Thêm một tập đoàn bất động sản lớn ở Trung Quốc có nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Trong tháng 10/2021, ít nhất 4 công ty, tập đoàn bất động sản Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì không thể tiếp cận các kênh tái cấp vốn.

Theo hãng tin Bloomberg, Yango Group, một trong những tập đoàn bất động sản lớn của Trung Quốc đang tìm cách gia hạn thanh toán các khoản trái phiếu USD Mỹ, nhằm cải thiện khả năng thanh toán và tránh vỡ nợ. 

Tập đoàn bất động sản Yango Group có trụ sở tại Thượng Hải, đứng thứ 18 về doanh số bán hàng trên toàn Trung Quốc. Những ngày gần đây, cổ phiếu của tập đoàn này liên tục lao dốc. Chỉ trong ngày 1/11, cổ phiếu của công ty đã giảm tới 8,4% tại sàn giao dịch Thâm Quyến – mức thấp nhất trong 7 năm trở lại đây. Còn trái phiếu USD của tập đoàn này đang có ngày giảm thứ 8 liên tiếp sau khi đã giảm gần 9 cent vào tháng trước.

Gần đây, nhiều công ty bất động sản Trung Quốc đang trì hoãn thanh toán trái phiếu trong bối cảnh Chính phủ siết chặt kiểm soát lĩnh vực bất động sản và những bất ổn liên quan đến công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc – Evergrander. Điều này khiến cho các công ty bất động sản gặp khó khăn hơn trong việc trả lãi trái phiếu USD.

Giám đốc danh mục đầu tư tại China Life Franlin, ông Eddie Chia nhận định, thị trường sẽ chứng kiến tình trạng tương tự thậm chí một số tập đoàn bất động sản có nguy cơ vỡ nợ trong thời gian tới. Dù vẫn hoạt động bình thường, nhưng Yango Group đang đứng trước một cuộc khủng hoảng niềm tin. Dù có thể trì hoãn việc thanh toán trái phiếu trong ngắn hạn, nhưng Yango Group gặp khó khăn trong nỗ lực ổn định nguồn vốn khi doanh số bán hàng chậm lại và lợi nhuận giảm.

Trong tháng 10/2021, ít nhất 4 công ty, tập đoàn bất động sản Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì không thể tiếp cận các kênh tái cấp vốn, trong đó có những thương hiệu lớn như Sinic Holdings và Fantasia Holdings. Điều này làm dấy lên lo ngại về làn sóng vỡ nợ dây chuyền tại Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều công ty bất động sản Trung Quốc có khả năng vỡ nợ trái phiếu
Nhiều công ty bất động sản Trung Quốc có khả năng vỡ nợ trái phiếu

VOV.VN - Một số công ty phát triển bất động sản tại Trung Quốc có khả năng vỡ nợ trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu bằng đồng USD vào cuối năm do môi trường thị trường khó khăn.

Nhiều công ty bất động sản Trung Quốc có khả năng vỡ nợ trái phiếu

Nhiều công ty bất động sản Trung Quốc có khả năng vỡ nợ trái phiếu

VOV.VN - Một số công ty phát triển bất động sản tại Trung Quốc có khả năng vỡ nợ trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu bằng đồng USD vào cuối năm do môi trường thị trường khó khăn.

Nguy cơ vỡ “bom nợ” trái phiếu đã dần hiện rõ
Nguy cơ vỡ “bom nợ” trái phiếu đã dần hiện rõ

VOV.VN - Sự bùng nổ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong 2 năm gần đây là đáng mừng, nhưng bên cạnh đó là tình trạng “vàng thau lẫn lộn” khi chất lượng doanh nghiệp thấp nhưng vẫn phát hành bằng mọi giá. Điều này đem đến những rủi ro cho nhà đầu tư tại thị trường này.

Nguy cơ vỡ “bom nợ” trái phiếu đã dần hiện rõ

Nguy cơ vỡ “bom nợ” trái phiếu đã dần hiện rõ

VOV.VN - Sự bùng nổ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong 2 năm gần đây là đáng mừng, nhưng bên cạnh đó là tình trạng “vàng thau lẫn lộn” khi chất lượng doanh nghiệp thấp nhưng vẫn phát hành bằng mọi giá. Điều này đem đến những rủi ro cho nhà đầu tư tại thị trường này.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc cảnh báo về rủi ro tài chính, nguy cơ vỡ nợ
Ngân hàng trung ương Trung Quốc cảnh báo về rủi ro tài chính, nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Ngân hàng trung ương Trung Quốc vừa lên tiếng cảnh báo về những rủi ro tài chính đã tích lũy nhiều năm qua cũng như các cú sốc từ bất ổn bên ngoài.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc cảnh báo về rủi ro tài chính, nguy cơ vỡ nợ

Ngân hàng trung ương Trung Quốc cảnh báo về rủi ro tài chính, nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Ngân hàng trung ương Trung Quốc vừa lên tiếng cảnh báo về những rủi ro tài chính đã tích lũy nhiều năm qua cũng như các cú sốc từ bất ổn bên ngoài.

Nhà đầu tư condotel vỡ mộng, ôm ‘bom nợ’ ăn Tết
Nhà đầu tư condotel vỡ mộng, ôm ‘bom nợ’ ăn Tết

VOV.VN - Cú sốc pháp lý từ cuối năm 2019 cùng đại dịch COVID-19 khiến thị trường condotel “đóng băng”, nhà đầu tư vỡ mộng, rơi vào cảnh nợ nần.

Nhà đầu tư condotel vỡ mộng, ôm ‘bom nợ’ ăn Tết

Nhà đầu tư condotel vỡ mộng, ôm ‘bom nợ’ ăn Tết

VOV.VN - Cú sốc pháp lý từ cuối năm 2019 cùng đại dịch COVID-19 khiến thị trường condotel “đóng băng”, nhà đầu tư vỡ mộng, rơi vào cảnh nợ nần.