Ba người Yên Bái từ Bình Dương về mắc Covid-19

VOV.VN - Ngày 6 và 7/10, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái xét nghiệm RT-PCR đối với các công dân đi từ các vùng dịch về địa phương và ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 3/10, 3 trường hợp này đã đi xe máy từ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về Yên Bái. Đến ngày 6/10, khi về đến chốt kiểm dịch tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên (Yên Bái), những người này đã chủ động khai báo y tế, sau đó được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cả 3 trường hợp đã được chuyển ngay về Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái để cách ly, điều trị; hiện tình trạng sức khỏe đều ổn định.

Theo đánh giá, do đã được cách ly ngay khi về đến chốt kiểm dịch của tỉnh và chưa tiếp xúc với ai trên địa bàn, nên 3 trường hợp mới ghi nhận không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng ở Yên Bái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái sẽ tổ chức 2-3 đợt đón công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về bằng máy bay
Yên Bái sẽ tổ chức 2-3 đợt đón công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về bằng máy bay

VOV.VN - Công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về Yên Bái sẽ được đưa ngay vào cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.

Yên Bái sẽ tổ chức 2-3 đợt đón công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về bằng máy bay

Yên Bái sẽ tổ chức 2-3 đợt đón công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về bằng máy bay

VOV.VN - Công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về Yên Bái sẽ được đưa ngay vào cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.

Nỗ lực “kiểm dịch” giữa rừng ở vùng cao Yên Bái
Nỗ lực “kiểm dịch” giữa rừng ở vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Để giữ vững “vùng xanh” trên bản đồ dịch bệnh, ngoài các chốt kiểm dịch đặt tại các cửa ngõ chính, các địa phương trong tỉnh Yên Bái cũng thành lập các chốt kiểm dịch ở các địa bàn giáp ranh.

Nỗ lực “kiểm dịch” giữa rừng ở vùng cao Yên Bái

Nỗ lực “kiểm dịch” giữa rừng ở vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Để giữ vững “vùng xanh” trên bản đồ dịch bệnh, ngoài các chốt kiểm dịch đặt tại các cửa ngõ chính, các địa phương trong tỉnh Yên Bái cũng thành lập các chốt kiểm dịch ở các địa bàn giáp ranh.

Gần 40% người từ 18 tuổi trở lên ở Yên Bái được tiêm phòng COVID-19
Gần 40% người từ 18 tuổi trở lên ở Yên Bái được tiêm phòng COVID-19

VOV.VN - Tỉnh Yên Bái đến nay đã tiêm phòng COVID-19 cho gần 235.000 người (trong đó có hơn 48.400 người được tiêm đủ 2 mũi), đưa số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng là gần 40%.

Gần 40% người từ 18 tuổi trở lên ở Yên Bái được tiêm phòng COVID-19

Gần 40% người từ 18 tuổi trở lên ở Yên Bái được tiêm phòng COVID-19

VOV.VN - Tỉnh Yên Bái đến nay đã tiêm phòng COVID-19 cho gần 235.000 người (trong đó có hơn 48.400 người được tiêm đủ 2 mũi), đưa số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng là gần 40%.