Campuchia sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em và thiếu niên

VOV.VN - Sáng nay (16/7), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gửi thông điệp đến toàn dân công bố kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã quyết định sẽ tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi nhằm đạt miễn dịch trong cộng đồng, tạo điều kiện mở cửa trở lại các hoạt động xã hội, đặc biệt là việc mở lại trường học.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng việc tiêm chủng này là vì tương lai của trẻ em và thanh thiếu niên, giúp các em được hưởng các phúc lợi xã hội, đặc biệt là được đi học trở lại. Các trường học đã đóng cửa quá lâu cũng khiến Campuchia phải chịu tổn thất trong việc đào tạo nguồn nhân lực.

Hiện Campuchia có khoảng 1,9 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17, do đó sẽ phải chuẩn bị khoảng 4 triệu liều vaccine để tiêm cho các em. Thủ tưởng Hun Sen giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng phải đảm bảo có đủ nguồn vaccine này.

Thủ tướng Campuchia thông báo kế hoạch sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho trẻ tại các tỉnh, thành đông dân là Phnom Penh và Kandal trước, rồi tiếp đến là tỉnh Preah Sihanouk và các tỉnh thành khác, việc tiêm chủng dựa trên cơ sở tự nguyện. Đến nay, Campuchia đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 5.417.348 người, tương đương 54,17% mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu người trên toàn quốc.

Hôm nay, bộ Y tế Campuchia thông báo trong 24 giờ qua có thêm 889 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tính đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 65.500 trường hợp mắc Covid-19 và 1.052 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại dịch Covid-19 ngày càng trầm trọng, công dân nước ngoài sơ tán khỏi Indonesia
Đại dịch Covid-19 ngày càng trầm trọng, công dân nước ngoài sơ tán khỏi Indonesia

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đưa ra nhận định “Indonesia đang trải qua một giai đoạn gia tăng lây nhiễm Covid-19 dữ dội”, điều này gây ra sự lo ngại khiến một số quốc gia quyết định sơ tán công dân về nước.

Đại dịch Covid-19 ngày càng trầm trọng, công dân nước ngoài sơ tán khỏi Indonesia

Đại dịch Covid-19 ngày càng trầm trọng, công dân nước ngoài sơ tán khỏi Indonesia

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đưa ra nhận định “Indonesia đang trải qua một giai đoạn gia tăng lây nhiễm Covid-19 dữ dội”, điều này gây ra sự lo ngại khiến một số quốc gia quyết định sơ tán công dân về nước.

Indonesia chuẩn bị cho kịch bản hơn 100.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày
Indonesia chuẩn bị cho kịch bản hơn 100.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày

VOV.VN - Dự đoán các ca mắc Covid-19 có thể leo thang, Indonesia đã lên các phương án chuẩn bị cho kịch bản hơn 100.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày.

Indonesia chuẩn bị cho kịch bản hơn 100.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày

Indonesia chuẩn bị cho kịch bản hơn 100.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày

VOV.VN - Dự đoán các ca mắc Covid-19 có thể leo thang, Indonesia đã lên các phương án chuẩn bị cho kịch bản hơn 100.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày.

WHO yêu cầu Trung Quốc "minh bạch" thông tin, hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19
WHO yêu cầu Trung Quốc "minh bạch" thông tin, hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus yêu cầu Trung Quốc "minh bạch, cởi mở và hợp tác, đặc biệt là về thông tin, dữ liệu thô mà chúng tôi yêu cầu vào thời kỳ đầu đại dịch", AP đưa tin.

WHO yêu cầu Trung Quốc "minh bạch" thông tin, hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

WHO yêu cầu Trung Quốc "minh bạch" thông tin, hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus yêu cầu Trung Quốc "minh bạch, cởi mở và hợp tác, đặc biệt là về thông tin, dữ liệu thô mà chúng tôi yêu cầu vào thời kỳ đầu đại dịch", AP đưa tin.

Kinh nghiệm của Israel trong phòng chống đại dịch Covid-19 thành công
Kinh nghiệm của Israel trong phòng chống đại dịch Covid-19 thành công

VOV.VN - Trong cuộc đua với đại dịch Covid-19 có tốc độ lây lan nhanh, Israel đã phát triển thành công các phương pháp xét nghiệm nhanh và rẻ, khai thác cơ sở hạ tầng y tế số quốc gia đã hoàn thiện, tiến hành tạo miễn dịch nhanh và hiệu quả cho dân chúng.

Kinh nghiệm của Israel trong phòng chống đại dịch Covid-19 thành công

Kinh nghiệm của Israel trong phòng chống đại dịch Covid-19 thành công

VOV.VN - Trong cuộc đua với đại dịch Covid-19 có tốc độ lây lan nhanh, Israel đã phát triển thành công các phương pháp xét nghiệm nhanh và rẻ, khai thác cơ sở hạ tầng y tế số quốc gia đã hoàn thiện, tiến hành tạo miễn dịch nhanh và hiệu quả cho dân chúng.