Hà Nội là điểm đến hàng đầu thế giới cho du lịch một mình

VOV.VN - Nghiên cứu mới đây từ Explore Worldwide đã phân tích dữ liệu tìm kiếm toàn cầu để thống kê những điểm đến thịnh hành nhất dành cho khách du lịch một mình. Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) đứng đầu trong danh sách các điểm đến này.

Qua phân tích dữ liệu tìm kiếm của Google trong 2 năm qua, nghiên cứu mới đây của Explore Worldwide (Anh) đã chỉ ra những địa điểm đang ngày càng thịnh hành với khách du lịch một mình. Theo đó, những du khách độc hành thực sự mong muốn khám phá châu Á, thể hiện qua việc các điểm đến châu Á "áp đảo" top 15 điểm đến hàng đầu thế giới cho du lịch một mình do Explore Worldwide công bố.

Nghiên cứu của Explore Worldwide cho thấy Hà Nội (Việt Nam) là điểm đến du lịch một mình được quan tâm nhiều nhất trên thế giới, tiếp theo là Bangkok (Thái Lan) ở vị trí thứ 2 và thành phố Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) ở vị trí thứ 3. Một đại diện khác của Việt Nam nằm trong danh sách này là TP.HCM (vị trí thứ 6). Chỉ có 2 điểm đến tại châu Âu góp mặt trong danh sách này là Zurich (hạng 12) và Nice (hạng 14).

Nói về Hà Nội, phía Explore Worldwide mô tả: "Đứng đầu danh sách các thành phố du lịch một mình thịnh hành nhất thế giới là thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Mối quan tâm về du lịch một mình tại Hà Nội đã tăng vọt 946% trên các công cụ tìm kiếm vào năm ngoái, và dễ hiểu tại sao thành phố này là nơi xứng đáng cho một chuyến phiêu lưu một mình. Sở hữu vẻ đẹp thẩm mỹ và những kiến trúc cổ xưa, Hà Nội là một nơi giàu giá trị văn hóa. Tại đây khách du lịch một mình có nhiều hoạt động để tận hưởng, như dạo qua các khu chợ ẩm thực và thăm những di tích lịch sử, hay đơn giản là ngắm nhìn những con đường đầy màu sắc".

Về TP.HCM, phía Explore Worldwide đánh giá đây là thành phố nhộn nhịp nhất của Việt Nam, nơi cung cấp sự kết hợp thú vị giữa truyền thống và hiện đại cho những du khách đi một mình, như khám phá địa đạo Củ Chi, đi thuyền xuyên rừng sau đó ăn tối tại một tòa nhà chọc trời chỉ trong cùng 1 ngày.

Ông Ben Ittensohn - Giám đốc khu vực Australia và New Zealand của Explore Travel nhận xét: "Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi cho thấy sở thích ngày càng tăng của khách du lịch một mình trên toàn thế giới. Thật thú vị khi thấy các thành phố như Hà Nội, Bangkok nổi lên như những điểm nóng cho những người thích phiêu lưu một mình, phản ánh mong muốn khám phá nhiều hơn ngoài các điểm đến truyền thống tại phương Tây. Xu hướng ngày càng tăng này không chỉ là minh chứng cho sức hấp dẫn về lịch sử và văn hóa tại những thành phố này, mà còn cho thấy sự thay đổi của du khách ngày nay - những người đang tìm kiếm sự độc đáo và chìm đắm trong trải nghiệm du lịch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội trong top điểm đến được du khách tìm kiếm dịp hè 2023
Hà Nội trong top điểm đến được du khách tìm kiếm dịp hè 2023

VOV.VN - Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Booking.com, Hà Nội thuộc top 10 điểm đến trong nước được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất cho mùa hè 2023, tăng 4 bậc so với mùa hè năm 2022.

Hà Nội trong top điểm đến được du khách tìm kiếm dịp hè 2023

Hà Nội trong top điểm đến được du khách tìm kiếm dịp hè 2023

VOV.VN - Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Booking.com, Hà Nội thuộc top 10 điểm đến trong nước được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất cho mùa hè 2023, tăng 4 bậc so với mùa hè năm 2022.

Di tích Hà Nội tích hợp mã QR nâng cao trải nghiệm du lịch
Di tích Hà Nội tích hợp mã QR nâng cao trải nghiệm du lịch

VOV.VN - Với phương thức mới, khách đoàn tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám chỉ cần 1 vé duy nhất đồng thời là biên lai điện tử, tạo minh bạch trong quản lý và sử dụng dễ dàng, thuận lợi.

Di tích Hà Nội tích hợp mã QR nâng cao trải nghiệm du lịch

Di tích Hà Nội tích hợp mã QR nâng cao trải nghiệm du lịch

VOV.VN - Với phương thức mới, khách đoàn tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám chỉ cần 1 vé duy nhất đồng thời là biên lai điện tử, tạo minh bạch trong quản lý và sử dụng dễ dàng, thuận lợi.

Du khách nước ngoài lại thoải mái thăm thú phố cổ Hà Nội
Du khách nước ngoài lại thoải mái thăm thú phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Hơn 2 năm đại dịch COVID-19 hoành hành, du lịch gần như ngừng hoạt động, kéo theo đó là hình ảnh du khách nước ngoài vắng bóng trong thời gian dài. Thế nhưng giờ đây, việc du khách tấp nập đến Thủ đô đã mang lại hình ảnh quen thuộc như trước đây.

Du khách nước ngoài lại thoải mái thăm thú phố cổ Hà Nội

Du khách nước ngoài lại thoải mái thăm thú phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Hơn 2 năm đại dịch COVID-19 hoành hành, du lịch gần như ngừng hoạt động, kéo theo đó là hình ảnh du khách nước ngoài vắng bóng trong thời gian dài. Thế nhưng giờ đây, việc du khách tấp nập đến Thủ đô đã mang lại hình ảnh quen thuộc như trước đây.