OIC yêu cầu Taliban xem xét lại lệnh cấm phụ nữ làm việc cho tổ chức phi chính phủ

VOV.VN - Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) mới đây đã kêu gọi chính quyền Taliban xem xét lại quyết định cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.

Theo OIC, lệnh cấm này của Taliban đã "vi phạm các tôn chỉ mục đích của luật Hồi giáo và lời căn dặn của thánh Allah". Tuyên bố của OIC được đưa ra trong thông cáo cuối cùng của phiên họp bất thường Ủy ban điều hành OIC về "Những diễn biến gần đây và tình hình nhân đạo ở Afghanistan".

Cùng với đó, OIC cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về "tình hình nhân đạo và nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Afghanistan ", đồng thời kêu gọi Taliban tôn trọng nhân quyền, bao gồm cả quyền phụ nữ và trẻ em.

Trong một tuyên bố trước đó, Tổng thư ký OIC, ông Hissein Brahim nhấn mạnh rằng OIC đã theo dõi và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về diễn biến của những sự kiện gần đây ở Afghanistan. Tổng thư ký OIC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Taliban thực hiện những cam kết trong việc mở trường học cho trẻ em gái dựa trên nền tảng vững chắc và rõ ràng của Hồi giáo là khuyến khích giáo dục.

Cuối tháng 12/2022, lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan đã ban hành sắc lệnh cấm phụ nữ làm việc trong các tổ chức phi chính phủ. Động thái này được Taliban đưa ra sau khi lực lượng này đình chỉ việc theo học Đại học và trung học đối với các nữ sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tương lai mù mịt của người phụ nữ Afghanistan
Tương lai mù mịt của người phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Không được đến trường, không được đến nơi công cộng trừ khi đi cùng người thân là nam giới; bị cấm đảm nhận các vị trí trong chính phủ cũng như trong các tổ chức phi chính phủ… tương lai của người phụ nữ Afghanistan đang mù mịt hơn bao giờ hết sau những lệnh cấm hà khắc của chính quyền Taliban.

Tương lai mù mịt của người phụ nữ Afghanistan

Tương lai mù mịt của người phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Không được đến trường, không được đến nơi công cộng trừ khi đi cùng người thân là nam giới; bị cấm đảm nhận các vị trí trong chính phủ cũng như trong các tổ chức phi chính phủ… tương lai của người phụ nữ Afghanistan đang mù mịt hơn bao giờ hết sau những lệnh cấm hà khắc của chính quyền Taliban.

Nổ bom tự sát bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan
Nổ bom tự sát bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan

VOV.VN - Ít nhất 5 người thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát xảy ra bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan ở thủ đô Kabul vào hôm nay.

Nổ bom tự sát bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan

Nổ bom tự sát bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan

VOV.VN - Ít nhất 5 người thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát xảy ra bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan ở thủ đô Kabul vào hôm nay.

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?
Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

VOV.VN - Chế độ Taliban đang ngày càng hà khắc với phụ nữ Afghanistan. Liệu đây có phải là kế mặc cả của Taliban đối với phương Tây?

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

VOV.VN - Chế độ Taliban đang ngày càng hà khắc với phụ nữ Afghanistan. Liệu đây có phải là kế mặc cả của Taliban đối với phương Tây?