Thông tin mới nhất vụ bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai

VOV.VN - Hồ sơ vụ án bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết đã được chuyển sang Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 để xử lý theo thẩm quyền. 

Liên quan vụ bắn chết bà Kpă H’Ven (31 tuổi, là Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai), ngày 22/12, thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trong ảnh: trụ sở phường Đoàn Kết nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, khoảng 7h sáng 3/12, tại buổi chào cờ đầu tuần trong trụ sở UBND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, ông Bùi Chí Hiếu (SN 1986) Phó trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa vác súng trường đến hô lớn, yêu cầu mọi người đứng yên và nổ súng hướng về phía bà H’Ven. (Ảnh: VTC News)

Trong cơn hoảng loạn, bà H’Ven cùng những người có mặt đã bỏ chạy nhưng bị ngã. Trong ảnh: Người dân theo dõi vụ án. 

Khi áp sát được bà H’Ven, ông Hiếu dí súng vào lưng nữ Phó Chủ tịch HĐND phường để khống chế. Mặc dù bà H’Ven đã khóc lóc, cầu xin và các lực lượng chức năng vận động, thuyết phục, nhưng ông Hiếu vẫn bóp cò sát hại nạn nhân. Trong ảnh: bà Kpă H’Ven và nghi can Bùi Văn Hiếu. (ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên)

Ngay sau khi gây án, ông Hiếu dùng súng tự sát. Tại hiện trường có một khẩu súng trường, còn ông Hiếu trong tình trạng nguy kịch nằm ôm thi thể nạn nhân. Trong ảnh: Nghi phạm được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Gia Lai, ông Hiếu đã được phẫu thuật, vượt qua nguy kịch. Trong ảnh: Vụ nổ súng làm chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, khiến người dân bàng hoàng. (ảnh: Lao Động)

Đại tá Lê Xuân Hoà - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, theo quy định, Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết được trang bị, quản lý từ 5 đến 10 khẩu súng AR15 và Grand. Trong ảnh: Tủ sắt chứa vũ khí của BCHQS phường Đoàn Kết bị Hiếu dùng máy cắt điện, phá khoá để lấy súng gây án. (Ảnh: Bảo vệ Pháp luật)

Toàn bộ số súng này được bảo quản trong tủ sắt kiên cố, có 2 ổ khoá. Chìa khóa 2 ổ này được giao cho 2 người cất giữ. Ngoài ra, cò súng đã được bó, hộp đạn được khoá. Để lấy được vũ khí, cần 2 người giữ chìa khoá cùng có mặt để mở. Trong ảnh: Người dân theo doi vụ án. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tuy nhiên, Bùi Chí Hiếu đã dùng máy cắt sắt phá huỷ tổng số 4 ổ khoá, cắt 2 dây bó cò súng. Tại hiện trường, cơ quan điều tra tỉnh Gia Lai thu giữ 2 súng Grand. (ảnh: VTC News)

Đối tượng Bùi Chí Hiếu đã có vợ và hai con nhỏ. Bà Kpă H’Ven vừa ly hôn và cũng có hai con nhỏ. Báo Pháp luật TPHCM phản ánh, theo điều tra ban đầu, Bùi Chí Hiếu nổ súng sát hại bà Kpă H’Ven có khả năng là do mâu thuẫn tình cảm. Trong ảnh: Người dân tập trung đến chia buồn với gia đình chị Kpă H'Ven. (ảnh: Tuổi Trẻ)

Chiều 5/12, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án sát hại bà Kpă H’Ven, Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường:UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ
Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường:UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ

VOV.VN -Liên quan đến vụ bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc

Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường:UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ

Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường:UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ

VOV.VN -Liên quan đến vụ bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc

Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường: Nghi phạm đã qua cơn nguy kịch
Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường: Nghi phạm đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Sức khỏe nghi phạm bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.

Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường: Nghi phạm đã qua cơn nguy kịch

Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường: Nghi phạm đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Sức khỏe nghi phạm bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.

Diễn biến vụ Phó Chỉ huy Quân sự bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường
Diễn biến vụ Phó Chỉ huy Quân sự bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường

VOV.VN -Phó Chỉ huy Quân sự mang súng vào hội trường xả xúng điên cuồng khiến cả hội trường bỏ chạy. Nữ Phó Chủ tịch HĐND bị trúng đạn ở chân, không chạy được bị nghi can khống chế.

Diễn biến vụ Phó Chỉ huy Quân sự bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường

Diễn biến vụ Phó Chỉ huy Quân sự bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường

VOV.VN -Phó Chỉ huy Quân sự mang súng vào hội trường xả xúng điên cuồng khiến cả hội trường bỏ chạy. Nữ Phó Chủ tịch HĐND bị trúng đạn ở chân, không chạy được bị nghi can khống chế.

Điều tra vụ Phó Ban Chỉ huy quân sự bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường
Điều tra vụ Phó Ban Chỉ huy quân sự bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường

VOV.VN -Phó BCH quân sự mang súng AK vào hội trường bắn một loạt đạn khiến mọi người bỏ chạy. Bà Kpa H'ven bị trúng đạn, sau đó bị Hiếu bắn thêm phát đạn nữa.  

Điều tra vụ Phó Ban Chỉ huy quân sự bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường

Điều tra vụ Phó Ban Chỉ huy quân sự bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường

VOV.VN -Phó BCH quân sự mang súng AK vào hội trường bắn một loạt đạn khiến mọi người bỏ chạy. Bà Kpa H'ven bị trúng đạn, sau đó bị Hiếu bắn thêm phát đạn nữa.  

Nguồn gốc khẩu súng nghi can dùng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường
Nguồn gốc khẩu súng nghi can dùng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường

VOV.VN -Cơ quan chức năng xác định nghi can vụ bắn nữ Phó Chủ tịch HĐND phường  dùng 2 khẩu súng trường ở trong tủ ban chỉ huy quân sự phường 

Nguồn gốc khẩu súng nghi can dùng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường

Nguồn gốc khẩu súng nghi can dùng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường

VOV.VN -Cơ quan chức năng xác định nghi can vụ bắn nữ Phó Chủ tịch HĐND phường  dùng 2 khẩu súng trường ở trong tủ ban chỉ huy quân sự phường 

Phó BCH quân sự bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND: Mâu thuẫn tình ái?
Phó BCH quân sự bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND: Mâu thuẫn tình ái?

VOV.VN - Theo dư luận, ông Hiếu và bà Kpă H'ven có mối quan hệ tình cảm, do bất đồng trong quan hệ nên xảy ra sự việc đáng tiếc.

Phó BCH quân sự bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND: Mâu thuẫn tình ái?

Phó BCH quân sự bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND: Mâu thuẫn tình ái?

VOV.VN - Theo dư luận, ông Hiếu và bà Kpă H'ven có mối quan hệ tình cảm, do bất đồng trong quan hệ nên xảy ra sự việc đáng tiếc.