Nhật Bản dự kiến các đối tượng ưu tiên tiêm phòng vaccine Covid-19

VOV.VN - Các quan chức thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa cho biết sẽ lên kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19, trong đó đưa ra danh sách các bệnh nhân mắc bệnh lý nền được ưu tiên tiêm chủng vào đầu năm 2021.

Theo lộ trình dự kiến, các nhân viên y tế sẽ là những đối tượng đầu tiên được tiêm chủng vào cuối tháng 2/2021, tiếp theo là nhóm người già trên 65 tuổi sẽ được tiêm chủng vào cuối tháng 3. Sau đó là những bệnh nhân nhập viện hoặc điều trị định kỳ các bệnh lý nền như: bệnh tim, bệnh thận mạn tính, rối loạn hô hấp, các bệnh gây suy giảm khả năng miễn dịch như ung thư và những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ.

Ngoài ra, những bệnh nhân béo phì có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 30 trở lên cũng sẽ được ưu tiên. Số người trưởng thành mắc các bệnh nền được ưu tiên tiêm chủng ước tính vào khoảng 8,2 triệu người.

Dự thảo trên sẽ được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản trình bày tại một Hội đồng chuyên gia vào ngày 25/12 trước khi được chính phủ Nhật Bản quyết định thông qua.

Trong khi đó, tình dịch bệnh tại Nhật Bản vẫn hết sức phức tạp. Ngày 23/12, Nhật Bản lại ghi nhận số ca Covid-19 mới trong ngày cao kỷ lục với hơn 3.200 trường hợp. Hiện Nhật Bản có hơn 200.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đua sau vạch đích của vaccine Covid-19
Cuộc đua sau vạch đích của vaccine Covid-19

VOV.VN - Những thách thức trong sản xuất giữa vaccine truyền thống như loại mà Trung Quốc đang phát triển và các sản phẩm mRNA hiện đại sẽ có sự khác biệt lớn.

Cuộc đua sau vạch đích của vaccine Covid-19

Cuộc đua sau vạch đích của vaccine Covid-19

VOV.VN - Những thách thức trong sản xuất giữa vaccine truyền thống như loại mà Trung Quốc đang phát triển và các sản phẩm mRNA hiện đại sẽ có sự khác biệt lớn.

Ý đồ của Trung Quốc khi ưu tiên vaccine Covid-19 cho các nước đang phát triển
Ý đồ của Trung Quốc khi ưu tiên vaccine Covid-19 cho các nước đang phát triển

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, việc Trung Quốc giành ưu tiên hàng đầu trong tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 cho các nước đang phát triển là nhằm tìm cách gia tăng ảnh hưởng và quyền lực mềm.

Ý đồ của Trung Quốc khi ưu tiên vaccine Covid-19 cho các nước đang phát triển

Ý đồ của Trung Quốc khi ưu tiên vaccine Covid-19 cho các nước đang phát triển

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, việc Trung Quốc giành ưu tiên hàng đầu trong tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 cho các nước đang phát triển là nhằm tìm cách gia tăng ảnh hưởng và quyền lực mềm.

Những lầm tưởng có thể “giết chết” vaccine ngừa Covid-19
Những lầm tưởng có thể “giết chết” vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Những lầm tưởng về vaccine ngừa Covid-19 có thể sẽ khiến mọi người quay lưng lại với thành tựu khoa học nhằm chấm dứt đại dịch toàn cầu.

Những lầm tưởng có thể “giết chết” vaccine ngừa Covid-19

Những lầm tưởng có thể “giết chết” vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Những lầm tưởng về vaccine ngừa Covid-19 có thể sẽ khiến mọi người quay lưng lại với thành tựu khoa học nhằm chấm dứt đại dịch toàn cầu.