Vụ thảm án ở Hà Nội: Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn đất đai

VOV.VN -Nạn nhân và nghi phạm là hai anh em ruột. Theo lời một người dân, nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể là do mâu thuẫn về đất đai.

Trưa ngày 1/9, nhiều người dân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội chưa hết bàng hoàng khi nghe tin ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà) cầm dao sang nhà em trai truy sát cả gia đình. Vụ việc khiến em trai ông Đông là ông Nguyễn Văn Hải (51 tuổi) và người con gái của ông Hải là chị Bắc (SN 1989) chết thảm.

Người dân khu vực thảm án đến chia sẻ với gia đình.

Trưa cùng ngày lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Rất đông người dân địa phương vẫn đang tập trung tại đây để bàn tán xôn xao về vụ việc.

Theo ông Phong, một người dân sống cách nhà nạn nhân chừng 50 mét, nạn nhân và nghi phạm là hai anh em ruột, sống cạnh nhà nhau, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn về chuyện đất đai từ lâu nay.

Theo lời kể của ông này, sáng nay, đối tượng Nguyễn Văn Đông cầm dao xông vào nhà ông Hải chém một loạt người đang ngồi bên trong. Bị chém bất ngờ nên các nạn nhân không kịp chạy thoát.

Ông Phong cho hay, lần chém đầu, sau khi nghi phạm bỏ đi, người dân đưa các nạn nhân từ nhà ra đường để lên xe đi cấp cứu. Tuy nhiên, ngay sau đó đối tượng Đông lại cầm dao chạy đến thêm lần nữa, chém liên tiếp vào các nạn nhân khiến hai cha con ông Hải tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng.

Theo xác minh ban đầu, đối tượng Đông đã có gia đình cùng ở địa phương, đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự. (ảnh: VTC News)

“Lúc bị chém, người con dâu của ông Hải là chị Nhung có con gái hơn một tuổi cũng bị chém trúng mấy lần. Dù chị Nhung cố gắng che chắn cho con nhưng không được. Những nạn nhân bị chém kêu la thất thanh lắm, nhưng đúng lúc đó chỉ có mấy người chứng kiến, nghi phạm lại gây án quá dã man nên không ai dám vào can ngăn”- ông Phong bàng hoàng kể lại.

Cũng theo người đàn ông này, sau khi gây án xong, Đông vẫn bình tĩnh không có gì hốt hoảng, sợ hãi. Đối tượng này còn ngồi uống nước chè. Khi công an có mặt tại hiện trường, Đông còn bình tĩnh vẫy tay chào người dân trong xóm.

Khi lực lượng chức năng nhận được tin báo chạy xuống hiện trường, đối tượng còn truy đuổi lại lực lượng. Trong ảnh: Hiện trường vụ thảm sát. (ảnh: Người Lao động)

“Lúc bị bắt, Đông không có biểu hiện gì sợ hãi, khi công an đưa đi vẫn bình tĩnh chào người dân, bảo chào mọi người, ở lại mạnh khỏe tôi đi đây, dù sao cũng chết. May mắn người con trai của ông Hải lúc Đông gây án đã kịp bỏ chạy thoát, đi kêu người hỗ trợ nếu không cháu ấy cũng không qua khỏi”- ông Phong nói thêm.

Người dân địa phương thông tin thêm, ở địa phương Đông ít giao tiếp, không biết nhiều về gia đình người này. Còn nạn nhân Hải làm công nhân vệ sinh, có hai người con, một trai một gái. Đối tượng Đông đã có gia đình cùng ở địa phương, đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ thảm án kinh hoàng ở Hà Nội, 5 người thương vong
Hiện trường vụ thảm án kinh hoàng ở Hà Nội, 5 người thương vong

VOV.VN - Vụ thảm án kinh hoàng xảy ra sáng nay tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1966.

Hiện trường vụ thảm án kinh hoàng ở Hà Nội, 5 người thương vong

Hiện trường vụ thảm án kinh hoàng ở Hà Nội, 5 người thương vong

VOV.VN - Vụ thảm án kinh hoàng xảy ra sáng nay tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1966.

Nóng: Thảm án tại Hà Nội, 5 người thương vong nghi do mâu thuẫn anh em
Nóng: Thảm án tại Hà Nội, 5 người thương vong nghi do mâu thuẫn anh em

VOV.VN - Đối tượng đã truy sát cả nhà anh em gồm 5 người, đã có 2 người chết, còn 3 người được đưa đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra do mâu thuẫn anh em.

Nóng: Thảm án tại Hà Nội, 5 người thương vong nghi do mâu thuẫn anh em

Nóng: Thảm án tại Hà Nội, 5 người thương vong nghi do mâu thuẫn anh em

VOV.VN - Đối tượng đã truy sát cả nhà anh em gồm 5 người, đã có 2 người chết, còn 3 người được đưa đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra do mâu thuẫn anh em.