuẫn trên facebook

Từ việc mâu thuẫn trên facebook, hai nhóm học sinh hẹn đánh nhau, trong đó Nguyễn Minh Thông dùng dao đâm chết 1 người.

Giết người vì mâu thuẫn trên facebook

Giết người vì mâu thuẫn trên facebook

Từ việc mâu thuẫn trên facebook, hai nhóm học sinh hẹn đánh nhau, trong đó Nguyễn Minh Thông dùng dao đâm chết 1 người.

Đề nghị truy tố hung thủ gây thảm án ở Yên Bái tội giết người
Đề nghị truy tố hung thủ gây thảm án ở Yên Bái tội giết người

PC45 Công an tỉnh Yên Bái ngày 21/9 đã hoàn thành kết luận điều tra vụ giết người ở Yên Bái, đề nghị truy tố hung thủ tội giết người.

Đề nghị truy tố hung thủ gây thảm án ở Yên Bái tội giết người

Đề nghị truy tố hung thủ gây thảm án ở Yên Bái tội giết người

PC45 Công an tỉnh Yên Bái ngày 21/9 đã hoàn thành kết luận điều tra vụ giết người ở Yên Bái, đề nghị truy tố hung thủ tội giết người.

Người tâm thần 3 lần gây án giết người lĩnh 6 năm tù giam
Người tâm thần 3 lần gây án giết người lĩnh 6 năm tù giam

VOV.VN - Người tâm thần 3 lần gây án giết người, trong đó có 1 nhân viên bếp ăn của trung tâm điều dưỡng tâm thần và bố đẻ của chính anh ta.

Người tâm thần 3 lần gây án giết người lĩnh 6 năm tù giam

Người tâm thần 3 lần gây án giết người lĩnh 6 năm tù giam

VOV.VN - Người tâm thần 3 lần gây án giết người, trong đó có 1 nhân viên bếp ăn của trung tâm điều dưỡng tâm thần và bố đẻ của chính anh ta.

Giết người vì bị mắng “tối ngày lo ăn nhậu“
Giết người vì bị mắng “tối ngày lo ăn nhậu“

Huỳnh Đức Đảo giết người chỉ vì tức giận khi bị mắng "tối ngày lo ăn nhậu không lo đi làm"

Giết người vì bị mắng “tối ngày lo ăn nhậu“

Giết người vì bị mắng “tối ngày lo ăn nhậu“

Huỳnh Đức Đảo giết người chỉ vì tức giận khi bị mắng "tối ngày lo ăn nhậu không lo đi làm"