Xử phạt 10 triệu đồng cá nhân tung tin sai sự thật về dịch Covid-19

VOV.VN -Trước đó, H.T.T lên trang facebook cá nhân của mình đăng tải nội dung "2 ca ở Lai Châu rồi...mọi người cố gắng hạn chế ra ngoài nhé".

Theo đó, khoảng 0h37 phút, ngày 25/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện 1 tài khoản facebook đăng tải nội dung về dịch Covid-19 với nội dung "2 ca ở Lai Châu rồi...mọi người cố gắng hạn chế ra ngoài nhé".

Đại diện cơ quan Công an Lai Châu làm việc với chủ tài khoản facebook cá nhân và xử phạt hành chính 10 triệu đồng

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với một chủ tài khoản facebook cá nhân về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, khoảng 0h37 phút, ngày 25/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện 1 tài khoản facebook đăng tải nội dung về dịch Covid-19 với nội dung "2 ca ở Lai Châu rồi...mọi người cố gắng hạn chế ra ngoài nhé". Sau khi nội dung trên được đăng tải, đã có 5 tài khoản facebook khác tham gia bình luận nội dung trên. Sau đó khoảng 10 phút, chủ tài khoản facebook đã xóa nội dung trên tài khoản cá nhân của mình.

Trước thông tin sai sự thật trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu vào cuộc làm rõ. Theo đó, chủ tài khoản facebook cá nhân trên là H.T.T, sinh năm 1987, ở Tổ 6, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.

Tại cơ quan công an H.T.T đã thừa nhận hành vi của mình và nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật trên là vi phạm pháp luật và hối hận về việc làm của mình. Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP, cơ quan công an đã xử phạt vi phạm hành chính chủ tài khoản facebook 10 triệu đồng.

Đây là vụ việc thứ 3 đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu kể từ đầu mùa dịch đến nay. Trước đó, Công an các huyện Than Uyên, Phong Thổ cũng đã xử phạt hành chính 2 chủ tài khoản facebook cá nhân.

Vì vậy, người dân trên địa bàn cần cảnh giác, chọn lọc thông tin, không nên chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Xem xét trách nhiệm người khai báo gian dối, lây lan Covid-19
Nóng 24h: Xem xét trách nhiệm người khai báo gian dối, lây lan Covid-19

VOV.VN - Đối với những người khai báo gian dối làm lây lan Covid-19 trong cộng đồng, cần có chế tài xử lý hình sự.

Nóng 24h: Xem xét trách nhiệm người khai báo gian dối, lây lan Covid-19

Nóng 24h: Xem xét trách nhiệm người khai báo gian dối, lây lan Covid-19

VOV.VN - Đối với những người khai báo gian dối làm lây lan Covid-19 trong cộng đồng, cần có chế tài xử lý hình sự.

Xử phạt hàng trăm đối tượng tung tin thất thiệt về dịch Covid-19
Xử phạt hàng trăm đối tượng tung tin thất thiệt về dịch Covid-19

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xác minh, xử lý hàng trăm vụ thông tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang dư luận. 

Xử phạt hàng trăm đối tượng tung tin thất thiệt về dịch Covid-19

Xử phạt hàng trăm đối tượng tung tin thất thiệt về dịch Covid-19

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xác minh, xử lý hàng trăm vụ thông tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang dư luận. 

Bịa tin 5 máy bay trực thăng phun chất khử trùng diệt Covid-19 ở Huế
Bịa tin 5 máy bay trực thăng phun chất khử trùng diệt Covid-19 ở Huế

VOV.VN - Bà Trần Thị C. lên mạng đăng tin tại thành phố Huế có 5 máy bay trực thăng phun khử trùng để diệt Covid-19.

Bịa tin 5 máy bay trực thăng phun chất khử trùng diệt Covid-19 ở Huế

Bịa tin 5 máy bay trực thăng phun chất khử trùng diệt Covid-19 ở Huế

VOV.VN - Bà Trần Thị C. lên mạng đăng tin tại thành phố Huế có 5 máy bay trực thăng phun khử trùng để diệt Covid-19.