Thủ tướng Campuchia kêu gọi người dân không hoang mang sau vụ sụp đổ ngân hàng SVB

VOV.VN - Hôm nay (16/3), tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi người dân nước này không hoang mang trước sự sụp đổ của ngân hàng Thung lũng Silicon ( SVB) của Mỹ. 

Lời kêu gọi của Thủ tướng Hun Sen đưa ra khi có nhiều lo ngại sự kiện ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB), một trong những ngân hàng lớn ở Mỹ tuyên bố phá sản có tác động tiêu cực đến ngành tài chính của Campuchia.

Đề cập đến những ảnh hưởng của SVB đối với Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho biết, thế giới đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng tương tự, như cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, khủng hoảng tài chính năm 2008. Vì vậy, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi người dân tin tưởng vào khả năng quản lý vững chắc của Chính phủ đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Campuchia.

Theo Thủ tướng Hun Sen, tâm lý hoang mang sẽ gây hỗn loạn lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Việc rút tiền khỏi hệ thống ngân hàng trước thời hạn chỉ khiến người dân bị thiệt vì mất khoản lãi đã thỏa thuận với ngân hàng. Thủ tướng Hun Sen cũng bày tỏ tin tưởng, chính phủ Mỹ sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng hiện nay bởi vì Mỹ đã có kinh nghiệm xử lý vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia sẵn sàng ra khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển vào năm 2027
Campuchia sẵn sàng ra khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển vào năm 2027

VOV.VN - Campuchia đang nỗ lực đưa nền kinh tế và xã hội ra khỏi trạng thái của quốc gia kém phát triển vào năm 2027.

Campuchia sẵn sàng ra khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển vào năm 2027

Campuchia sẵn sàng ra khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển vào năm 2027

VOV.VN - Campuchia đang nỗ lực đưa nền kinh tế và xã hội ra khỏi trạng thái của quốc gia kém phát triển vào năm 2027.

Campuchia thu hàng chục triệu USD từ việc bán biển số xe đặc biệt
Campuchia thu hàng chục triệu USD từ việc bán biển số xe đặc biệt

VOV.VN - Chỉ trong 3 năm, Campuchia đã thu hơn 54,6 triệu USD ( tương đương gần 1.300 tỷ đồng) từ việc bán biển số xe đặc biệt.

Campuchia thu hàng chục triệu USD từ việc bán biển số xe đặc biệt

Campuchia thu hàng chục triệu USD từ việc bán biển số xe đặc biệt

VOV.VN - Chỉ trong 3 năm, Campuchia đã thu hơn 54,6 triệu USD ( tương đương gần 1.300 tỷ đồng) từ việc bán biển số xe đặc biệt.

Gặp gỡ, giao lưu cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam
Gặp gỡ, giao lưu cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam

VOV.VN - Tối 11/3, tại Thủ đô Phnom Penh, đã diễn ra chương trình gặp mặt giữa Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại đất nước Chùa Tháp với hơn 400 cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam.

Gặp gỡ, giao lưu cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam

Gặp gỡ, giao lưu cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam

VOV.VN - Tối 11/3, tại Thủ đô Phnom Penh, đã diễn ra chương trình gặp mặt giữa Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại đất nước Chùa Tháp với hơn 400 cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam.

Campuchia hoàn trả Trung Quốc 15 triệu liều vaccine Covid-19
Campuchia hoàn trả Trung Quốc 15 triệu liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen cho biết, Campuchia sẽ hoàn trả Trung Quốc 15 triệu liều vaccine Covid-19.

Campuchia hoàn trả Trung Quốc 15 triệu liều vaccine Covid-19

Campuchia hoàn trả Trung Quốc 15 triệu liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen cho biết, Campuchia sẽ hoàn trả Trung Quốc 15 triệu liều vaccine Covid-19.

Thủ tướng Campuchia kêu gọi người dân ngăn chặn “cách mạng màu”
Thủ tướng Campuchia kêu gọi người dân ngăn chặn “cách mạng màu”

VOV.VN - Ngày 6/3, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các thế lực ủng hộ phong trào “cách mạng màu” nhằm phá hoại hòa bình nước này.

Thủ tướng Campuchia kêu gọi người dân ngăn chặn “cách mạng màu”

Thủ tướng Campuchia kêu gọi người dân ngăn chặn “cách mạng màu”

VOV.VN - Ngày 6/3, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các thế lực ủng hộ phong trào “cách mạng màu” nhằm phá hoại hòa bình nước này.