Video: Trịnh Xuân Thanh khẳng định tự nguyện về Việt Nam đầu thú

Ông Trịnh Xuân Thanh viết: "Tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".

Trong đơn xin đầu thú của ông Thanh có đoạn: "Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức.

Trong thời gian này cuộc sống trốn tránh, bấp bênh luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật"./.

Clip Trịnh Xuân Thanh khẳng định tự nguyện về Việt Nam đầu thú

(Nguồn: VTV)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lấy làm tiếc về tuyên bố của Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh
Việt Nam lấy làm tiếc về tuyên bố của Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ Trịnh Xuân Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ lấy làm tiếc về tuyên bố của phía Đức.

Việt Nam lấy làm tiếc về tuyên bố của Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh

Việt Nam lấy làm tiếc về tuyên bố của Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ Trịnh Xuân Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ lấy làm tiếc về tuyên bố của phía Đức.

Ra đầu thú, Trịnh Xuân Thanh có được hưởng khoan hồng?
Ra đầu thú, Trịnh Xuân Thanh có được hưởng khoan hồng?

VOV.VN - Theo luật sư, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú có có được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không phải căn cứ trên các quy định hiện hành. 

Ra đầu thú, Trịnh Xuân Thanh có được hưởng khoan hồng?

Ra đầu thú, Trịnh Xuân Thanh có được hưởng khoan hồng?

VOV.VN - Theo luật sư, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú có có được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không phải căn cứ trên các quy định hiện hành. 

Trịnh Xuân Thanh và hơn 300 ngày trốn lệnh truy nã quốc tế
Trịnh Xuân Thanh và hơn 300 ngày trốn lệnh truy nã quốc tế

VOV.VN-Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã đến cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để đầu thú, khép lại hành trình hơn 300 ngày lẩn trốn lệnh truy nã quốc tế 

Trịnh Xuân Thanh và hơn 300 ngày trốn lệnh truy nã quốc tế

Trịnh Xuân Thanh và hơn 300 ngày trốn lệnh truy nã quốc tế

VOV.VN-Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã đến cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để đầu thú, khép lại hành trình hơn 300 ngày lẩn trốn lệnh truy nã quốc tế