Tunisia và EU ký kết đối tác chiến lược về kinh tế và chính sách di cư

VOV.VN - Ngày 16/7, tại Tunis, Liên minh châu Âu (EU) và Tunisia đã ký một biên bản ghi nhớ cấp "đối tác chiến lược toàn diện" về chống nhập cư bất hợp pháp và phát triển kinh tế.

Thỏa thuận này được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán giữa Tunis và Brussels bao gồm viện trợ ngân sách 150 triệu euro và gói 105 triệu euro để quản lý di cư cho năm 2023. Ngoài ra, trong mùa hè này, EU có kế hoạch cung cấp thuyền, radar di động, camera giám sát và phương tiện cho Tunisia để giúp quốc gia này tăng cường kiểm soát biên giới trên biển và trên đất liền. 

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, hiệp ước cũng bao gồm các thỏa thuận nhằm phá vỡ các mô hình kinh doanh của những kẻ buôn người, nhằm tăng cường kiểm soát biên giới và cải thiện việc giúp người vượt biên hồi hương.

Ngay sau lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen không giấu nổi sự vui mừng và khẳng định đây là một thỏa thuận đầu tư vào sự thịnh vượng chung: “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ kinh tế cho Tunisia. Ủy Ban châu Âu dự tính giải ngân khoản viện trợ kinh tế vĩ mô ngay sau khi đạt được thỏa thuận thỏa đáng. Chúng tôi sẵn sàng giải ngân tới 900 triệu euro khoản viện trợ kinh tế vĩ mô”.           

Trong chuyến thăm Tunis hồi tháng 6 trước đó, Ursula von der Leyen đã từng đề cập đến gói hỗ trợ tài chính vĩ mô trị giá 900 triệu euro có thể được cung cấp cho Tunisia dưới dạng một khoản vay trong những năm tới.  

Về phần mình, thủ tướng Italia, bà Giorgia Meloni nhấn mạnh, đây là “một bước quan trọng mới để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư một cách toàn diện” và “thoả thuận này sẽ đưa mọi người sát lại gần nhau hơn”.

Tunisia, quốc gia có một số phần của bờ biển cách đảo Lampedusa của Italia chưa đến 150 km, đã ghi nhận nhiều vụ vượt biển trái phép của người di cư, chủ yếu từ các quốc gia châu Phi cận Sahara, để đến Italia.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), lượng người di cư đến các bờ biển của Italia tăng mạnh với hơn 60.000 người kể từ đầu năm, tăng 133% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 50% đến từ Tunisia. Số người còn lại đến từ Libya và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand và Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
New Zealand và Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hiện có, đồng thời khẳng định cần tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các vấn đề của khu vực Thái Bình Dương.

New Zealand và Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

New Zealand và Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hiện có, đồng thời khẳng định cần tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các vấn đề của khu vực Thái Bình Dương.

Hoa Kỳ - ASEAN cam kết thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Hoa Kỳ - ASEAN cam kết thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Các bên cam kết thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ có ý nghĩa thực chất, hiệu quả và cùng có lợi tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 10 vào tháng 11/2022. 

Hoa Kỳ - ASEAN cam kết thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Hoa Kỳ - ASEAN cam kết thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Các bên cam kết thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ có ý nghĩa thực chất, hiệu quả và cùng có lợi tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 10 vào tháng 11/2022. 

ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Tại cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Mỹ (JCC) diễn ra tại Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia tuần qua, ASEAN và Mỹ đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. 

ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Tại cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Mỹ (JCC) diễn ra tại Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia tuần qua, ASEAN và Mỹ đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. 

ASEAN-Australia cam kết làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện 
ASEAN-Australia cam kết làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện 

VOV.VN - Tại cuộc cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Australia lần thứ 12 diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 8/4, ASEAN-Australia đã cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

ASEAN-Australia cam kết làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện 

ASEAN-Australia cam kết làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện 

VOV.VN - Tại cuộc cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Australia lần thứ 12 diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 8/4, ASEAN-Australia đã cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.