Triệt phá đường dây vận chuyển 57 kg cần sa từ Mỹ về Việt Nam

Với chiêu thức chia nhỏ cần sa và vận chuyển nhiều lần, từ đầu năm đến nay, một nhóm người đã đưa 57kg cần sa vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn  Nhất.

Chiều 26/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Mỹ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; các đối tượng đã bị bắt giữ qua việc xác lập chuyên án và xây dựng kế hoạch trước đó.

Một lô cần sa bị thu giữ.
Lô hàng cần sa trên được gửi từ California và Philadelphia (Mỹ) về Việt Nam. Các đối tượng gồm T.T.P (51 tuổi), D.Q.D (42 tuổi) cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM; N.V.T (49 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) và N.P.H (19 tuổi, quê Bình Định) đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo Hải quan Tân Sơn Nhất, để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng đã thay đổi phương thức, chia nhỏ số lượng ma túy trên giấu trong nhiều lô hàng và gửi về Việt Nam theo nhiều thời gian khác nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin và sử dụng chó nghiệp vụ cùng các phương tiện kỹ thuật hiện đại, ngày 26/8, cơ quan hải quan đã phát hiện bắt giữ 5,24 kg cần sa.

Số hàng này được chia nhỏ thành nhiều phần, đóng gói rất kỹ trong các túi nylon hút chân không, sau đó cất giấu tinh vi trong nhiều kiện hàng thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã triệt phá được 42 lô hàng trong đường dây vận chuyển trái phép cần sa từ Mỹ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với tổng trọng lượng lên đến gần 57kg./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép tại Hậu Giang
Phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép tại Hậu Giang

VOV.VN -Thống kê của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang cho thấy, trong hơn 10 năm qua toàn tỉnh phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép.

Phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép tại Hậu Giang

Phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép tại Hậu Giang

VOV.VN -Thống kê của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang cho thấy, trong hơn 10 năm qua toàn tỉnh phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép.

Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng
Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng

VOV.VN -Đỗ Xuân Hiếu đã bí mật trồng cây cần sa và tổ chức những buổi tụ tập "họp đạo" tại nhà riêng.

Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng

Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng

VOV.VN -Đỗ Xuân Hiếu đã bí mật trồng cây cần sa và tổ chức những buổi tụ tập "họp đạo" tại nhà riêng.

Lại phát hiện người dân trồng cần sa trái phép
Lại phát hiện người dân trồng cần sa trái phép

VOV.VN - Công an huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) vừa phát hiện một người dân trồng cần sa trái phép trong nhà. 

Lại phát hiện người dân trồng cần sa trái phép

Lại phát hiện người dân trồng cần sa trái phép

VOV.VN - Công an huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) vừa phát hiện một người dân trồng cần sa trái phép trong nhà. 

Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“
Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“

VOV.VN -Lợi dụng ngôi nhà của mình nằm ngay gần nghĩa địa, Hiếu trồng gần 1.000 cây cần sa và chiết xuất lấy tinh dầu (nhựa) ngay tại đây.

Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“

Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“

VOV.VN -Lợi dụng ngôi nhà của mình nằm ngay gần nghĩa địa, Hiếu trồng gần 1.000 cây cần sa và chiết xuất lấy tinh dầu (nhựa) ngay tại đây.

Giấu 4kg cần sa trong bánh kẹo gửi từ nước ngoài về Việt Nam
Giấu 4kg cần sa trong bánh kẹo gửi từ nước ngoài về Việt Nam

VOV.VN - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa bắt giữ 4kg cần sa giấu trong các hộp bánh kẹo được gửi từ nước ngoài về Việt Nam.

Giấu 4kg cần sa trong bánh kẹo gửi từ nước ngoài về Việt Nam

Giấu 4kg cần sa trong bánh kẹo gửi từ nước ngoài về Việt Nam

VOV.VN - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa bắt giữ 4kg cần sa giấu trong các hộp bánh kẹo được gửi từ nước ngoài về Việt Nam.

Kỹ sư đồ họa thuê chung cư ở Hà Nội để trồng cần sa
Kỹ sư đồ họa thuê chung cư ở Hà Nội để trồng cần sa

VOV.VN - Đối tượng tự mua cần sa về nhà trồng trong căn hộ chung cư rồi chế biến thành sản phẩm để sử dụng.

Kỹ sư đồ họa thuê chung cư ở Hà Nội để trồng cần sa

Kỹ sư đồ họa thuê chung cư ở Hà Nội để trồng cần sa

VOV.VN - Đối tượng tự mua cần sa về nhà trồng trong căn hộ chung cư rồi chế biến thành sản phẩm để sử dụng.