Lắp camera giám sát để xử lý tình trạng cò mồi, chèo kéo du khách

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm xảy ra tình trạng cò mồi, chèo kéo khách du lịch để theo dõi, xử lý, xây dựng hình ảnh thành phố du lịch, an toàn, thân thiện với du khách đến Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khảo sát thực địa, kiểm tra tổ chức giao thông khu vực Đại Nội Huế và khu vực phụ cận. Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với UBND Thành phố Huế, Sở Giao thông Vận tải tiến hành nghiên cứu các giải pháp giảm áp lực giao thông tại khu vực nội thành Huế; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành nâng cấp, chỉnh trang lại bãi đỗ xe ở khu vực Đại Nội tăng công suất cho bãi đỗ xe; Sở Thông tin và Truyền thông lắp đặt các camera giám sát tại các điểm xảy ra tình trạng cò mồi, chèo kéo khách du lịch để theo dõi, xử lý, xây dựng hình ảnh thành phố du lịch, an toàn, thân thiện với du khách đến Huế. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Du lịch và UBND thành phố Huế nghiên cứu, thành lập tổ công tác liên ngành để kịp thời xử lý các bất cập mà du khách phản ánh và các vi phạm gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Sở Du lịch đang phổi hợp với UBND thành phố và các đơn vị liên quan phòng chống tệ nạn, đặc biệt là nạn chèo kéo, hoặc là cò mồi đối với du khách khi đến tham quan các điểm di tích cũng như khi đi vào thành phố. Ngành du lịch cùng phối hợp với công an và các địa phương đều có đường dây nóng hỗ trợ du khách khi cần thiết"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế kích cầu du lịch toàn diện, kết nối thu hút khách trở lại
Thừa Thiên Huế kích cầu du lịch toàn diện, kết nối thu hút khách trở lại

VOV.VN - Lượng khách du lịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế trong tháng đầu năm 2023 và những ngày sau Tết tăng cao. Đây là tín hiệu lạc quan đối với ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp, chương trình kích cầu du lịch toàn diện; kết nối các hãng lữ hành lớn nhằm thu hút và phục vụ khách tốt nhất.

Thừa Thiên Huế kích cầu du lịch toàn diện, kết nối thu hút khách trở lại

Thừa Thiên Huế kích cầu du lịch toàn diện, kết nối thu hút khách trở lại

VOV.VN - Lượng khách du lịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế trong tháng đầu năm 2023 và những ngày sau Tết tăng cao. Đây là tín hiệu lạc quan đối với ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp, chương trình kích cầu du lịch toàn diện; kết nối các hãng lữ hành lớn nhằm thu hút và phục vụ khách tốt nhất.

Ngắm Huế xanh sạch đẹp từ trên cao
Ngắm Huế xanh sạch đẹp từ trên cao

VOV.VN - Từ năm 2016, thành phố Huế được vinh danh là "Thành phố xanh quốc gia". Chính vì thế thành phố vẫn luôn chú trọng vào xanh hóa đô thị, xây dựng một thành phố xanh - sạch - sáng, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng thành phố theo định hướng "Đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường".

Ngắm Huế xanh sạch đẹp từ trên cao

Ngắm Huế xanh sạch đẹp từ trên cao

VOV.VN - Từ năm 2016, thành phố Huế được vinh danh là "Thành phố xanh quốc gia". Chính vì thế thành phố vẫn luôn chú trọng vào xanh hóa đô thị, xây dựng một thành phố xanh - sạch - sáng, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng thành phố theo định hướng "Đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường".

Lượng khách đến Huế tăng mạnh dịp Tết Quý Mão
Lượng khách đến Huế tăng mạnh dịp Tết Quý Mão

VOV.VN - Trong 3 ngày (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Quý Mão), hơn 53.000 lượt khách, trong đó hơn 7.000 lượt khách quốc tế đã đến tham quan, du xuân tại các di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lượng khách đến Huế tăng mạnh dịp Tết Quý Mão

Lượng khách đến Huế tăng mạnh dịp Tết Quý Mão

VOV.VN - Trong 3 ngày (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Quý Mão), hơn 53.000 lượt khách, trong đó hơn 7.000 lượt khách quốc tế đã đến tham quan, du xuân tại các di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.