Vận chuyển ma túy về Cà Mau tiêu thụ thì bị bắt

VOV.VN -Tại hiện trường, Phương khai nhận số tang vật trên là ma túy đá, đang trên đường vận chuyển về Cà Mau tiêu thụ thì bị phát hiện.

Hôm nay (27/4), Thượng tá Hồ Việt Triều, Trưởng Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố vừa bắt quả tang vụ vận chuyển ma túy đá trên địa bàn.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ.

Trước đó, vào lúc 12h15 ngày 26/4, tại địa bàn ấp 3 (xã Tắc Vân, TP Cà Mau) lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một ô tô biển kiểm soát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Tang vật  thu giữ trên xe là 6 bịch nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng trọng lượng 600gram.

Trên xe có 4 đối tượng gồm: Trần Tuấn Phương (SN 1982); Phạm Y Xuyên (SN 1991, vợ Phương, cùng ngụ phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), lái xe và một người khác.

Phương khai nhận số tang vật trên là ma túy đá, đang trên đường vận chuyển về Cà Mau tiêu thụ thì bị phát hiện.

Cả 4 đối tượng liên quan vụ việc đều đang bị tạm giữ để mở rộng điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên