Hạ viện Mỹ thông qua đề nghị tăng tiền cứu trợ Covid-19 lên 2.000 USD/người

VOV.VN - Ngày 28/12, Hạ viện Mỹ đã thông qua đề xuất tăng mức thanh toán cho mỗi người dân trong gói cứu trợ Covid-19 từ 600 USD lên 2.000 USD.

Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua khoản cứu trợ 2.000 USD/người với tỷ lệ 275 phiếu thuận và 134 phiếu chống, trong đó có sự ủng hộ của 44 thành viên đảng Cộng hòa.  

Mức cứu trợ tăng lên được Hạ viện thông qua sẽ được chuyển đến Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát để chờ phê duyệt. Thượng nghị sĩ Roy Blunt, một thành viên trong giới lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Thượng viện tuần trước cho biết, ông không nghĩ rằng một dự luật nâng mức hỗ trợ lên tới 2.000 USD/người sẽ được thông qua tại Thượng viện.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã chỉ trích dự luật cứu trợ Covid-19 và thúc giục Quốc hội sửa đổi dự luật để tăng các khoản thanh toán trực tiếp cho người Mỹ. Ngày 27/12, ông Trump đã ký thông qua gói cứu trợ Covid-19 và dự luật ngân sách chính phủ trị giá 2.300 tỷ USD. “Tôi đã nói với Quốc hội rằng tôi muốn chi tiêu ít lãng phí hơn và nhiều tiền hơn sẽ đến tay người dân Mỹ dưới dạng séc 2.000 USD cho người lớn và 600 USD cho trẻ em”, ông Trump nói trong một tuyên bố thông báo rằng ông đã ký dự luật.

Đề xuất thông qua hôm 28/12 sẽ tăng mức hỗ trợ cho cả người lớn và trẻ em đủ điều kiện từ 600 USD lên 2.000 USD. Trong khuôn khổ gói cứu trợ, mỗi người dân Mỹ có thu nhập 75.000 USD/năm hoặc các cặp vợ chồng có thu nhập 150.000 USD/năm sẽ đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ.

Ủy ban Hỗn hợp về Thuế ước tính việc tăng mức hỗ trợ trực tiếp sẽ tiêu tốn 464 tỷ USD. Con số này cao hơn chi phí ước tính 164 tỷ USD của khoản hỗ trợ 600 USD/người.

Các thành viên đảng Dân chủ nhấn mạnh sự ủng hộ của Trump đối với các khoản thanh toán trực tiếp 2.000 USD trong cuộc tranh luận tại Hạ viện về dự luật.

“Tổng thống Trump đã đưa ra đề nghị này như một điều mà ông ấy mong muốn, trong một phần của việc ông ấy ký thông qua gói cứu trợ và dự luật ngân sách ngày hôm qua. Tôi hy vọng rằng đề nghị đó sẽ được những thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện đồng ý”, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết hôm 28/12.

Tuy nhiên, nhiều thành viên đảng Cộng hòa lại phản đối việc tăng mức cứu trợ do lo ngại thâm hụt ngân sách.

“Mức cứu trợ mới sẽ được thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng và tôi tôn trọng quyết định của từng thành viên Quốc hội. Nhưng đối với tôi, tôi lo lắng rằng con số khổng lồ 464 tỷ USD sẽ không đáp ứng được những gì cần thiết như kích thích nền kinh tế hoặc giúp những người thất nghiệp có việc làm”, Hạ nghị sĩ Kevin Brady của bang Texas nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump ký ban hành đạo luật chi tiêu chính phủ và cứu trợ Covid-19
Tổng thống Trump ký ban hành đạo luật chi tiêu chính phủ và cứu trợ Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã ký gói ngân sách trị giá gần 2.300 tỷ USD, bao gồm 892 tỷ USD cho gói cứu trợ Covid-19 và 1.400 tỷ USD cho chi tiêu của chính phủ Mỹ.

Tổng thống Trump ký ban hành đạo luật chi tiêu chính phủ và cứu trợ Covid-19

Tổng thống Trump ký ban hành đạo luật chi tiêu chính phủ và cứu trợ Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã ký gói ngân sách trị giá gần 2.300 tỷ USD, bao gồm 892 tỷ USD cho gói cứu trợ Covid-19 và 1.400 tỷ USD cho chi tiêu của chính phủ Mỹ.

10 triệu người Mỹ có nguy cơ mất quyền lợi do ông Trump từ chối ký dự luật ngân sách
10 triệu người Mỹ có nguy cơ mất quyền lợi do ông Trump từ chối ký dự luật ngân sách

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 26/12 cảnh báo “những hậu quả tàn khốc” nếu ông Donald Trump vẫn không chịu từ bỏ lập trường của mình.

10 triệu người Mỹ có nguy cơ mất quyền lợi do ông Trump từ chối ký dự luật ngân sách

10 triệu người Mỹ có nguy cơ mất quyền lợi do ông Trump từ chối ký dự luật ngân sách

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 26/12 cảnh báo “những hậu quả tàn khốc” nếu ông Donald Trump vẫn không chịu từ bỏ lập trường của mình.

Ông Joe Biden kêu gọi Tổng thống Trump nhanh chóng ký dự luật cứu trợ 
Ông Joe Biden kêu gọi Tổng thống Trump nhanh chóng ký dự luật cứu trợ 

VOV.VN - Phát biểu từ quê nhà Delaware, Tổng thống đắc cử Joe Biden nhấn mạnh, đây là dự luật quan trọng, cần phải được nhanh chóng ký ban hành thành luật.

Ông Joe Biden kêu gọi Tổng thống Trump nhanh chóng ký dự luật cứu trợ 

Ông Joe Biden kêu gọi Tổng thống Trump nhanh chóng ký dự luật cứu trợ 

VOV.VN - Phát biểu từ quê nhà Delaware, Tổng thống đắc cử Joe Biden nhấn mạnh, đây là dự luật quan trọng, cần phải được nhanh chóng ký ban hành thành luật.