Triệt phá đường dây mua bán người qua Trung Quốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN -Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT xác định, vào tháng 4/2017 đối tượng Công và Ngọc đã tổ chức bán 2 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Công (SN 1988 tại Hà Nội), Trần Thị Kim Cúc (SN 1967) và Lê Thị Kim Ngọc (SN 1990) cùng trú huyện Long Điền, tỉnh BRVT để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán người.

Đối tượng Trần Thị Kim Cúc (SN 1967)

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h45 phút ngày 9/5/2018, Phòng PC45, Công an tỉnh BR-VT phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Bộ Công an và Đồn Công an Sân bay Nội Bài bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Công đang thực hiện hành vi tiếp nhận các chị N (sinh năm 1986, ở huyện Châu Đức, BRVT), M (sinh năm 1965, quê Bình Thuận) và chị L (sinh năm 1971, trú tại TP.Vũng Tàu) để giao sang Trung Quốc nhằm hưởng lợi về vật chất.

Qua điều tra, Cúc và con gái của thị là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1990, đang sinh sống tại Trung Quốc) muốn thu lợi bất chính nên đã tìm cách dụ dỗ các cô gái, phụ nữ Việt Nam khó khăn về kinh tế để tiếp cận, hứa hẹn về cuộc sống giàu sang, sung túc để bán họ qua Trung Quốc.

Khi những người phụ nữ Việt Nam đồng ý, Cúc và con gái ruột của mình cung cấp thông tin nhân thân lai lịch cho Công đặt vé máy bay đưa người qua biên giới. Hạnh chuyển tiền về cho Công và Cúc để lo chi phí đi lại. Mỗi người phụ nữ mà Hạnh bán được Công trả từ 5 đến 17 triệu đồng. Hạnh còn thường xuyên gửi tiền về cho Cúc trang trải cuộc sống với mỗi lần gửi từ 3 đến 7 triệu đồng.

Đối tượng Vũ Văn Công bị bắt vì hành vi bán người sang Trung Quốc

Tại cơ quan công an Cúc khai nhận, do biết chị Ng. có ý định sang Trung Quốc để lấy chồng nên y tiếp cận rủ rê, lôi kéo chị Ng. bán cho người Trung Quốc làm vợ nhằm hưởng lợi. Vì vậy, Cúc đã đưa thông tin về nhân thân lai lịch, số điện thoại và Zalo của chị Ng.cho Hạnh và Công để liên lạc với con mồi.

Còn đối với chị L. và M, do quen biết với Nguyễn Thị Ngọc Hạnh trước đó nên hai người có kể cho Hạnh nghe về cuộc sống khó khăn của mình tại Việt Nam. Vì vậy, Hạnh đã “ra tay nghĩa hiệp” hứa đưa chị L.và M. qua Trung Quốc gả chồng để có được cuộc sống sung túc. Khi con mồi đã cắn câu, Hạnh nhắn thông tin chị L.và M. để Cúc và Công ở Việt Nam lo thủ tục đưa họ qua Trung Quốc. Tuy nhiên, Công chưa kịp thực hiện hành vi chuyển giao đối với chị Ph. và chị M. qua Trung Quốc cho Hạnh thì đã bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

Quá trình đấu tranh, khai thác mở rộng, Cơ quan CSĐT xác định, vào tháng 4/2017 đối tượng Công và Ngọc đã tổ chức bán 2 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng thủ đoạn giới thiệu làm quen với người nước ngoài giúp định cư ở nước ngoài, Tâm đã lừa 8 người với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng thủ đoạn giới thiệu làm quen với người nước ngoài giúp định cư ở nước ngoài, Tâm đã lừa 8 người với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Mạo danh Trưởng ban đầu tư tập đoàn lớn, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Mạo danh Trưởng ban đầu tư tập đoàn lớn, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đối tượng xin đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh Trưởng ban đầu tư tập đoàn lớn, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Mạo danh Trưởng ban đầu tư tập đoàn lớn, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đối tượng xin đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo bất ngờ của nhóm đồng tính tại Đà Nẵng
Thủ đoạn lừa đảo bất ngờ của nhóm đồng tính tại Đà Nẵng

VOV.VN- Biết thông tin Cảnh sát Hàn Quốc đang truy nã một đối tượng có thể đang lẩn trốn ở Việt Nam, nhóm đối tượng đồng tính đã lên kế hoạch tổng tiền táo bạo 

Thủ đoạn lừa đảo bất ngờ của nhóm đồng tính tại Đà Nẵng

Thủ đoạn lừa đảo bất ngờ của nhóm đồng tính tại Đà Nẵng

VOV.VN- Biết thông tin Cảnh sát Hàn Quốc đang truy nã một đối tượng có thể đang lẩn trốn ở Việt Nam, nhóm đối tượng đồng tính đã lên kế hoạch tổng tiền táo bạo 

Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam
Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng tại 409 Lĩnh Nam.

Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam

Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam

VOV.VN - Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng tại 409 Lĩnh Nam.

Bàn giao 6 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Công an Trung Quốc
Bàn giao 6 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Công an Trung Quốc

VOV.VN - Công an TP Móng Cái đã bàn giao các đối tượng và tang vật có liên quan cho Cục Công an TP Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc.

Bàn giao 6 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Công an Trung Quốc

Bàn giao 6 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Công an Trung Quốc

VOV.VN - Công an TP Móng Cái đã bàn giao các đối tượng và tang vật có liên quan cho Cục Công an TP Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tội lừa đảo
Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tội lừa đảo

VOV.VN - Cơ quan điều tra vừa kết thúc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo, đề nghị truy tố 6 bị can

Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tội lừa đảo

Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tội lừa đảo

VOV.VN - Cơ quan điều tra vừa kết thúc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo, đề nghị truy tố 6 bị can

Công an vào cuộc điều tra nghi án lừa đảo tiền "khủng" 900 tỷ đồng
Công an vào cuộc điều tra nghi án lừa đảo tiền "khủng" 900 tỷ đồng

VOV.VN - Công an TP HCM vào cuộc điều tra nghi án lừa đảo 900 tỷ đồng liên quan ông Lê Minh Tâm - Chủ nhiệm Sky Mining.

Công an vào cuộc điều tra nghi án lừa đảo tiền "khủng" 900 tỷ đồng

Công an vào cuộc điều tra nghi án lừa đảo tiền "khủng" 900 tỷ đồng

VOV.VN - Công an TP HCM vào cuộc điều tra nghi án lừa đảo 900 tỷ đồng liên quan ông Lê Minh Tâm - Chủ nhiệm Sky Mining.