“Trùm” sản xuất vũ khí nóng quay clip bắn thử súng để chào hàng giang hồ

VOV.VN - Để rao bán hàng nóng, đối tượng cho quay clip bắn thử súng để chào hàng đến các băng giang hồ ở Sài Gòn với giá từ 10-20 triệu đồng, tùy loại vũ khí.

Công an TPHCM vừa phá chuyên án, bắt nhóm chuyên sản xuất vũ khí quân dụng. Đối tượng cầm đầu nhóm này được xác định là Nguyễn Hồng Phúc (33 tuổi, thành phố Vĩnh Long). Trong ảnh, đối tượng Phúc lúc bị công an khống chế trên xe khách.(Ảnh: Công an cung cấp)

Sau một thời gian theo dõi, xác định chỗ ở của Phúc tại nhà vợ ở Vĩnh Long, trinh sát được huy động để bắt giữ bằng được đối tượng. Chiều 12/10, phát hiện đối tượng lên chiếc xe 16 chỗ, trong túi xách đeo bên mình có 1 quả lựu đạn và 5 khẩu súng. 2 trinh sát hóa trang cùng lên theo, chờ thời điểm thích hợp để khống chế. Sau 10 phút xe chạy, bất ngờ  2 "vị khách" lên xe cùng, bất ngờ lao tới khóa trái tay nghi phạm, khiến Phúc không kịp rút chốt lựu đạn. Trong ảnh, đối tượng Phúc (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo lời khai của Phúc với công an, đối tượng chế tạo, sản xuất vũ khí tại khu vườn điều hoang vắng nằm ở xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trong ảnh, hình ảnh chụp lại từ clip Phúc cho quay lại việc tháo lắp súng và bắn thử.

Để rao bán hàng nóng, đối tượng cho quay clip bắn thử súng để chào hàng đến các băng giang hồ ở Sài Gòn với giá từ 10-20 triệu đồng, tùy loại, thông tin trên VnExpress cho biết. Trong ảnh, hình ảnh chụp lại từ clip Phúc cho quay lại việc tháo lắp súng và bắn thử.

Trong ảnh, hình ảnh chụp lại từ clip Phúc cho quay lại việc tháo lắp súng và bắn thử.

Trong ảnh, hình ảnh chụp lại từ clip Phúc cho quay lại việc tháo lắp súng và bắn thử.

Kiểm tra tại chỗ lúc khống chế Phúc, cảnh sát thu được quả lựu đạn M67, 5 khẩu súng, một ống giảm thanh, 70 viên đạn thể thao. Trong ảnh, tang vật thu giữ. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Khám xét xưởng sản xuất của Phúc ở tỉnh Bình Phước, cảnh sát thu giữ 26 khẩu súng các loại với gần 200 viên đạn, 2 quả lựu đạn, 2 kíp nổ, 400 kg thuốc nổ TNT, 500 gr thuốc phóng, 300 gr thuốc súng, mìn tự chế, hộp tiếp đạn, báng súng... và nhiều vật dụng chế tạo mìn, súng ống.

Kíp nổ và đầu đạn cảnh sát thu được từ nơi ở của Phúc. Ảnh: Công an cung cấp.

 

Số tang vật công an thu giữ tại nơi ở và xưởng sản xuất vũ khí của "ông trùm" Nguyễn Hồng Phúc.

Số súng Phúc mang theo khi bị bắt trên ô tô (Ảnh: công an cung cấp)

Sau khi Phúc bị bắt, nhiều đàn em của "ông trùm" đồng loạt bị bắt cùng cả "kho" vũ khí gồm súng, đạn, nòng giảm thanh, mìn.... đã được sản xuất ra nhưng chưa kịp tiêu thụ. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TPHCM triệt phá xưởng sản xuất súng, mìn, lựu đạn
Công an TPHCM triệt phá xưởng sản xuất súng, mìn, lựu đạn

VOV.VN - Công an TPHCM vừa khám phá thành công chuyên án sản xuất, chế tạo, mua bán và sử dụng súng đạn quân dụng với số lượng lớn

Công an TPHCM triệt phá xưởng sản xuất súng, mìn, lựu đạn

Công an TPHCM triệt phá xưởng sản xuất súng, mìn, lựu đạn

VOV.VN - Công an TPHCM vừa khám phá thành công chuyên án sản xuất, chế tạo, mua bán và sử dụng súng đạn quân dụng với số lượng lớn

Ông trùm đường dây sản xuất súng đạn bị công an khống chế như thế nào?
Ông trùm đường dây sản xuất súng đạn bị công an khống chế như thế nào?

VOV.VN - Công an TPHCM vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất, chế tạo, mua bán và sử dụng súng đạn quân dụng với số lượng lớn

Ông trùm đường dây sản xuất súng đạn bị công an khống chế như thế nào?

Ông trùm đường dây sản xuất súng đạn bị công an khống chế như thế nào?

VOV.VN - Công an TPHCM vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất, chế tạo, mua bán và sử dụng súng đạn quân dụng với số lượng lớn